21/08/2021 19:46 GMT+7

Tàu cá từ đảo Phú Quý đã được phép cập cảng Phan Thiết bốc dỡ hàng hóa

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Ngày 21-8, ông Nguyễn Văn Chiến - phó giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận - cho biết các tàu cá từ đảo Phú Quý đã được vào cập cảng Phan Thiết để bốc dỡ hàng hóa trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 16.

Tàu cá từ đảo Phú Quý đã được phép cập cảng Phan Thiết bốc dỡ hàng hóa - Ảnh 1.

Các tàu cá sau khi đánh bắt ngoài khơi, vào cảng cá Phan Thiết khai báo y tế trước khi bốc dỡ hàng hóa - Ảnh: ĐỨC TRONG

Theo ông Chiến, các chủ tàu cá trước khi cập cảng phải thông báo trước cho các đơn vị biên phòng, ban quản lý cảng cá, kiểm ngư… để được hướng dẫn vào khu vực neo đậu, bốc dỡ hàng hóa xuống cảng. Riêng việc bốc dỡ hàng hóa, nhu yếu phẩm từ bờ ngược lại thì các tàu cá phải sang khu neo đậu cảng vận tải Phan Thiết (đối diện cảng cá) thực hiện.

Trước đó, nhiều tàu cá đang khai thác ở vùng biển đảo Phú Quý cho biết không thể vào cập cảng Phan Thiết bốc dỡ hải sản do nơi đây đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Cơ quan chức năng đang kiểm soát nghiêm ngặt tại đây để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Các tàu cá phải thực hiện đầy đủ thủ tục khai báo y tế, test nhanh COVID-19… trước khi vươn khơi và vào cập tại cảng Phan Thiết. Phần lớn là các tàu cá tại địa phương này hoạt động.

Còn các tàu cá đang hoạt động khai thác hoặc đã neo đậu ngoài đảo Phú Quý thì trữ đông chờ hết giãn cách mới vào cảng Phan Thiết. Việc này đã gây ra nhiều khó khăn cho các chủ tàu cá.

Dịch đã khó, đi biển về đợi, thêm phí test nhanh COVID-19 - Ngư dân than quá trời Dịch đã khó, đi biển về đợi, thêm phí test nhanh COVID-19 - Ngư dân than quá trời

TTO - Mùa dịch, chi phí test nhanh COVID-19 phát sinh, rau xanh đội giá, giá dầu không giảm… khiến nhiều ngư dân ở TP Phan Thiết, Bình Thuận chồng chất khó khăn.

ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên