14/06/2019 15:55 GMT+7

Tàu Nhật bị trúng 'vật thể bay' chứ không phải ngư lôi

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Chủ tịch Công ty vận tải Kokuka Sangyo Nhật Bản kể lại câu chuyện chi tiết về các "vật thể bay" tấn công tàu hàng Kokuka Courageous ở vịnh Oman, nhưng đoan chắc đó không phải "ngư lôi".

Tàu Nhật bị trúng vật thể bay chứ không phải ngư lôi - Ảnh 1.

Ông Yutaka Katada, chủ tịch Công ty Kokuka Sangyo, chỉ vào hư hại trên tàu của Nhật - Ảnh: REUTERS

"Thủy thủ đoàn kể với chúng tôi họ bị tấn công bởi một vật thể bay. Họ tận mắt nhìn thấy" - Hãng tin AFP ngày 14-6 dẫn lời ông Yutaka Katada, chủ tịch Công ty Kokuka Sangyo.

"Chúng tôi nhận được báo cáo về thứ gì đó bay tới và rồi xảy ra một vụ nổ và thân tàu bị thủng một lỗ. Một số thủy thủ chứng kiến được vụ tấn công thứ hai" - ông khẳng định.

Tuy nhiên, ông Katada bác bỏ khả năng con tàu bị ngư lôi tấn công. "Hư hại nằm ở phía trên mặt nước biển. Nếu là ngư lôi thì nó sẽ phải nằm dưới mặt nước. Vì vậy, tôi nghĩ thông tin ban đầu là không chính xác" - ông nói.  

Thủy thủ đoàn sau đó trở lại tàu dưới sự hố tống của quân đội Mỹ. Công ty Nhật Bản cho biết hàng hóa trên tàu không bị hư hại và con tàu cũng không có nguy cơ bị chìm. Họ cũng không có kế hoạch ngừng chở hàng qua tuyến hàng hải quan trọng này.

Trước đó, ông Katada xác nhận tàu hàng Nhật bị tấn công hai lần. "Ban đầu, các thành viên thủy thủ đoàn tiến hành di tản nhưng ba giờ sau đó họ lại bị tấn công một lần nữa" - ông này nói.

Tàu Kokuka Courageous bị tấn công khi đang trên đường chở 25.000 tấn methanol đến cảng Khor Fakkan của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất ngày 13-6. Một tàu chở hàng khác là Front Altair của Na Uy cũng bị tấn công cùng ngày.

Mỹ và các đồng minh đổ cho Iran thực hiện các vụ tấn công và Washington đã lập tức điều tàu khu trục USS Mason đến vùng Vịnh để hỗ trợ. Tuy nhiên, Tehran bác bỏ các cáo buộc này.

Cũng trong ngày 14-6, Bộ trưởng Công nghiệp Nhật Bản Hiroshige Seko cho biết các vụ tấn công sẽ được đưa ra thảo luận tại cuộc họp các bộ trưởng năng lượng và môi trường nhóm G20 diễn ra vào cuối tuần này.

Iran phản pháo vụ tấn công tàu dầu, Mỹ điều tàu chiến đến vùng Vịnh Iran phản pháo vụ tấn công tàu dầu, Mỹ điều tàu chiến đến vùng Vịnh

TTO - Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif chỉ trích việc Mỹ cáo buộc Tehran tấn công tàu chở dầu ở vùng Vịnh là một phần của "ngoại giao phá hoại". Cùng lúc, Mỹ đã tung những bằng chứng đầu tiên.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên