20/08/2023 12:15 GMT+7

Tài xế 'nhậu mệt' cho xe khách dừng luôn giữa đường: Nhiều lỗi vi phạm

Liên quan vụ tài xế “nhậu mệt” cho xe khách dừng luôn giữa đường ở Đà Nẵng, cảnh sát giao thông xác định người này có nhiều lỗi vi phạm.

Ngày 20-8, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ xe và giấy phép lái xe của tài xế L.T.L. (47 tuổi, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng). 

Tài xế L. cũng đã bị lập biên bản vi phạm hành chính về các lỗi: không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông; không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; điều khiển xe mà trong cơ thể có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg/lít khí thở.

Với các lỗi này, chủ tịch UBND TP có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Hiện cảnh sát giao thông đang làm thủ tục trình cơ quan thẩm quyền.

Thời điểm mà xe khách dừng giữa đường - Ảnh: H.B.X.

Thời điểm mà xe khách dừng giữa đường - Ảnh: H.B.X.

22h tối 15-8, tổ công tác của Trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Phước (thuộc Phòng cảnh sát giao thông Công an Đà Nẵng) tuần tra trên tuyến đường Trường Chinh (Đà Nẵng).

Lúc này cảnh sát giao thông phát hiện xe khách BKS 43B… đang dừng giữa đường (làn giữa), đèn vẫn bật, máy nổ. Lo có người gặp nạn, trúng gió… nên tổ công tác đến hỗ trợ.

Tạm giữ xe của tài xế 'nhậu mệt' cho xe khách dừng luôn giữa đường ở Đà Nẵng

Trong cabin xe khách lúc này tài xế đang nằm, khi nghe gõ cửa và nhìn ra thấy cảnh sát thì người này lái xe bỏ chạy theo hướng Bắc - Nam. Thấy có biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác bám theo, ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe nhưng tài xế xe khách không chấp hành. Tài xế này còn lái xe vượt đèn đỏ và tiếp tục bỏ chạy.

Để đảm bảo an toàn cho người dân và các xe tham gia giao thông, tổ cảnh sát giao thông chủ yếu phát loa nhắc nhở, đề nghị dừng xe. Đồng thời thông báo về trung tâm chỉ huy và các đơn vị để cùng phối hợp xử lý.

Sau khoảng 30 phút xe khách bỏ chạy nhiều vòng trên tuyến đường Trường Chinh, lực lượng cảnh sát đã khéo léo áp sát buộc xe khách dừng lại. Tài xế xe này bung cửa bỏ chạy nhưng đã bị công an cùng người dân giữ lại.

Sau khi đưa về trụ sở công an làm việc, lái xe khách cho biết tên là L.T.L., đã sử dụng rượu bia, mệt quá nên dừng xe giữa đường. Biết mức xử phạt hành vi vi phạm về nồng độ cồn rất cao nên ông L. sợ và lái xe bỏ chạy.

Ngày đầu nghỉ Tết, CSGT xử phạt 1.400 ‘ma men’, tăng 362% so với năm ngoáiNgày đầu nghỉ Tết, CSGT xử phạt 1.400 ‘ma men’, tăng 362% so với năm ngoái

Trong ngày đầu nghỉ Tết, cả nước xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông làm 14 người chết. Số lượng tài xế vi phạm nồng độ cồn tăng đột biến, cảnh sát giao thông xử phạt gần 1.400 “ma men”, tăng 362% so với năm trước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên