28/03/2022 19:46 GMT+7

Tạm đình chỉ chủ tịch xã, kiểm điểm cán bộ kiểm lâm ở Bảo Lâm

PHÚC QUÂN - M.V
PHÚC QUÂN - M.V

TTO - UBND huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác chủ tịch xã và kiểm điểm lãnh đạo hạt kiểm lâm liên quan đến việc để 1,9 hecta rừng bị phá tại 'điểm nóng' bất động sản ở Lâm Đồng.

Tạm đình chỉ chủ tịch xã, kiểm điểm cán bộ kiểm lâm ở Bảo Lâm - Ảnh 1.

Độ lớn của một cây nằm trong diện tích 1,9 hecta rừng bị phá - Ảnh: P.Q

Chiều 28-3, ông Nguyễn Ngọc Nhi - chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) - cho biết huyện đã tiến hành họp kiểm điểm để làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan vụ phá rừng bị phát hiện ngày 24-3. 

Đây là vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra tại tiểu khu 613 (xã Lộc Phú), khiến 1,9 ha rừng thuộc lâm phần quản lý, bảo vệ của Doanh nghiệp tư nhân Anh Hải. 

Huyện Bảo Lâm là một trong những "điểm nóng" bất động sản của tỉnh Lâm Đồng. Liên quan đến vụ phá rừng này, cơ quan chức năng đã bắt giữ quả tang Nguyễn Doãn Trung (quê Nghệ An) và Phan Văn Thanh (ngụ xã Tân Lâm, huyện Di Linh) đang điều khiển 1 máy múc đào bới, san gạt trái phép đất lâm nghiệp trên diện tích rừng đã cưa hạ trước đó.

Liên quan đến vụ việc, UBND huyện Bảo Lâm đã tạm đình chỉ công tác 15 ngày (kể từ ngày 28-3-2022) đối với ông Nguyễn Đình Cường - chủ tịch UBND xã Lộc Phú. Việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Cường để làm rõ trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước của người đứng đầu chính quyền địa phương nơi để xảy ra vụ phá rừng tại tiểu khu 613 (xã Lộc Phú).

Trong quá trình bị đình chỉ công tác, ông Cường có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để làm rõ những vấn đề trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, tuần tra kiểm soát bảo vệ rừng trên địa bàn. Căn cứ vào những sai phạm, huyện Bảo Lâm sẽ tiến hành xử lý theo quy định.

Tạm đình chỉ chủ tịch xã, kiểm điểm cán bộ kiểm lâm ở Bảo Lâm - Ảnh 2.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng - Ảnh: P.Q

Bên cạnh đó, xem xét tạm đình chỉ công tác đối với ông Hồ Văn Khang - kiểm lâm địa bàn phụ trách quản lý, bảo vệ rừng tại khu vực tiểu khu 613 - để kiểm điểm trách nhiệm liên quan.

Liên quan đến vụ phá rừng, như Tuổi Trẻ Online đã phản ánh, chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm giao Công an huyện chủ trì tiếp tục điều tra.

Ông Nguyễn Văn Thanh - hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Bảo Lâm - cho biết đơn vị đang phối hợp với Công an huyện và các cơ quan chức năng liên quan tiếp tục điều tra vụ việc.

Cùng với đó, hạt cũng đang tiến hành kiểm điểm nghiêm túc để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan trong đơn vị.

Theo ông Thanh, 1,9 ha rừng bị phá tại tiểu khu 613 nằm trong tổng diện tích 104,73 ha được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp phép cho Doanh nghiệp tư nhân Anh Hải triển khai dự án đầu tư quản lý, bảo vệ rừng, trồng rừng kết hợp với chăn nuôi tại xã Lộc Phú vào năm 2008.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai dự án không mang lại hiệu quả, thông qua công tác kiểm tra toàn diện, tháng 7-2019, UBND huyện Bảo Lâm đã đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng thu hồi toàn bộ diện tích dự án của Doanh nghiệp tư nhân Anh Hải theo quy định.

Lâm Đồng: TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm báo cáo gấp tình hình phân lô tách thửa 4 năm nay Lâm Đồng: TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm báo cáo gấp tình hình phân lô tách thửa 4 năm nay

TTO - UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu 2 địa phương đang nóng tình trạng phân lô xẻ nền trái phép, thực hiện dự án bất động sản lậu là TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm báo cáo toàn bộ vụ việc diễn ra trong 4 năm từ 2018 đến nay.

PHÚC QUÂN - M.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên