25/08/2020 14:45 GMT+7

Tàu cao tốc Bạch Đằng - Bình Dương - Củ Chi giảm chuyến vì dịch COVID-19

THU DUNG
THU DUNG

TTO - Công ty TNHH Công Nghệ Xanh DP vừa ra thông báo giảm tần suất hoạt động của tuyến tàu cao tốc Bạch Đằng - Bình Dương - Củ Chi để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Tuyến này chỉ vừa khai trương vào ngày 17-7 vừa qua.

Tàu cao tốc Bạch Đằng - Bình Dương - Củ Chi giảm chuyến vì dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Khách đi tàu cao tốc Bạch Đằng - Bình Dương - Củ Chi - Ảnh: THU DUNG

Theo Công ty TNHH Công Nghệ Xanh DP, tàu cao tốc từ bến Bạch Đằng (quận 1) đi tỉnh Bình Dương và về địa đạo Củ Chi (huyện Củ Chi, TP.HCM) trong thời gian qua hoạt động khá hiệu quả, với lượng khách đi lại ổn định, thêm sự lựa chọn đi lại cho người dân.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp trở lại gây ảnh hưởng lớn tới ngành du lịch, lượng khách đi Củ Chi hầu như không có. Phần lớn người dân tự túc đi lại hoặc ở nhà để phòng tránh dịch.

Chính vì vậy, đơn vị giảm tần suất hoạt động trên tuyến từ ngày 3-8, và sẵn sàng phục vụ cho các đoàn khách có nhu cầu thuê bao chuyến.

Cũng theo đại diện công ty, toàn bộ nhân viên vẫn làm việc bình thường. Sau khi tình hình dịch ổn định, tuyến tàu cao tốc này sẽ hoạt động lại bình thường.

Sở GTVT TP.HCM cũng thống nhất với việc giảm tần suất hoạt động tuyến tàu này để đảm bảo tốt công tác phòng dịch. Đồng thời yêu cầu Công ty TNHH Công Nghệ Xanh DP thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phòng dịch trên tuyến, sẵn sàng hoạt động bình thường khi dịch qua đi.

THU DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên