19/10/2021 12:48 GMT+7

Tan hoang kè biển Cửa Lò

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Mới được tu sửa, nhiều đoạn kè biển Cửa Lò, thị xã Cửa Lò, Nghệ An bị sóng đánh hư hỏng nặng khiến nhiều người dân lo lắng, bất an.

Tan hoang kè biển Cửa Lò - Ảnh 1.

Các đợt sóng đánh liên tục đã khiến tuyến bờ kè dọc bãi biển Cửa Lò bị hư hỏng nặng, nứt toác, đổ sập kéo dài hàng chục mét - Ảnh: DOÃN HÒA

Do ảnh hưởng của bão số 7 và số 8, trong những ngày qua bãi biển thị xã Cửa Lò liên tục có mưa to, gió lớn, sóng biển cao từ 3-5m đánh vào bờ. Các đợt sóng đánh liên tục đã khiến tuyến bờ kè dọc bãi biển Cửa Lò bị hư hỏng nặng, nứt toác, đổ sập kéo dài hàng chục mét.

Sáng 19-10, ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, đoạn kè biển dọc các kiôt trên đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, làm bằng đá hộc xây, mặt kè kết hợp đường dạo bộ và hệ thống cây xanh đã bị sạt lở và đổ sập hoàn toàn.

Nghiêm trọng nhất là đoạn kè biển cách quảng trường Binh Minh khoảng 500m về phía Cửa Hội bị sóng đánh chuyển vị trí và đổ nghiêng ra biển. Kết cấu bằng kè bêtông trọng lực nứt gãy, nghiêng. Đường dạo bộ vỡ nát, nhiều cây xanh trôi ra biển.

Nhiều mảng bêtông, gạch bị sóng hất văng lên bờ, chắn ngang lối dành cho người đi bộ. Ở gần đó, cửa hàng kinh doanh dịch vụ dọc bãi biển cũng bị đá, bêtông từ kè biển hất văng lên, có nguy cơ bị sóng biển nhấn chìm xuống biển. Hiện tượng nứt nẻ, hư hỏng chưa có dấu hiệu dừng lại.

Theo người dân địa phương, tuyến kè biển này từng bị sạt lở nặng nề sau đợt mưa lũ hồi tháng 11-2020. UBND thị xã Cửa Lò sau đó đã sửa chữa, gia cố tạm thời bằng rọ sắt, bêtông.

Tan hoang kè biển Cửa Lò - Ảnh 2.

Đoạn kè biển gần quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Nghệ An bị hư hỏng nặng - Ảnh: DOÃN HÒA

Bà Hoàng Thị Tâm - ngụ phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò - cho biết, gia đình bà kinh doanh lâu năm nhưng chưa bao giờ thấy kè biển bị hư hỏng nghiêm trọng như thế này kể từ sau các đợt mưa bão, áp thấp nhiệt đới vừa qua. Nhiều ngày qua, gia đình bà phải đóng các bao cát chắn phía trước, ngăn sóng đánh hỏng cửa hàng.

"Chúng tôi mong muốn chính quyền các cấp sớm có biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn về tài sản cho các kiôt kinh doanh dọc bãi biển, tạo mỹ quan đô thị", bà Tâm kiến nghị.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Doãn Văn Lâm - giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng thị xã Cửa Lò - cho biết đợt mưa bão năm ngoái đã khiến 300m chiều dài kè đường dạo bộ chắn sóng bị hư hỏng và sụt lún, 500m chiều dài kè chân biển bị xói lở.

Sau khi kè biển bị hư hỏng nặng vào năm ngoái, thị xã đã cho sửa chữa tạm thời với kinh phí khoảng 1,7 tỉ đồng, chủ yếu là từ nguồn xã hội hóa để phục vụ mùa du lịch. Tuy nhiên, đợt mưa bão vừa qua, một số vị trí lại bị sóng biển đánh sập, gãy đổ.

Thị xã Cửa Lò đã có dự án làm kè chắn sóng dài khoảng 1,6km với kinh phí hơn 40 tỉ đồng. Phần kè biển còn lại thuộc dự án của Sở Du lịch Nghệ An triển khai trong thời gian tới.

Tan hoang kè biển Cửa Lò - Ảnh 3.

Một "hố tử thần" trên đường ven biển khiến người dân lo lắng - Ảnh: DOÃN HÒA

Tan hoang kè biển Cửa Lò - Ảnh 4.

Hiện tượng nứt nẻ, hư hỏng chưa có dấu hiệu dừng lại - Ảnh: DOÃN HÒA

Tan hoang kè biển Cửa Lò - Ảnh 5.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và kè biển hư hỏng, nhiều cửa hàng kinh doanh ăn uống gần bãi biển Cửa Lò rơi vào cảnh ế ẩm - Ảnh: DOÃN HÒA

Tan hoang kè biển Cửa Lò - Ảnh 6.

Một đoạn lan can bằng sắt bị bẻ cong khi đoạn kè bị sập - Ảnh: DOÃN HÒA

100 tỉ đồng xây lại kè biển Nhơn Hải bị bão đánh sập 100 tỉ đồng xây lại kè biển Nhơn Hải bị bão đánh sập

TTO - Bờ kè làng biển Nhơn Hải (TP Quy Nhơn, Bình Định), vị trí xung yếu bị bão số 5, 6 vừa qua tàn phá nặng nề, sẽ được đầu tư xây dựng mới với số tiền lên đến cả 100 tỉ đồng.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên