12/04/2022 08:00 GMT+7

'Tập dượt' từ dịp nghỉ lễ giỗ Tổ

Q.NAM - T.LỰC - L.TRUNG - M.CHIẾN - T.LŨY - C.CÔNG
Q.NAM - T.LỰC - L.TRUNG - M.CHIẾN - T.LŨY - C.CÔNG

TTO - Ghi nhận dịp nghỉ lễ giỗ Tổ vừa qua cho thấy du lịch trong nước đang có sự hồi phục tích cực và các địa phương cũng xem đây là đợt "tập dượt" để đón khách dịp 30-4 và 1-5 cũng như đón khách trong hè, trong đó có bà con kiều bào.

Tập dượt từ dịp nghỉ lễ giỗ Tổ - Ảnh 1.

Du khách đã trở lại Quảng Bình trong dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương. Trong ảnh: du khách thích thú tắm suối Moọc - Ảnh: QUỐC NAM

Quảng Bình: gần kín phòng

Khách đến Quảng Bình những ngày qua đạt khoảng 30.000 lượt, đa số là khách đi theo từng nhóm nhỏ hoặc gia đình. Anh Dương Vũ Linh, chủ một homestay chuẩn 3 sao ở thị trấn Phong Nha, nói đã phải huy động tối đa khả năng, nhân lực để phục vụ khách và tạo ấn tượng để khách trở lại trong tương lai.

Ông Trần Cương, giám đốc Công ty du lịch Netin (Quảng Bình), cho hay tỉnh còn phải cải thiện nhiều thứ để chuẩn bị cho dịp lễ 30-4 sắp tới, trong đó cần chủ động phối hợp thêm với ngành đường sắt và hàng không trước dịp lễ 30-4 do hai phương tiện này đến tỉnh còn hạn chế. 

Một lãnh đạo Sở Du lịch Quảng Bình cho hay vào ngày 14-4, Sở Du lịch sẽ phối hợp cùng Công ty Oxalis, Google thực hiện chương trình quảng bá du lịch Quảng Bình, du lịch Việt Nam trên các nền tảng số.

Đà Nẵng: đón gần 78.000 lượt khách

Ngày 11-4, Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho biết trong những ngày nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương có gần 78.000 lượt khách đến TP này, trong đó đường hàng không góp khoảng 39.000 khách với 262 chuyến bay trong và ngoài nước (6 chuyến từ Singapore, Thái Lan).

Để chào đón du khách dịp lễ, TP Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động lễ hội, sự kiện văn hóa, du lịch thu hút du khách như: công bố chương trình kích cầu du lịch "Tận hưởng Đà Nẵng - Enjoy Danang" với sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp; tổ chức chuyến tàu đầu tiên từ Đà Nẵng ra Lý Sơn; chương trình âm nhạc điện tử "DaNang - The City of Future"; tiếp tục miễn phí tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn và các bảo tàng; giảm giá vé tham quan, lưu trú, sử dụng dịch vụ tại các khu điểm du lịch.

Phố cổ Hội An nườm nượp khách

Ngày 11-4, theo thống kê của Sở VH-TT&DL Quảng Nam, trong dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại các điểm tham quan, lưu trú ở tỉnh này đón khoảng 60.000 lượt khách. 

Tại phố cổ Hội An, lượng khách tham quan phố cổ, chợ đêm, chùa Cầu, phố đi bộ, đi thuyền trên sông Hoài, ngồi xích lô rất đông. Những điểm du lịch tâm linh như tham quan đình, chùa, miếu, thắp hương ở chùa Cầu cũng đón một lượng lớn khách.

Tại TP Tam Kỳ, trong 3 ngày qua có gần 10.000 lượt khách đã đến hòa mình cùng lễ hội "Tam Kỳ - mùa hoa sưa 2022" tại làng sinh thái Hương Trà. 

Du khách ngoài check-in, chụp ảnh với vườn sưa cổ còn tham gia các sự kiện như triển lãm hoa lan, trình diễn nghề truyền thống, chương trình nghệ thuật, trình diễn duyên dáng áo dài, đua thuyền...

Khánh Hòa: tập trung cho dịp 30-4 và 1-5

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa - cho biết dịp nghỉ lễ giỗ Tổ vừa qua Khánh Hòa đã đón hơn 55.000 lượt khách, chủ yếu là khách nội địa. 

Đây cũng chính là nhóm khách mà ngành du lịch Khánh Hòa tập trung khai thác, kích cầu trong năm nay, đặc biệt dịp lễ 30-4, 1-5 và hè sắp đến.

Dịp lễ 30-4, 1-5 năm nay sẽ diễn ra sau lễ hội Tháp Bà với nhiều hoạt động như chương trình nghệ thuật "Huyền thoại Thiên YA Na," biểu diễn làm gốm, dệt thổ cẩm, múa Chăm tại Tháp Bà...

Cần Thơ: du lịch miệt vườn, lễ hội đắt khách

Dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm nay TP Cần Thơ tổ chức nhiều sự kiện như khánh thành đền thờ Vua Hùng, lễ hội bánh dân gian, hội thi đờn ca tài tử quốc gia... nên lượng du khách đổ về Cần Thơ và một số tỉnh như Vĩnh Long tăng cao. 

Các khu du lịch miệt vườn, sông nước ở huyện Phong Điền, Cái Răng (TP Cần Thơ) cũng đầy ắp khách đến tham quan du lịch. Các khu như Ông Đề, Mỹ Khánh (huyện Phong Điền) mỗi ngày đón hàng ngàn lượt khách đến trải nghiệm tham quan vườn trái cây, các trò chơi dân gian.

Khoảng 10.000 người cũng đã đến Vĩnh Long với các điểm đến yêu thích là du lịch sinh thái miệt vườn và các làng nghề truyền thống tại cù lao An Bình, huyện Long Hồ.

Phú Quốc: dịp 30-4 và 1-5, có khách sạn đã "cháy phòng"

Ba ngày nghỉ liên tiếp nhân dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương đã có khoảng 75.000 lượt khách đến đảo ngọc Phú Quốc (Kiên Giang) vui chơi. 

Dịp 30-4 và 1-5 sắp tới, có khách sạn đã "cháy phòng". Ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch tỉnh Kiên Giang, cho biết các điểm lưu trú, khách sạn 3 sao hầu như đã được du khách đặt kín phòng.

Chủ khách sạn Phú Hồng (phường Dương Đông) cũng cho biết lượng khách dịp 30-4 và 1-5 đến nay đã được 70% công suất phòng.

Đà Lạt: thêm dịch vụ hấp dẫn

Dịp giỗ Tổ Hùng Vương, Đà Lạt không quá đông khách khi chỉ tăng khoảng 20% so với các ngày nghỉ cuối tuần, tức khoảng 50.000 lượt khách.

Đây là điều đã được dự báo do còn kỳ nghỉ 4 ngày sắp tới. Tuy nhiên, ngành du lịch Đà Lạt xem đây là đợt diễn tập cho đợt nghỉ lễ 30-4 dự kiến với 80.000 lượt khách và mở màn cho đợt du lịch hè.

Ông Nguyễn Viết Vân, giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng, nhận định lượng khách này rất vừa vặn để ngành du lịch phát triển đồng đều.

Nhiều đơn vị hoạt động du lịch cho rằng lượng khách không quá đông giúp hoạt động phục vụ du khách ổn định, tránh các sự cố gây mất khách, mất thiện cảm của du khách với du lịch Đà Lạt và đây là cơ hội để kiểm tra lại mọi khâu.

Theo Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng, bên cạnh du lịch tham quan, nghỉ dưỡng, các đơn vị tổ chức tour đến Đà Lạt sẽ kết nối chặt hơn với các đơn vị tổ chức ca nhạc để du khách sau tham quan sẽ trải nghiệm âm nhạc.

Ngoài ra, du lịch gắn với thể thao đang là xu hướng của du khách đến Đà Lạt, một phần do yếu tố thời tiết mát mẻ, một phần do các thị trường ngách này được các công ty du lịch đầu tư mạnh về địa điểm lẫn trang thiết bị.

Ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng sẽ xúc tiến quảng bá 2 loại hình du lịch gắn với văn hóa - văn nghệ và thể thao ngay sau đợt nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương. "Việc này sẽ tăng trải nghiệm cho du khách ở Đà Lạt, đồng thời giúp giảm tải một phần cho các điểm tham quan, du lịch canh nông đang thịnh hành", ông Vân nói.

M.V.

Cả vạn khách rời đảo Cát Bà, đường về ùn tắc hàng kilômet Cả vạn khách rời đảo Cát Bà, đường về ùn tắc hàng kilômet

TTO - Ngày 11-4, hàng ngàn ôtô xếp thành hai hàng, nối đuôi nhau dài nhiều kilômet trên đoạn đường ra bến phà Cái Viềng, huyện Cát Hải, Hải Phòng để rời khỏi đảo Cát Bà, chuẩn bị trở lại công việc sau những ngày nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương.

Q.NAM - T.LỰC - L.TRUNG - M.CHIẾN - T.LŨY - C.CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên