08/10/2019 13:45 GMT+7

Tài xế xin lỗi, bồi thường nạn nhân sau khi xem camera biết mình gây tai nạn

MINH HÒA
MINH HÒA

TTO - Tài xế ôtô chỉ đến khi xem trích xuất camera giao thông mới biết xe của mình va vào xe đạp điện của cô gái khiến nạn nhân bị thương nặng, được một người lái xe ôm công nghệ đưa đi cấp cứu.

Camera ghi lại sự việc ngày 3-9 - Video: Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn cung cấp

Liên quan đến vụ "Lên Facebook tìm ân nhân giúp con gái mình sau tai nạn giao thông", ngày 8 -10, lãnh đạo Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM cho biết đã hoàn tất hồ sơ xử lý và giải quyết vụ tai nạn giao thông xảy ra tại giao lộ Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi vào ngày 3-9.

Theo đó, vào lúc 8h26 ngày 3-9, Nguyễn Hải My (22 tuổi, ngụ quận Tân Bình) điều khiển xe đạp điện chạy trên đường Hoàng Văn Thụ, hướng từ vòng xoay Lăng Cha Cả về ngã tư Phú Nhuận. Khi đến giao lộ Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi thì xảy ra va chạm với một ôtô chạy cùng chiều.

Sau va chạm, ôtô này rời khỏi hiện trường. My cùng phương tiện ngã xuống đường, nạn nhân bị thương được một tài xế xe ôm công nghệ đưa vào Bệnh viện phụ sản MêKông gần đó.

Sau đó, My được chuyển đến Bệnh viện chấn thương chỉnh hình Sài Gòn - ITO (quận Phú Nhuận) điều trị. Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán My bị gãy xương đòn vai, rách sâu vùng đầu phải may 3 mũi và xây xát trên người.

Tài xế xin lỗi, bồi thường nạn nhân sau khi xem camera biết mình gây tai nạn - Ảnh 2.

My điều trị tại Bệnh viện Sài Gòn - ITO, quận Phú Nhuận - Ảnh: MINH HÒA

Ông Nguyễn Xuân Thủy (49 tuổi), bố My, cho biết hay tin con gái bị tai nạn, ông đang công tác ở Hà Nội tức tốc về TP.HCM. Sau đó, vụ việc được gia đình nạn nhân trình báo Công an phường 1, quận Tân Bình.

Tiếp nhận vụ việc, Công an quận Tân Bình tiến hành trích xuất camera khu vực và xác định ôtô 4 chỗ hiệu Toyota Camry màu đen đã xảy ra va chạm với xe đạp điện của My nên mời tài xế lên làm việc.

Tại cơ quan công an, tài xế điều khiển ôtô được xác định là P.H.S. (ngụ quận 8). Tài xế S. cho biết do không biết phương tiện của mình xảy ra va chạm với phương tiện khác khi đang lưu thông nên không dừng lại. Ngay sau đó, tài xế S. đã đến cơ quan chức năng làm việc theo giấy triệu tập.

Qua trích xuất camera, Công an quận Tân Bình xác định địa giới vụ va chạm thuộc địa bàn quận Phú Nhuận nên chuyển hồ sơ cho Công an quận Phú Nhuận thụ lý. Sau khi tiếp nhận, Công an quận Phú Nhuận tiến hành xác định lỗi của tài xế S. và xử lý theo đúng quy định.

Tài xế S. đã chủ động xin lỗi nạn nhân và đền bù thiệt hại 40 triệu đồng cho gia đình nạn nhân trước sự chứng kiến của cơ quan chức năng.

Hiện tại My vẫn mong muốn tìm được người tài xế xe ôm công nghệ đã giúp mình trong lúc gặp nạn. "Tôi rất muốn gặp lại anh xe ôm công nghệ để trực tiếp nói lời cảm ơn. Anh ấy đã nhiệt tình dừng xe lại để giúp đỡ khi tôi đang hoảng loạn", My nói.

Sau khi được người bố đăng lên mạng, câu chuyện của My nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng và có nhiều ý kiến bức xúc. Bên cạnh đó, trên mạng xã hội cũng xuất hiện đoạn video camera ghi lại vụ việc nhưng bị cắt ghép gây tranh cãi.

Lên Facebook tìm ân nhân giúp con gái mình sau tai nạn giao thông Lên Facebook tìm ân nhân giúp con gái mình sau tai nạn giao thông

TTO - Ông Nguyễn Xuân Thủy, bố cô gái bị nạn, cho biết nghe tin con gái va chạm với xe hơi, đang công tác ở Hà Nội ông đã tức tốc bay về TP.HCM. 'Tôi rất muốn gặp lại anh xe ôm công nghệ để cảm ơn' - cô gái trải lòng.

MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên