19/01/2021 13:17 GMT+7

Tăng đột biến hơn 100.000 công nhân không về quê ăn Tết do dịch COVID-19

BÁ SƠN
BÁ SƠN

TTO - Dự kiến sẽ có khoảng 250.000 người lao động, trong tổng số 1,2 triệu lao động nhập cư đang làm việc tại tỉnh Bình Dương, sẽ không về quê dịp tết này.

Tăng đột biến hơn 100.000 công nhân không về quê ăn Tết do dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng các lãnh đạo tặng quà tết cho người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp tại Bình Dương sáng 19-1 - Ảnh: BÁ SƠN

Ngày 19-1, Bộ Lao động - thương binh và xã hội phối hợp cùng UBND tỉnh Bình Dương, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức gặp mặt và trao quà cho công nhân, người lao động khó khăn đang làm việc trong các khu công nghiệp tại tỉnh Bình Dương.

150 phần quà tết, bao gồm bánh kẹo và 1 triệu đồng/phần đã được gửi tới người lao động khó khăn.

Bà Nguyễn Kim Loan - chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương - cho biết năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh, ước tính số người lao động không trở về quê ăn tết tăng đột biến khoảng 100.000 người so với các năm trước, lên khoảng 250.000 người.

Ông Đào Ngọc Dung - bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội - cho biết bộ đang phối hợp cùng các địa phương, đặc biệt là các địa phương nhiều người lao động nhập cư như Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM, Bắc Ninh... để hỗ trợ người lao động có điều kiện ăn tết ngay tại địa phương mình làm việc khi không về quê. Trong đó, sẽ đôn đốc, nhắc nhở các doanh nghiệp có các chính sách lương thưởng, chăm lo dịp tết để động viên người lao động yên tâm làm việc.

UBND tỉnh Bình Dương và Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết sẽ trích ngân sách và vận động nguồn xã hội hóa để tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động, đặc biệt là những người sẽ ở lại ăn tết.

Thống kê sơ bộ của Sở Lao động - thương binh và xã hội Bình Dương cho thấy trong tổng số gần 1.500 doanh nghiệp đã báo cáo, mới có khoảng một nửa doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán 2021.

Trong đó, mức thưởng tết bình quân là 7,66 triệu đồng/tháng, cao hơn mức thưởng bình quân của năm trước. Mức thưởng cao nhất là 497 triệu đồng/người, mức thưởng thấp nhất là 4,42 triệu đồng/người (đối với những doanh nghiệp đã có kế hoạch thưởng tết).

Lương, thưởng Tết 2021 chắc chắn sẽ thấp hơn năm 2020 Lương, thưởng Tết 2021 chắc chắn sẽ thấp hơn năm 2020

TTO - Do ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19 nên tiền lương bình quân trong năm 2020 cũng như thưởng Tết 2021 chắc chắn sẽ thấp hơn năm 2020...

BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên