19/04/2020 08:24 GMT+7

Tây Ban Nha phải cho trẻ em ra khỏi nhà vì căng thẳng trong mùa dịch

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Tây Ban Nha từ 27-4 sẽ nới lỏng hạn chế đi lại để cho phép trẻ em ra ngoài. Giới chuyên gia tại đây đã đưa ra nhiều cảnh báo trẻ em đang đối mặt với căng thẳng vì các biện pháp hạn chế dịch bệnh do virus corona lây lan.

Tây Ban Nha phải cho trẻ em ra khỏi nhà vì căng thẳng trong mùa dịch - Ảnh 1.

Thị trưởng Barcelona (Tây Ban Nha) Ada Colau, cùng 2 con của bà tại một sự kiện vào năm ngoái - Ảnh: GUARDIAN

Cứ mỗi ngày qua đi, căn hộ 90m2 của thị trưởng Barcelona, Ada Colau và 2 con của bà, một 9 tuổi và một 3 tuổi, dường như càng chật chội. Ở Tây Ban Nha, quy định buộc người dân ở nhà đã kéo dài qua tuần thứ 5.

"Tuần qua tuần, chúng gây gổ với nhau ngày một nhiều. Chúng đã biết buồn, biết giận dữ. Đứa 3 tuổi đã trở nên im lặng và ngừng xin dẫn đi vệ sinh", bà Colau nói.

Theo Guardian, các lệnh phong tỏa tại Tây Ban Nha đang khiến trẻ em phải ở nhà nhiều hơn bất cứ quốc gia nào khác tại châu Âu.

Tây Ban Nha là một trong những nước có tỉ lệ tử vong vì dịch COVID-19 cao nhất thế giới, với hơn 20.000 người đã qua đời cho đến nay.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ngày 18-4 thông báo sẽ gia hạn lệnh phong tỏa trên toàn quốc đến ngày 9-5. Tuy nhiên, lệnh hạn chế đi lại sẽ được nới lỏng một phần nhằm cho phép trẻ em có thời gian ra ngoài, bắt đầu từ ngày 27-4.

Trong khi người lớn vẫn được phép ra ngoài mua thức ăn, dược phẩm và dắt thú cưng đi dạo, trẻ em lại không được hưởng những quyền lợi trên. Chỉ trừ trẻ cần nhận chăm sóc đặc biệt hoặc là con của cha mẹ đơn thân, tất cả trẻ em còn lại đều phải ở nhà.

"Chúng tôi đã ở nhà hơn 1 tháng với 2 đứa trẻ vẫn chưa được rời khỏi nhà một ngày nào. Chúng cần được ra ngoài", bà Colau tuyên bố.

Tây Ban Nha phải cho trẻ em ra khỏi nhà vì căng thẳng trong mùa dịch - Ảnh 2.

Một khu vui chơi bỏ không tại Madrid, Tây Ban Nha - Ảnh: GUARDIAN

Nhiều chính trị gia đến từ nhiều đảng phái khác nhau cũng ủng hộ bà. Hơn 300 bác sĩ, chuyên gia tâm lý và nhà giáo dục đã ký khuyến cáo chung gửi đến Thủ tướng Tây Ban Nha về khả năng kiểm soát căng thẳng và áp lực của trẻ trong bối cảnh bị buộc phải ở nhà liên tục, theo Guardian.

"Hệ quả của sự giới hạn cứng nhắc này đối với trẻ em đang dần lộ rõ với mức độ căng thẳng ngày một tăng, điển hình tại các khu vực thành thị có không gian nhà ở chật hẹp", lá thư trên đề cập.

Các chuyên gia cũng cảnh báo tình trạng này đang đe dọa "sức khỏe và sự phát triển về cả thể chất lẫn tinh thần" của trẻ.

Bên cạnh đó Hiệp hội nghiên cứu về bệnh béo phì của Tây Ban Nha dự đoán lệnh phong tỏa có thể khiến trẻ nhỏ và trẻ vị thành niên tại Tây Ban Nha tăng cân thêm 5%. Quốc gia này vốn thuộc nhóm những nước có tỉ lệ béo phì cao nhất châu Âu.

"Chúng ta là quốc gia duy nhất ở châu Âu không cho phép trẻ em ra ngoài. Trẻ em tại đây đã không bước ra đường tổng cộng 34 ngày", ông Heike Freire, một chuyên gia tâm lý học đã tổ chức kêu gọi cho phép trẻ em rời khỏi nhà, cho biết. Lời kêu gọi của ông đã nhận được 54.000 chữ ký ủng hộ trên nền tảng trực tuyến.

Theo Guardian, tại Pháp và Bỉ trẻ em được ra khỏi nhà trong khoảng cách giới hạn khoảng 1 tiếng/ngày. Sau nhiều tuần nghiêm cấm, đa số khu vực tại Ý đã cho phép trẻ em đi bộ gần nhà, có phụ huynh đi kèm.

Vào tuần trước, Đan Mạch đã cho mở cửa các trường mẫu giáo và tiểu học, trong khi Na Uy lên kế hoạch tương tự trong tháng 4.

Thụy Điển - Thụy Điển - 'hành tinh' khác giữa COVID-19

TTO - Trong khi nhiều nơi trên thế giới vẫn áp dụng tình trạng phong tỏa, với những biện pháp hạn chế chưa từng thấy ảnh hưởng tới doanh nghiệp và cá nhân, Thụy Điển lại đi ngược dòng trong cách phòng chống COVID-19: không áp dụng lệnh phong tỏa.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên