01/03/2022 12:52 GMT+7

'Tắm khi mắc COVID-19 khiến bệnh chuyển nặng hơn', ai đúng ai sai?

PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

TTO - Trên mạng xã hội thời gian gần đây lan truyền thông tin nhiều F0 bị chuyển nặng sau khi tắm rửa. Liệu thông tin này có đúng?

Tắm khi mắc COVID-19 khiến bệnh chuyển nặng hơn, ai đúng ai sai? - Ảnh 1.

Các bác sĩ cho biết chưa có nghiên cứu khoa học nào khẳng định tắm sẽ khiến bệnh nhân COVID-19 chuyển biến nặng hơn - Ảnh minh họa: GETTY IMAGES

Mới đây nhất, một tài khoản Facebook chia sẻ việc người nhà mình bị chuyển nặng sau khi tắm: "Ông xã mình bị tầm 7 ngày, triệu chứng nhẹ chỉ ho và nghẹt mũi, tối của ngày thứ 7 đi tắm xong sốt lên 38,8 độ C, sau đó SpO2 giảm 2 ngày liên tục, sau đó còn 90-92, có lúc xuống 88, 89...

Trong phòng điều trị, qua trò chuyện thì thấy các bệnh nhân đa số chuyển nặng sau 1 trận tắm. Một cô thì đi gội đầu sau 5 ngày triệu chứng nhẹ, một anh khác điều trị tại nhà test nhanh thấy âm tính nên đi tắm, xong bị sốt, mệt không thở được... Hiện tại mọi người vẫn đang phải thở oxy, bao gồm cả ông xã mình".

Tài khoản trên cũng đưa ra lời khuyên: "Tóm lại nếu bị nhiễm anh chị em chịu khó đừng tắm, lau người, vệ sinh phần phụ cho hết 14 ngày cho chắc... Anh em đừng chủ quan khi thấy triệu chứng nhẹ mấy ngày đầu rồi chủ quan đi tắm, đi làm việc nặng... ".

Đọc thông tin trên, nhiều người lo lắng, nhất là các bệnh nhân đang điều trị COVID-19 tại nhà, một số người phải gọi bác sĩ hỏi "tôi có nên tắm không?".

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 1-3, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp - phó giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương - cho biết hiện chưa có nghiên cứu khoa học nào khẳng định việc tắm sẽ khiến bệnh nhân COVID-19 chuyển biến nặng hơn.

Tắm khi mắc COVID-19 khiến bệnh chuyển nặng hơn, ai đúng ai sai? - Ảnh 2.

Nhân viên y tế hướng dẫn người bệnh F0 cách điều trị, theo dõi sức khỏe tại nhà - Ảnh: HÀ QUÂN

"Việc tắm hay không tắm không liên quan tới việc bệnh nhân bị COVID-19 chuyển biến nặng hay nhẹ cả. Mọi người bị F0 cứ sinh hoạt và vệ sinh cá nhân bình thường. 

Tất cả những hướng dẫn về chăm sóc bệnh nhân COVID-19, tự theo dõi, điều trị đã được Bộ Y tế cung cấp đầy đủ, trong đó không ghi người bệnh không được tắm. Tôi mong người dân không nên làm theo những hướng dẫn không có cơ sở khoa học trên mạng xã hội", bác sĩ Trung Cấp nêu quan điểm.

PGS.TS Hoàng Bùi Hải - trưởng khoa hồi sức cấp cứu, phó giám đốc Bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) - cũng khẳng định không có cơ sở khoa học để kết luận tắm rửa sẽ khiến bệnh nhân bị trở nặng.

"Người bệnh nên giữ tinh thần thoải mái, vệ sinh cá nhân đầy đủ, giữ ấm, tránh gió lùa, đây là điều kiện tốt để nhanh khỏi bệnh", ông Hải cho hay.

Ông cũng lưu ý người bệnh không nên tắm lúc đang mệt, chỉ tắm khi bản thân thấy đủ sức khỏe.

"Giai đoạn đầu mới ốm dậy thì nên chú ý tắm nhanh từ 5-10 phút, tắm bằng nước ấm; khu vực tắm và sau tắm cần kín gió, ấm áp, tránh mất nhiệt đột ngột. 

Với người bình thường không ốm tôi cũng khuyên không nên tắm khuya, với bệnh nhân càng nên thế, tranh thủ tắm lúc trời ấm áp để tránh chênh lệch nhiệt độ lớn, khi tắm nên xối nước từ từ phần chân tay rồi mới đến người, đầu, cổ để quen với nhiệt độ", ông nhắc nhở.

Hiện tình hình dịch COVID-19 ở Việt Nam đang diễn biến nhanh, phức tạp, số ca mắc của ngày hôm sau luôn cao hơn ngày hôm trước. Riêng ngày 28-2, số ca mắc mới ghi nhận trong 24 giờ tiến sát mốc 100.000 ca, trong đó Hà Nội tiếp tục có số mắc cao nhất với 12.850 ca.

Số ca tử vong cũng tăng trở lại mốc trên 100 ca/ngày. 

COVID-19 COVID-19 'né' người uống rượu, bia, thực hư ra sao?

TTO - Nhiều người cho rằng khi uống rượu thì COVID-19 không thể xâm nhập vào cơ thể vì rượu có thành phần cồn giúp sát khuẩn. Chuyên gia khẳng định cách hiểu này không đúng và có thể gây hại cho sức khỏe.

PHẠM TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên