02/01/2019 18:12 GMT+7

Tàu HQ 627 trực chiến tại DK1-10 ứng cứu tàu thuyền tránh trú bão số 1

H.T.DŨNG
H.T.DŨNG

TTO - Chiều 2-1, vùng 5 Hải quân cho biết thực hiện chỉ đạo của Quân chủng Hải quân, Vùng đã chủ động triển khai các công tác ứng phó, giúp ngư dân phòng tránh bão số 1 trên phạm vi huyện đảo Phú Quốc và cả vùng biển Tây Nam.

Tàu HQ 627 trực chiến tại DK1-10 ứng cứu tàu thuyền tránh trú bão số 1 - Ảnh 1.

Khoảng hơn 500 tàu thuyền đang neo tại bãi Xếp, An Thới chưa chịu lên rạch Cầu Sấu để trú ẩn. - Ảnh: Duy Khánh

Theo Đại tá Võ Đức Tiên- phó tư lệnh vùng 5 Hải quân, từ 9h30 sáng 2-1, Bộ chỉ huy Vùng 5 Hải quân đã chuẩn bị tập trung quân số, tàu, xuồng máy, xe máy và trực 24/24 sẵn sàng giúp dân ứng phó với bão. 

Vùng đã cử một tổ công tác phối hợp cùng chính quyền thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc triển khai dùng xuồng máy phát loa kêu gọi các phương tiện tàu thuyền đánh cá, tàu du lịch vào nơi trú ẩn an toàn. 

Đến 16h chiều nay, đã có 50 tàu thuyền của bà con ngư dân vào neo đậu an toàn tại khu vực căn cứ Cảng 3 của vùng, khoảng 30 tàu thuyền khác đã vào neo đậu tránh trú tại khu vực Vịnh An Thới.

Ngoài ra, Vùng 5 Hải quân đã điều tàu HQ 627 cùng cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại khu vực DK1-10, cách Mũi Cà Mau khoảng 70 hải lý, trực chiến tại khu vực này sẵn sàng làm nhiệm vụ ứng cứu tàu thuyền của ngư dân không may gặp sự cố.

"Qua thông tin từ thuyền trưởng tàu HQ 627 thì thời tiết tại khu vực vùng biển DK1-10 - nơi tàu đang làm nhiệm vụ trực chiến rất xấu, khắc nghiệt, sóng gió 6 cấp 7. Riêng tại huyện đảo Phú Quốc hiện đã có gió cấp 4-5, trời âm u và đã có mưa từng đợt", đại tá Tiên thông tin thêm.

Tàu HQ 627 trực chiến tại DK1-10 ứng cứu tàu thuyền tránh trú bão số 1 - Ảnh 2.

Hàng ngàn tàu đánh cá của Kiên Giang và các tỉnh đậu kín sông Dương Đông. Ảnh: D.KHÁNH


H.T.DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bão số 1 Phú Quốc