28/10/2020 08:47 GMT+7

Tân bí thư và 3 phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đều thế hệ 7X

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Sáng 28-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã giới thiệu tân Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và 3 phó bí thư vừa được bầu.

Tân bí thư và 3 phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đều thế hệ 7X - Ảnh 1.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 Đỗ Trọng Hưng - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Theo thông tin từ đại hội, trước đó chiều 27-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 65 người. Tối cùng ngày, phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới đã bầu ra Ban thường vụ Tỉnh ủy gồm 17 người, bầu bí thư, 3 phó bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.

Ông Đỗ Trọng Hưng - phó bí thư thường trực Tỉnh ủy khóa XVIII, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa - được bầu giữ chức bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các ông Đỗ Minh Tuấn - phó bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020; ông Lại Thế Nguyên - ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy khóa XVIII; ông Trịnh Tuấn Sinh - ủy viên Ban thường vụ khóa XVIII, bí thư Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa được bầu giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX cũng đã bầu Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy gồm 13 người. Ông Lê Quang Hùng - ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy - được bầu giữ chức chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo chương trình, ngày 28-10 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, thông qua nghị quyết đại hội và bế mạc đại hội.

Tân bí thư và 3 phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đều thế hệ 7X - Ảnh 2.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, tân bí thư Tỉnh ủy, 3 phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và nhiều thành viên trong Ban thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đều là thế hệ 7X.

Ông Đỗ Trọng Hưng - bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa - sinh ngày 5-12-1971, quê xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa.

Ông Hưng có học vị tiến sĩ triết học, cao cấp lý luận chính trị; từng đảm nhiệm các chức vụ chánh văn phòng Tỉnh ủy, bí thư Huyện ủy Nông Cống, trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa.

3 phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025 gồm ông Đỗ Minh Tuấn sinh ngày 10-7-1972, ông Lại Thế Nguyên sinh ngày 22-6-1970, ông Trịnh Tuấn Sinh sinh ngày 6-1-1972.

Ông Đỗ Minh Tuấn từng giữ chức vụ bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa, sau đó đảm nhiệm các chức vụ: bí thư Huyện ủy Triệu Sơn, bí thư Đảng ủy Khối cơ quan cấp tỉnh, trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy, phó bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Bùi Minh Châu tái đắc cử bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Ông Bùi Minh Châu tái đắc cử bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ

TTO - Ông Bùi Minh Châu (59 tuổi) tiếp tục được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tín nhiệm bầu giữ chức vụ bí thư Tỉnh ủy.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên