29/10/2020 08:32 GMT+7

Tàu kiểm ngư đã đến vị trí 2 tàu cá Bình Định bị nạn trên biển

MINH CHIẾN
MINH CHIẾN

TTO - 0h40 sáng nay 29-10, tàu kiểm ngư đã đến vị trí 2 tàu cá Bình Định BĐ 96388-TS và BĐ 97469-TS bị nạn trên biển và tiếp tục tìm kiếm 26 thuyền viên.

Tàu kiểm ngư đã đến vị trí 2 tàu cá Bình Định bị nạn trên biển - Ảnh 1.

Tàu kiểm ngư 490 lên đường ra vị trí tàu BĐ 97469-TS bị nạn - Ảnh: VŨ BẰNG

Theo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 vào lúc 1h05, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 đã nhận thông tin 2 tàu BĐ 96388-TS và BĐ 97469-TS bị phá nước và chìm.

Tàu kiểm ngư KN473 đã đến vị trí bị nạn của tàu BĐ 96388-TS và tiếp cận 3 thuyền viên của tàu BĐ 98658-TS để tìm kiếm 12 thuyền viên mất tích của tàu BĐ 96388-TS.

Theo kế hoạch, tàu KN 473 sẽ đón 3 thuyền viên có kinh nghiệm, tiếp tục tìm kiếm 2 tàu còn lại, sau đó tàu KN 467 sẽ đón toàn bộ ngư dân và lai dắt tàu gặp nạn về đất liền.

Tàu KN490 cũng đã đến vị trí bị nạn của tàu BĐ 97469-TS tìm kiếm 14 thuyền viên mất tích của tàu BĐ 97469-TS.

Đến 0h40 sáng 29-10, trung tâm cũng nhận được thông tin tiếp theo về tàu BĐ 98658-TS từ Bộ chỉ huy Vùng 4 hải quân và thuyền trưởng tàu BĐ 98658-TS Nguyễn Văn Toàn (sinh năm 1983, trú xã Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, Bình Định).

Hiện tàu BĐ 98658-TS đã được tàu KN 467 tiếp cận và hỗ trợ, sức khỏe 14 thuyền viên bình thường, tại khu vực tàu bị nạn có gió cấp 5-6.

Ông Nguyễn Xuân Bình - giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 - cho biết sẽ tiếp tục giữ liên lạc với tàu BĐ 98658-TS để theo dõi. Đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để hỗ trợ tìm kiếm thuyền viên 2 tàu còn lại là BĐ 96388-TS và BĐ 97469-TS.

Hiện các đơn vị liên quan đang dốc lực tìm kiếm 26 thuyền viên của 2 tàu cá trên, tuy nhiên do đêm tối và thời tiết xấu khiến công tác cứu nạn diễn ra rất khó khăn.

Trước đó ngày 28-10, Quân chủng Hải quân đã thành lập sở chỉ huy tiền phương nhằm tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn 3 tàu cá Bình Định gặp nạn trên biển do chuẩn đô đốc Trần Thanh Nghiêm - tư lệnh Quân chủng Hải quân - trực tiếp chỉ huy.

Căn cứ tình hình thực tế, Bộ Quốc phòng cũng đã chỉ đạo Quân chủng Hải quân cử thêm 1 tàu lớn, có lượng giãn nước đến 2.000 tấn xuất phát tiếp cận biên đội 2 tàu đi trước. Đồng thời, điều 1 thủy phi cơ DHC6 thuộc Lữ đoàn 954 - số hiệu 772 tìm kiếm.

Đến 14h35 chiều 28-10, thủy phi cơ đã đến vị trí tàu cá gặp nạn và tổ chức tìm kiếm. Quân chủng Hải quân sẽ sử dụng tất cả lực lượng, trang bị hiện đại nhất có trong biên chế, sẵn sàng huy động thêm tàu thuyền, máy bay để cứu bằng được ngư dân gặp nạn trong bão số 9.

Theo ông Lê Văn Chung, thuyền trưởng tàu kiểm ngư KN 490, hiện tình hình thời tiết khu vực ngư dân gặp nạn xấu. Gió Tây Nam cấp 5, cấp 6, giật trên cấp 7, sóng biển cao 4-5m, trời mù, tầm nhìn xa hạn chế.

Tàu kiểm ngư KN 490 đang tính toán phương án tìm kiếm bảo đảm hiệu quả, khả thi nhất; đồng thời khắc phục mọi khó khăn tiếp cận khu vực tàu cá để tiến hành cứu ngư dân gặp nạn trong thời gian ngắn.

"Khó khăn lớn nhất của chúng tôi hiện nay là thời tiết khu vực rất xấu, tầm nhìn xa hạn chế, khả năng quan sát gặp nhiều khó khăn. Hiện tàu 490 vẫn liên lạc với tàu kiểm ngư 473, tàu kiểm ngư 467 và các lực lượng có liên quan để trao đổi thông tin, phối hợp hiệp đồng trong quá trình tìm kiếm ngư dân, bảo đảm quá trình tìm kiếm ngư dân nhanh nhất và hiệu quả nhất" - ông Lê Văn Chung nói.

Hai tàu cá Bình Định chìm trên đường tránh trú bão, 26 ngư dân mất tích Hai tàu cá Bình Định chìm trên đường tránh trú bão, 26 ngư dân mất tích

TTO - Theo thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng hai tỉnh Khánh Hòa, Bình Định, chiều 27-10, hai tàu cá Bình Định trên đường tránh trú bão số 9 đã bị chìm, hiện 26 ngư dân trên hai tàu mất tích.

MINH CHIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên