07/01/2018 11:42 GMT+7

Tạm giữ nghi can cảnh sát giao thông nổ súng giết người ở nhà trọ

NHÓM PHÓNG VIÊN
NHÓM PHÓNG VIÊN

TTO - Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ trung úy cảnh sát giao thông tên Nguyễn Tấn Phước được cho là nghi can bắn chết anh Bùi Viết Hải tại một nhà trọ ở TP Biên Hòa.

Tạm giữ nghi can cảnh sát giao thông nổ súng giết người ở nhà trọ - Ảnh 1.

Hiện trường vụ nổ súng ở căn nhà trọ tối 6-1 - Ảnh: H.M

Liên quan đến vụ xông vào nhà trọ nổ súng giết người ở trung tâm TP Biên Hòa, ngày 7-1, một nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ trung úy Nguyễn Tấn Phước đang công tác tại đội đăng ký, Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67) Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra về động cơ giết người cũng như làm rõ nguồn gốc khẩu súng gây án. 

Phước bị xem là nghi can đã sử dụng súng bắn chết anh Bùi Viết Hải (30 tuổi, quê Hải Phòng) sau khi ra trình diện tại phòng cảnh sát hình sự.

Theo xác minh, trước khi về công tác ở đội đăng ký, Phước từng là tài xế riêng cho một nguyên lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai. Sau đó, Phước được cho đi học và bố trí về công tác ở phòng PC67.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, tối 6-1, Bùi Viết Hải đang ở cùng một người bạn trong một căn nhà trọ thuộc khu phố 6, P. Trung Dũng, TP Biên Hòa thì một người lạ mặt đi vào hỏi "mày có phải là Hải không?", Hải trả lời "phải" thì bị đối tượng này bắn vào đầu rồi tẩu thoát. 

Sau đó, các đơn vị nghiệp vụ xác định người nổ súng bắn chết anh Hải chính là Nguyễn Tấn Phước nên đã lấy lời khai trong đêm. 

Đến 4h sáng 7-1, anh Hải đã chết tại bệnh viện. Bước đầu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai cho hay trên đầu nạn nhân Hải có một vết đạn bắn xuyên từ thái dương trái.

NHÓM PHÓNG VIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên