05/07/2020 08:36 GMT+7

Tăng kỷ lục hơn 200.000 ca COVID-19 trong 1 ngày trên thế giới

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 4-7 ghi nhận số ca nhiễm SARS-CoV-2 mới đã tăng kỷ lục thêm 212.326 trường hợp trong vòng 1 ngày trước đó.

Tăng kỷ lục hơn 200.000 ca COVID-19 trong 1 ngày trên thế giới - Ảnh 1.

Người biểu tình tại Sao Paulo, Brazil, vẫn tuân thủ quy định đeo khẩu trang và giãn cách xã hội khi xuống đường - Ảnh: REUTERS

Theo báo cáo của WHO, Mỹ, Brazil và Ấn Độ là những quốc gia có số lượng ca nhiễm SARS-CoV-2 mới nhiều nhất. Trước đó, kỷ lục ca nhiễm mới trong ngày của WHO là 189.077 ca vào hôm 28-6.

Số ca tử vong vẫn không biến động và ở mức khoảng 5.000 ca mỗi ngày.

Reuters thống kê, số ca COVID-19 đã vượt mốc 11 triệu vào hôm 3-7, đánh dấu một cột mốc mới trong đại dịch. Hơn nửa triệu người đã qua đời vì dịch bệnh này trong vòng 7 tháng qua.

Theo Hãng tin AFP, đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 527.241 người kể từ khi bùng phát tại Trung Quốc hồi tháng 12-2019.

Ít nhất 11.145.640 đã được ghi nhận tại 196 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong số đó, ít nhất 5.727.400 được cho là đang hồi phục.

Mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ đại dịch hiện nay với 2.724.433 ca nhiễm SARS-CoV-2 và 128.481 ca tử vong, theo báo cáo ngày 4-7 của WHO.

Trong 3 ngày gần đây, Mỹ đều ghi nhận số ca nhiễm mới trên mức 50.000 trường hợp mỗi ngày. Hai tiểu bang Texas và Florida là những điểm nóng tại Mỹ với số ca nhiễm kỷ lục lần lượt là 8.258 và 11.458 trường hợp trong 24 giờ qua.

Đặc biệt, giữa thời điểm lễ kỷ niệm Quốc khánh Mỹ 4-7 và làn sóng biểu tình chống phân biệt chủng tộc, các khuyến cáo y tế nhằm ngăn ngừa dịch bệnh tại Mỹ đang bị phớt lờ.

Tăng kỷ lục hơn 200.000 ca COVID-19 trong 1 ngày trên thế giới - Ảnh 2.

Người dân tại Mesa, Arizona ăn mừng Quốc khánh Mỹ mặc cho các biện pháp chống COVID-19 vẫn được áp dụng - Ảnh: REUTERS

Sau Mỹ, Brazil xếp thứ 2 với 1.539.081 ca nhiễm SARS-CoV-2 và 63.174 ca tử vong. Mặc cho tình hình dịch vẫn chưa được kiểm soát, các thành phố lớn của Brazil vẫn mở cửa trở lại. 

Sao Paulo, thành phố lớn nhất và chịu ảnh hưởng nặng nhất từ dịch bệnh của Brazil, dự kiến cho phép quán bar và nhà hàng mở lại vào tuần tới.

Mexico ngày 4-7 đã vượt qua Pháp, chiếm lấy vị trí thứ 5 trong số các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ dịch bệnh với 30.366 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới.

Trên toàn cầu, các quốc gia có tỉ lệ tử vong cao nhất là Bỉ (84/100.000 người), Anh (65/100.000 người), Tây Ban Nha (61/100.000 người), Ý (58/100.000 người) và Thụy Điển (54/100.000 người).

WHO cho biết số ca COVID-19 toàn cầu đã cao gấp đôi so với số ca cúm mùa thông thường hàng năm. Hơn một nửa số ca nhiễm trên thế giới trong nửa năm qua được ghi nhận chỉ trong tháng 6.

Trong 3 ngày gần đây, Mỹ đều ghi nhận số ca nhiễm mới trên mức 50.000 trường hợp mỗi ngày. Texas và Florida là hai điểm nóng với số ca nhiễm kỷ lục, lần lượt 8.258 và 11.458 trường hợp trong 24 giờ qua.

Thống kê của Đại học Johns Hopkins cho thấy Mỹ tới nay đã có 2,8 triệu ca nhiễm COVID-19 và gần 130.000 trường hợp tử vong.

WHO ngưng thử nghiệm thuốc sốt rét, thuốc trị HIV với bệnh nhân COVID-19 WHO ngưng thử nghiệm thuốc sốt rét, thuốc trị HIV với bệnh nhân COVID-19

TTO - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 4-7 cho biết sẽ ngừng thử nghiệm lâm sàng đối với thuốc trị sốt rét hydroxychloroquine và hỗn hợp thuốc trị HIV lopinavir/ritonavir đối với bệnh nhân COVID-19 nhập viện.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên