06/12/2022 15:15 GMT+7

Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha cùng lo Morocco - Thụy Sĩ đủ sức tạo bất ngờ

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Là những đại gia ra trận cuối cùng ở vòng 16 đội, cả Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đều đối mặt nhiều nỗi lo khi đối thủ của họ hoàn toàn đủ sức làm nên bất ngờ.

Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha cùng lo Morocco - Thụy Sĩ đủ sức tạo bất ngờ - Ảnh 1.

Cả Morocco (số 7) và Thụy Sĩ (số 23) đều sở hữu nhiều ngôi sao tấn công đáng xem - Ảnh: REUTERS

22h ngày 6-12, Tây Ban Nha sẽ đối đầu Morocco - đội đứng nhất bảng F (VTV2, VTV Cần Thơ trực tiếp). Đến 2h ngày 7-12 là đại chiến giữa Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ (VTV3, VTV Cần Thơ trực tiếp).

Lại ngờ vực vì HLV Enrique

"Nghi án" lớn nhất của vòng bảng là câu hỏi: Liệu Tây Ban Nha có cố tình "buông" trong trận gặp Nhật Bản để xuống vị trí nhì bảng nhằm né đối thủ mạnh Croatia ở vòng 16 đội? Cái cách các học trò HLV Enrique thi đấu trong hiệp 2 khiến người ta phải đặt dấu hỏi. Và về lý thuyết, kết quả chung cuộc quả thật mang đến một số lợi thế cho họ. Morocco bị đánh giá thấp hơn Croatia dày dạn kinh nghiệm, và cả nhánh đấu tứ kết (về lý thuyết) cũng nhẹ nhàng hơn.

Không ai có thể trả lời "nghi án" trên, cũng như ít ai có thể đoán trước điều gì sẽ xảy ra trên sân Education City khuya nay. Tây Ban Nha hiểu rõ sức mạnh của Croatia - đội bóng đã thắng hai trong bốn lần đối đầu gần nhất với họ. Nhưng mặt khác, "Bò tót" cũng không quá xa lạ với Morocco. Ở World Cup 2018, Morocco từng khiến Tây Ban Nha một phen hú vía khi dẫn trước 2-1 đến tận phút 90. Và phải nhờ pha lập công ở phút bù giờ của Aspas thì Tây Ban Nha mới thoát thua.

So với 4 năm trước, Morocco lúc này mạnh hơn rất nhiều khi Hakimi, Ziyech, Amrabat, En-Nesyri ngày càng trưởng thành, đồng thời họ có thêm một loạt gương mặt đáng chú ý như Aguerd, Mazraoui... Tại World Cup 2018, Morocco bước vào giải với tỉ lệ cược cho chức vô địch là 500/1 (đặt 1 ăn 500). Nhưng đến World Cup 2022, họ được nâng lên mức 200/1 (đặt 1 ăn 200), ngang với nhiều đại diện khá mạnh của châu Âu. Việc kết thúc bảng F với ngôi nhất bảng là minh chứng rõ rệt, Morocco không cho thấy bất kỳ dấu hiệu thua kém nào khi đối đầu Croatia lẫn Bỉ.

Trong khi đó, ngờ vực lại bao trùm Tây Ban Nha. Thất bại trước Nhật phơi bày vô số vấn đề về chiến thuật của HLV Enrique, từ lối đá ban bật rườm rà, những pha xử lý thót tim của thủ thành Unai Simon cho đến hàng công thiếu hiệu quả. Simon, Carvajal, Olmo và đặc biệt Busquets là những người cần phải thay đổi. Điểm sáng của "Bò tót" là việc Morata lấy lại phong độ làm bàn ấn tượng, khi anh đều đặn nổ súng ở cả ba trận vòng bảng. HLV Enrique có thể cho Morata trở lại đội hình chính thay cho Asensio - người bắt đầu hụt hơi.

Thụy Sĩ cũng là đại gia

Nỗi lo mà Bồ Đào Nha đối mặt ở vòng 16 đội còn lớn hơn cả Tây Ban Nha. Thụy Sĩ dù đứng ở vị trí nhì bảng nhưng lại có màn trình diễn vào loại "5 sao". Các học trò của HLV Murat Yakin là một trong những đội chơi tấn công hay nhất vòng bảng. Họ thắng Cameroon bằng lối chơi hợp lý, chỉ để thua tối thiểu Brazil vì một khoảnh khắc ngẫu hứng của Casemiro. Tiếp đó, họ thắng ngoạn mục Serbia trong cuộc đua rượt đuổi tỉ số hấp dẫn. Nếu may mắn hơn một chút, Thụy Sĩ hoàn toàn có thể truất ngôi đầu bảng của Brazil.

Bồ Đào Nha thừa hiểu sự lợi hại của Thụy Sĩ - đội bóng thậm chí nhỉnh hơn họ về thành tích đối đầu (Bồ Đào Nha thua 11, thắng 9 trong 25 lần chạm trán). Trong quá khứ, Thụy Sĩ thường đuối sức khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp. Lối chơi ít đột biến khiến họ thường chỉ khó chịu ở vòng bảng và dần bị các đại gia giải mã trong những vòng đấu tiếp theo. Nhưng dưới tay HLV Murat Yakin, Thụy Sĩ đang chơi tấn công nhiều hơn, trình diễn những bài phối hợp mãn nhãn hơn cả các đội bóng mạnh.

Bồ Đào Nha có lợi thế đáng kể về thể lực so với Thụy Sĩ khi HLV Santos dưỡng sức cho nhiều trụ cột như Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Felix trong trận đấu không mấy ý nghĩa trước Hàn Quốc. Nhưng bù lại họ cũng tổn thất lực lượng nhiều hơn với việc Danilo, Otavio cùng Nuno Mendes dính chấn thương.

Lịch trực tiếp vòng 16 đội World Cup 2022: Morocco - Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha - Thụy Sĩ Lịch trực tiếp vòng 16 đội World Cup 2022: Morocco - Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha - Thụy Sĩ

TTO - Đêm 6-12 rạng sáng 7-12, vòng 16 đội World Cup 2022 sẽ khép lại với hai trận đấu: Morocco đụng độ Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha gặp Thụy Sĩ.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên