17/10/2023 15:59 GMT+7

Tăng đều hằng tháng, thu từ xổ số kiến thiết sắp cán đích cả năm

Theo thông báo mới nhất của Bộ Tài chính, tổng số thu từ hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết 9 tháng đầu năm ước đạt 34.546 tỉ đồng, tiến sát mục tiêu đặt ra của cả năm.

Theo Bộ Tài chính, số thu từ hoạt động xổ số kiến thiết sắp cán đích cả năm dù mới hết 3 quý - Ảnh: KHẮC TÂM

Theo Bộ Tài chính, số thu từ hoạt động xổ số kiến thiết sắp cán đích cả năm dù mới hết 3 quý - Ảnh: KHẮC TÂM

Thông tin từ Bộ Tài chính về tình hình thu ngân sách 9 tháng đầu năm, số thu từ hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết đã đạt 92% dự toán.

Đây là khoản thu có mức tăng đều hằng tháng. Và số thu tháng sau luôn cao hơn tháng trước bất chấp tình hình kinh tế khó khăn, hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của hầu hết các ngành, lĩnh vực bị giảm sút.

Như đến hết quý 1, số thu từ hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết đạt 12.951 tỉ đồng; hết quý 2 là 24.480 tỉ đồng, còn hết quý 3 đạt 34.546 tỉ đồng.

Mới đây tại cuộc họp của Hội đồng xổ số kiến thiết miền Nam, 21 doanh nghiệp xổ số kiến thiết khu vực này đã thống nhất đề xuất lên Bộ Tài chính cho tăng doanh số phát hành.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, từ đầu năm 2023, Bộ Tài chính đã cho phép xổ số kiến thiết TP.HCM và 20 công ty xổ số kiến thiết ở khu vực miền Nam tăng số lượng vé phát hành từ 110 tỉ đồng lên 120 tỉ đồng trên một kỳ quay số.

"Tuy nhiên nếu vẫn tính doanh số như cách tính tăng trưởng bình quân mỗi năm như hiện nay, thành phố không còn vé số để bán. Vì vậy, vừa rồi công ty có ra xin Bộ Tài chính từ năm 2024 tăng vé bán nhưng không được đồng ý vì bộ nhận định thị trường đang tăng nóng", đại diện Công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM cho biết.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính cho rằng thời gian qua thị trường xổ số phát triển quá nóng. Từ năm 2008 (đối với 21 tỉnh, thành phố phía Nam) và từ năm 2011 (đối với 14 tỉnh, thành của miền Trung), Bộ Tài chính đã phải khống chế doanh số vé số phát hành của doanh nghiệp trong từng kỳ mở thưởng nhằm nâng cao tỉ lệ tiêu thụ vé, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp xổ số.

Đặc biệt việc khống chế doanh số bán vé số còn để kiểm soát sự phát triển quá nóng của thị trường, nhất là đối với khu vực miền Nam. Thị trường xổ số miền Nam hiện nay phát triển mạnh, lượng tiêu thụ vé đạt tới 98,5% và các doanh nghiệp kinh doanh xổ số đều báo lãi trong nhiều năm qua.

Ngoài thu từ hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết, Bộ Tài chính cũng thông tin thu từ dầu thô 9 tháng qua đã đạt 46.000 tỉ đồng, vượt kế hoạch năm tới 4.000 tỉ đồng.
Xổ số: "Mỗi hội nghị đi qua đều đạt kỷ lục mới", lại kiến nghị tăng vé phát hànhXổ số: 'Mỗi hội nghị đi qua đều đạt kỷ lục mới', lại kiến nghị tăng vé phát hành

Tiếp tục có doanh số và tỉ lệ tiêu thụ vé xổ số đạt kết quả cao, 21 tỉnh thành khu vực miền Nam kiến nghị Bộ Tài chính cho tăng doanh số phát hành.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên