17/04/2021 08:30 GMT+7

Tân Bộ trưởng Lê Minh Hoan thăm Nông trường Thành Long - Tây Ninh

M.H
M.H

Ngày 16-4, đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đã tiếp xúc và làm việc với các dự án nông nghiệp lớn tại Tây Ninh, trong đó có Nông trường Thành Long.

Tân Bộ trưởng Lê Minh Hoan thăm Nông trường Thành Long - Tây Ninh - Ảnh 1.

Bộ trưởng động viên và khuyến khích nông dân trồng mía Tây Ninh tiếp tục sản xuất nông nghiệp thật tốt, tận dụng và phát huy hết những lợi thế của tỉnh nhà - Ảnh: P.T

Đi cùng đoàn có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến, lãnh đạo các ban ngành thuộc Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn cùng lãnh đạo chính quyền địa phương, gồm có ông Nguyễn Thanh Ngọc - chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Tại Nông trường Thành Long, đại diện của Tập đoàn TTC và Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar) đã giới thiệu đến Bộ trưởng Lê Minh Hoan quy trình canh tác trên diện tích hơn 1.000 ha, được quy hoạch hệ thống giao thông và thủy lợi bài bản, đầu tư cơ giới hóa hiện đại từ khâu làm đất đến thu hoạch, đồng thời áp dụng các công nghệ hiện đại khác như hệ thống tưới Center Pivot, bay flycam kiểm tra mía… 

Nông trường còn được áp dụng những biện pháp sinh học như trồng luân canh, xen canh các loại cây cải tạo đất, trồng hoa có tác dụng dẫn dụ, tiêu diệt côn trùng cũng như tạo cảnh quan…

Theo các chuyên gia, Nông trường Thành Long cũng được xem là nông trường kiểu mẫu nhằm lan tỏa những tiến bộ kỹ thuật tới người trồng mía Tây Ninh.

Cũng trong buổi làm việc, Bộ trưởng thân mật trò chuyện, động viên và khuyến khích đại diện nông dân trồng mía Tây Ninh tiếp tục sản xuất nông nghiệp thật tốt, tận dụng và phát huy hết những lợi thế của tỉnh nhà.

Tân Bộ trưởng Lê Minh Hoan thăm Nông trường Thành Long - Tây Ninh - Ảnh 2.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã có lời khen ngợi những đóng góp của TTC Sugar và hi vọng công ty tiếp tục làm tốt vai trò của mình trong chuỗi giá trị nông nghiệp - Ảnh: P.T

Cũng tại sự kiện, đại diện TTC Sugar giới thiệu đến Bộ trưởng và đoàn công tác những sản phẩm có giá trị gia tăng cao từ sản phẩm nông nghiệp Tây Ninh mà đơn vị này nghiên cứu và phát triển thành công. 

"Từ khi thành lập, TTC Sugar đã không ngừng nâng cao chất lượng, cải tiến và đổi mới công nghệ nhằm tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao từ nông nghiệp, đem lại lợi ích cho người tiêu dùng và tăng thu nhập cho người nông dân. 

Bắt đầu từ vùng nguyên liệu sạch cùng kinh nghiệm hơn 50 năm trong sản xuất chế biến, chúng tôi hướng đến cung cấp các giải pháp năng lượng cho khách hàng. Bên cạnh những sản phẩm truyền thống, chúng tôi còn nghiên cứu, hợp tác nhằm triển khai những dự án nông nghiệp công nghệ cao. 

Đây cũng chính là năng lực cạnh tranh của thương hiệu Thành Thành Công Biên Hòa trong bối cảnh hội nhập quốc tế để bắt kịp nhu cầu ngày càng đa dạng và chất lượng từ các đối tác với nền tảng là R&D chuyên sâu", đại diện đơn vị này cho biết.

M.H
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên