13/06/2023 15:26 GMT+7

Tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho 5 chiến sĩ công an trong vụ trụ sở xã ở Đắk Lắk bị tấn công

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có quyết định tặng và truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho 5 cán bộ, chiến sĩ công an trong vụ trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk bị tấn công.

Tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho 5 chiến sĩ công an trong vụ trụ sở xã ở Đắk Lắk bị tấn công - Ảnh 1.

Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm được truy tặng thiếu tá Trần Quốc Thắng (34 tuổi) - cán bộ Công an xã Ea Tiêu - hy sinh rạng sáng 11-6 - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Ngày 13-6, Văn phòng Trung ương Đoàn cho biết Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ký quyết định tặng và truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho 5 cán bộ, chiến sĩ công an sau vụ trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk bị tấn công.

Vụ tấn công 2 trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk: Tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho 5 chiến sĩ công an

Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho 3 cán bộ gồm: đại úy Nguyễn Đăng Nhân (29 tuổi) - cán bộ Công an xã Ea Ktur, thiếu tá Trần Quốc Thắng (34 tuổi) - cán bộ Công an xã Ea Tiêu, đại úy Hà Tuấn Anh (32 tuổi) - cán bộ Công an xã Ea Tiêu (huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) đã dũng cảm hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội tại huyện Cư Kuin.

Tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho 5 chiến sĩ công an trong vụ trụ sở xã ở Đắk Lắk bị tấn công - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Minh Triết - bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam - tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho gia đình đại úy Hà Tuấn Anh (32 tuổi) - cán bộ Công an xã Ea Tiêu - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho: thượng úy Đàm Đình Bốp - phó trưởng Công an xã Ea Ktur và đại úy Lê Kiên Cường - cán bộ Công an xã Ea Ktur (huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) đã có hành động dũng cảm trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Trong sáng nay, anh Nguyễn Minh Triết - bí thư Trung ương Đoàn, chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam - đã đi thăm, trao huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho hai chiến sĩ công an bị trọng thương tại bệnh viện là anh Đàm Đình Bốp và anh Lê Kiên Cường. 

Anh Triết động viên các anh sớm hồi phục sức khỏe tiếp tục phụng sự Tổ quốc.

Anh Triết cũng đã đến trao huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho gia đình các chiến sĩ công an hy sinh, thăm toàn bộ những nạn nhân là người dân và cán bộ xã thiệt mạng trong vụ việc rạng sáng 11-6.

Tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho 5 chiến sĩ công an trong vụ trụ sở xã ở Đắk Lắk bị tấn công - Ảnh 3.

Vợ của đại úy Hà Tuấn Anh (32 tuổi) - cán bộ Công an xã Ea Tiêu - xúc động trong buổi trao huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm sáng 13-6 - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Anh Nguyễn Minh Triết thăm hỏi, động viên, trao huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho hai chiến sĩ công an bị trọng thương tại bệnh viện là anh Đàm Đình Bốp và anh Lê Kiên Cường - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Anh Nguyễn Minh Triết thăm hỏi, động viên, trao huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho hai chiến sĩ công an bị trọng thương tại bệnh viện là anh Đàm Đình Bốp và anh Lê Kiên Cường - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho 5 chiến sĩ công an trong vụ trụ sở xã ở Đắk Lắk bị tấn công - Ảnh 5.

Anh Nguyễn Minh Triết bày tỏ chia sẻ nỗi mất mát với gia đình các chiến sĩ hy sinh - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Quyết liệt truy bắt nghi phạm vụ tấn công 2 trụ sở UBND xã ở Đắk LắkQuyết liệt truy bắt nghi phạm vụ tấn công 2 trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk

Từ đêm 12 đến sáng 13-6, lực lượng công an đã bắt giữ được 10 nghi phạm. Tổng số nghi phạm bị bắt giữ và ra đầu thú đến nay là 39 người.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên