27/04/2018 08:49 GMT+7

Tấn công sào huyệt lâm tặc Phượng 'râu' tại vườn quốc gia Yok Đôn

NHÓM PHÓNG VIÊN
NHÓM PHÓNG VIÊN

TTO - Bãi tập kết gỗ quy mô lớn nằm sát đồn biên phòng. Ông trùm đường dây phá rừng Phượng "râu" lên xe bỏ trốn nhưng bị công an đón bắt ngay cửa rừng.

Tấn công sào huyệt lâm tặc Phượng râu tại vườn quốc gia Yok Đôn - Ảnh 1.

Một điểm tập kết gỗ của lâm tặc

Sáng 27-4, lãnh đạo Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49) Bộ Công an cho biết đang phối hợp các cơ quan chức năng, bắt vụ mua bán, vận chuyển, khai thác gỗ trái phép quy mô lớn tại Vườn quốc gia Yok Đôn, giáp ranh tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông.

Để phá chuyên án này, lực lượng cảnh sát Bộ Công an đã mật phục theo dõi, đeo bám quyết liệt một thời gian dài và quyết định tổ chức phá án vào rạng sáng ngày 27-4.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số gỗ bị bắt giữ - Video: TRUNG TÂN

Theo thông tin ban đầu, lúc 3h sáng , lực lượng của C49, C44 (Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an) phối hợp cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm Bộ Công an đồng loạt ra quân tấn công.

Tấn công sào huyệt lâm tặc Phượng râu tại vườn quốc gia Yok Đôn - Ảnh 3.

Lán trại của lâm tặc

Các tổ trinh sát bí mật ém quân trên các xe tải, bố trí bí mật mai phục tại các địa điểm cửa rừng đặc dụng, lán trại của lâm tặc, nhà kho tập kết các loại gỗ quý của đường dây mua bán, vận chuyển, khai thác gỗ trái phép do Phượng "râu" cầm đầu. 

Phượng "râu" được công an xác định là "ông trùm" gỗ lậu tại địa bàn.

Công an đã bắt quả tang 2 xe tải vận chuyển hàng chục khối gỗ quý hiếm, đồng thời bắt giữ hàng chục lâm tặc, trong đó có Phượng "râu". Khi phát hiện bị bao vây, ông trùm này định lên xe ôtô bán tải tẩu thoát và bị tổ trinh sát chặn bắt ngay cửa rừng.


Tấn công sào huyệt lâm tặc Phượng râu tại vườn quốc gia Yok Đôn - Ảnh 4.

Một lâm tặc bị công an bắt giữ

Tại lán trại của lâm tặc nằm trong rừng, công an phát hiện hàng chục xe, máy cày, máy kéo, xe kéo, xe nâng, xe cẩu như một đại công trường.

Điều bất ngờ khi trinh sát thu thập thông tin thì đây là khu vực biên giới do lực lượng biên phòng quản lý. Lán trại lâm tặc này chỉ cách một đồn biên phòng 747 (thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông) khoảng 200m.

Các đối tượng lâm tặc dựng láng trại câu điện, nước, wifi của… đồn biên phòng, để đi cưa, cắt vận chuyển khai thác gổ lậu rầm rộ. Hàng ngày khai thác vận chuyển ra khỏi rừng hàng chục khối gỗ.

Tấn công sào huyệt lâm tặc Phượng râu tại vườn quốc gia Yok Đôn - Ảnh 5.

Phương tiện lâm tặc dùng vận chuyển gỗ

Hiện lực lượng Bộ Công an đang tiến hành khám xét các khu vực cất giấu tang vật, công cụ cưa cắt gỗ và truy bắt các đối tượng có liên quan. 

Sáng cùng ngày, ông Phạm Tuấn Linh, quyền giám đốc Vườn quốc gia Yok Đôn cho biết mới nghe thông tin và đang cử lực lượng kiểm lâm của đơn vị vào kiểm tra, phối hợp. 

"Chúng tôi mới được báo sáng nay và tổ chức đưa anh em vào nên chưa nắm thông tin cụ thể. Số rừng bị phá, số gỗ bị bắt bao nhiều chưa nắm được. Chúng tôi sẽ có báo cáo nhanh trong thời gian sớm nhất khi nắm thông tin từ hiện trường" - ông Linh nói.

Tấn công sào huyệt lâm tặc Phượng râu tại vườn quốc gia Yok Đôn - Ảnh 6.

Lực lượng chức năng bốc dỡ, kiểm đếm gỗ tang vật - Ảnh: TRUNG TÂN

Tại Hạt kiểm lâm Cư Jut, hàng chục cán bộ kiểm lam, công an đang nỗ lực kiểm đếm, đánh số các cây gỗ có chiều dài khoảng 20m/cây, đường kính 40-50cm/cây. 

Bắt quả tang vụ phá rừng phòng hộ Sông Kôn Bắt quả tang vụ phá rừng phòng hộ Sông Kôn

TTO - Tỉnh Quảng Nam cho biết có 5 người khai nhận chặt phát rừng phòng hộ Sông Kôn và công an đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án.

NHÓM PHÓNG VIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên