29/06/2019 20:54 GMT+7

Tàu SE3 tự dưng trật bánh khi qua đèo Hải Vân

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Vào hồi 17h ngày 29-6, tuyến đường sắt đoạn qua đèo Hải Vân đã thông trở lại sau khi ngành đường sắt khắc phục sự cố toa số 4 của đoàn tàu SE3 bị trật bánh tại đây vào trưa cùng ngày.

Tàu SE3 tự dưng trật bánh khi qua đèo Hải Vân - Ảnh 1.

Toa số 4 tàu SE3 bị trật bánh trên đèo Hải Vân vào trưa 29-6 - Ảnh: hành khách đi tàu cung cấp

Theo ông  Đoàn Duy Hoạch - phó tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN), vào lúc 11h ngày 29-6,  tàu SE3 chạy  theo hướng từ Bắc vào Nam đã bất ngờ trật bánh toa số 4 khi đang qua đèo Hải Vân.

Vị trí xảy ra sự cố nằm giữa ga Hải Vân Bắc và ga Hải Vân. Thời điểm xảy ra sự cố, tàu chạy với tốc độ 15km/h nên không gây thiệt hại về người.

Sau khi xảy ra sự cố, ngành đường sắt đã cắt toa số 4 lại để khắc phục. Toàn bộ hành khách xuống Đà Nẵng lên 3 toa đầu đoàn tàu để về ga Đà Nẵng.

Tàu SE3 tự dưng trật bánh khi qua đèo Hải Vân - Ảnh 2.

Đường ray tại vị trí toa số 4 bị hỏng - Ảnh hành khách đi tàu cung cấp

Những hành khách còn lại được chuyển về toa số 5 đến toa cuối đoàn tàu để đầu máy từ Huế tới kéo về ga Lăng Cô ở phía Nam đèo Hải Vân (Thừa Thiên Huế).

Do toa đặt máy phát điện nằm ở đầu đoàn tàu được kéo về Đà Nẵng nên những hành khách ở những toa cuối phải chờ đợi đầu máy từ Huế đến kéo về ga Lăng Cô  trong điều kiện không có điện, điều hòa không hoạt động trong thời tiết nắng nóng.

Hiện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đang tiến hành điều tra nguyên nhân nhằm khắc phục, ngăn ngừa tình trạng tàu bỗng dưng trật bánh xảy ra trong thời gian vừa qua

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên