19/07/2020 14:19 GMT+7

Tan tác phố Hàn Quốc ở Sài Gòn

NGỌC HIỂN
NGỌC HIỂN

TTO - Những ngày này, con phố Hàn Quốc sôi động bậc nhất Sài Gòn nằm ở phường Tân Phong (Q.7) đã khoác lên mình chiếc áo ảm đạm, tiêu điều khi nhiều hàng quán đóng cửa, trả mặt bằng, những bảng hiệu Hàn Quốc dần tháo bỏ.

Tan tác phố Hàn Quốc - Video: NGỌC HIỂN

Không còn vẻ nhộn nhịp, đường phố sôi động như trước đây, các con đường ở khu phố Hàn tại phường Tân Phong ngày cuối tuần 19-7 đã trở nên xơ xác, tiêu điều khi phố xá vắng vẻ, dòng người thưa thớt. Chỉ lác đác vài người Hàn Quốc rảo bộ, ăn uống trên phố thay vì khung cảnh xôm tụ như trước đây.

Đặc biệt, hàng loạt quán xá từng treo biển tiếng Hàn cho người Hàn đã nối gót nhau "cửa đóng then cài". Không ít trong số đó treo biển trả mặt bằng khi 70-80% lượng khách thường xuyên của các hàng quán khu này là cộng đồng người Hàn Quốc trong khi phần lớn lao động Hàn Quốc cũng như khách du lịch Hàn chưa thể sang Việt Nam.

Không chỉ hàng loạt dịch vụ ẩm thực xứ kim chi đóng cửa mà những dịch vụ đi kèm như quầy bar, quầy massage, dịch vụ làm đẹp... cũng buộc phải lần lượt đóng cửa. Cá biệt có những con đường có đến 4-5 tiệm san sát nhau đều chung cảnh ngộ "trả mặt bằng".

Tan tác phố Hàn Quốc ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Một mặt bằng đã đóng cửa, treo biển cho thuê vào sáng 19-7 - Ảnh: NGỌC HIỂN

Theo các hộ kinh doanh tại đây, làn sóng trả mặt bằng, sang hàng quán sẽ không dừng lại mà có nguy cơ tăng tốc trong thời gian tới bởi hiện nay phần lớn các hàng quán đều hoạt động cầm chừng, các cửa tiệm đều cầm cự chờ lao động Hàn cũng như khách du lịch Hàn quay trở lại, song nếu kéo dài sẽ cực kỳ khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Hoa (chủ một tiệm cơm ở khu phố Hàn) cho biết trong các hàng quán trả mặt bằng có hàng quán của người Việt nhưng cũng có không ít hàng quán của người Hàn, nhiều người còn kẹt ở Hàn Quốc và nhiều người không chịu nổi chi phí mặt bằng nên đành trả lại hàng quán.

Tan tác phố Hàn Quốc ở Sài Gòn - Ảnh 3.

Một cửa hàng Hàn Quốc đã cửa đóng then cài, dán biển cho thuê mặt bằng - Ảnh: NGỌC HIỂN

Tan tác phố Hàn Quốc ở Sài Gòn - Ảnh 4.

Góc phố vắng tanh trưa 19-7 - Ảnh: NGỌC HIỂN

Tan tác phố Hàn Quốc ở Sài Gòn - Ảnh 5.

Một quán cà phê đã đóng cửa, chỉ còn "tàn tích" là những tấm quảng cáo bằng tiếng Hàn Quốc - Ảnh: NGỌC HIỂN

Tan tác phố Hàn Quốc ở Sài Gòn - Ảnh 6.

Một cửa tiệm tiếng Hàn đã không còn hoạt động - Ảnh: NGỌC HIỂN

Tan tác phố Hàn Quốc ở Sài Gòn - Ảnh 7.

Một tấm bảng đã tháo thương hiệu, song vẫn còn chữ Korean mờ nhạt - Ảnh: NGỌC HIỂN

Tan tác phố Hàn Quốc ở Sài Gòn - Ảnh 8.

Khách sạn cũng đóng cửa - Ảnh: NGỌC HIỂN

Tan tác phố Hàn Quốc ở Sài Gòn - Ảnh 9.

Tan tác những con phố Hàn Quốc - Ảnh: NGỌC HIỂN

Tan tác phố Hàn Quốc ở Sài Gòn - Ảnh 10.

Một nhà hàng đã cửa đóng then cài - Ảnh: NGỌC HIỂN

Big C Miền Đông tháo bảng Big C Miền Đông tháo bảng 'đóng cửa', chưa trả mặt bằng

TTO - Thay vì đóng cửa sau 20 ngày như thông báo được đặt trước cổng siêu thị vào ngày 1-6, siêu thị Big C Miền Đông (Q.10, TP.HCM) vẫn hoạt động bình thường và tấm bảng thông báo 'đóng cửa' cũng không còn ở vị trí cũ.

NGỌC HIỂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên