28/04/2022 08:50 GMT+7

Tài xế hy vọng có dịp lễ, mùa hè 'ấm no'

CHÂU TUẤN - DIỆU QUÍ
CHÂU TUẤN - DIỆU QUÍ

TTO - Nhiều tài xế háo hức bởi lượng khách đi chơi lễ sẽ tăng cao. Một số đơn vị cho biết đã "cháy vé" từ sớm, phải tăng cường xe. Đây cũng là giải pháp gánh bớt khách cho ngành hàng không.

Tài xế hy vọng có dịp lễ, mùa hè ấm no - Ảnh 1.

Hành khách đón taxi tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Đa số cánh tài xế hy vọng qua rồi những tháng ngày rời xa vôlăng.

Tăng cường tài xế

Anh Văn Tiến Đông (chạy xe tuyến Đà Lạt - Đà Nẵng, nhà xe Phương Trang) cho biết hiện lượng khách đi dịp lễ này đang nhảy vọt, dự báo sẽ tăng khá cao trong cao điểm ngày 29 và 30-4. "Mấy anh em tài xế hay nói đùa với nhau rằng phải chuẩn bị sẵn tinh thần và sức khỏe để đón một dịp lễ thật ấm no!", anh Đông vui vẻ nói.

Theo anh Đông, để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, những dịp lễ được dự báo đông như 30-4 và 1-5, công ty sẽ cho tăng cường số chuyến, tăng cường tài xế, mỗi xe sẽ có hai tài xế thay nhau lái. Các tài xế từ những tuyến "rảnh rỗi" cũng được tăng cường sang chạy cho những tuyến "cháy tài" như Đà Nẵng, Đà Lạt, các tỉnh Tây Nguyên, Kiên Giang, Cà Mau...

Được tăng cường từ tuyến TP.HCM - Đắk Lắk sang tuyến TP.HCM - Đà Lạt, anh Nguyễn Sĩ Hảo (tài xế nhà xe Tiến Oanh) cho biết vừa được bố trí tăng cường bởi tuyến này luôn đông khách vào các dịp lễ. "Lúc mới đổi tuyến, đường sá còn khá lạ lẫm nhưng nhờ sự giúp đỡ của phụ xe, sau vài hôm tôi đã rõ những con đường chính để đưa đón khách đến Đà Lạt. Dịp lễ chạy cực mà vui lắm, vì có đông anh em gặp nhau nói chuyện rôm rả, thu nhập cũng tăng hơn bình thường. Bù cho những tháng ngày thất bát mùa dịch", anh Hảo chia sẻ.

Không chỉ xe khách, một số hãng taxi cũng thông báo sẽ tăng mạnh số chuyến trong dịp lễ này, đặc biệt các tuyến đi liên tỉnh đã được nhiều khách đặt trước mấy ngày qua. Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện Công ty taxi Vinasun cho biết đến hôm nay, hàng chục đơn xe đặt để đi liên tỉnh đã được "chốt". Đa số các tour này sẽ khởi hành sớm vào ngày 28 và 29-4.

Trong khi đó, ở cánh tài xế chuyên chở các tour lữ hành, anh Nguyễn Văn Cấp (38 tuổi, điều phối kiêm tài xế Công ty CP vận chuyển dịch vụ du lịch miền Nam) cho rằng dù lễ 30-4 và 1-5 đã cận kề song một số xe vẫn còn trống lịch, chưa có khách đặt các tour ngắn lẫn dài ngày. "Đến giai đoạn hiện tại và lễ sắp tới được 60-70% số chuyến so với những năm trước dịch là vui rồi", anh Cấp bộc bạch.

Đứng dậy sau dịch

Theo anh Nguyễn Văn Cấp, sắp bước vào cao điểm mùa du lịch, dịch đã được kiểm soát, một số doanh nghiệp đã ổn định đi vào hoạt động nên lượng khách đi trở lại có tăng nhưng chưa ổn định vì giá xăng dầu và một số chi phí vận tải tăng cao. Dịp lễ này, anh Cấp và nhiều đồng nghiệp rất trông chờ khách đặt chuyến ngày càng tăng để anh em có thêm thu nhập bù đắp khó khăn thời gian dài vừa qua. Dù vẫn có một số tour hoãn và hủy do đơn vị bán tour không đủ lượng khách vì khách đi lẻ tẻ hoặc nhiễm COVID-19 nhưng hợp đồng đặt tour đi Nha Trang, Đà Lạt, Ninh Chữ, Vũng Tàu, miền Tây... cũng kha khá.

Còn anh Tiến Đông cũng có việc làm liên tục, vui là thu nhập sẽ được cải thiện. "Tuy mệt nhưng ai nấy đều vui mừng, một năm chỉ đếm trên đầu ngón tay được vài dịp lễ như thế, chứ bình thường muốn có nhiều khách cũng chẳng được", anh Đông nói.

Tương tự, anh Lê Văn Nhớ (35 tuổi, tài xế taxi Vinasun) cho biết đã nghỉ việc lái xe gần 2 năm do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tuy nhiên anh Nhớ mới quay trở lại làm việc được 10 ngày nay do nhận thấy thu nhập của anh em trong công ty thời gian gần đây khá ổn. "Để phục vụ người dân được tốt nhất, anh em tài xế sẽ ăn đủ, ngủ đủ... nói chung phải giữ gìn sức khỏe thật tốt để tập trung lái xe hiệu quả. Điều này vừa đảm bảo an toàn cho hành khách và cho chính bản thân mỗi tài xế", anh Nhớ bày tỏ.

Khách dịp lễ 30-4 và 1-5 đông hơn Tết Nguyên đán

Phụ trách truyền thông Hãng xe Thành Bưởi cho biết vé xe đi Đà Lạt ngày 27 và 28-4 đã hết, còn ngày 2 và 3-5 cũng sắp "cháy vé". Đợt này, lượng khách đi dịp lễ 30-4 đông hơn dịp Tết Nguyên đán 2022. Tương tự, một hãng xe khách chạy tuyến Đà Lạt cho biết dù khai thác tối đa, tăng thêm chuyến nhưng số đầu xe không thể đáp ứng do khách đi lại quá lớn.

Tương tự, dự báo từ hai bến xe Miền Đông và Miền Tây (TP.HCM), khách đi lại dịp lễ này tăng mạnh so với Tết Nguyên đán. Ông Tạ Chương Chín, phó giám đốc bến xe Miền Đông, nhận định trong dịp lễ 30-4 năm nay, khách tăng mạnh ở tuyến xe đi các địa phương có thế mạnh về du lịch. Trong hai ngày cao điểm 29 và 30-4, dự báo bến xe Miền Đông đạt 25.000 hành khách trở lên với khoảng 1.100 - 1.200 xe mỗi ngày.

Còn theo đại diện bến xe Miền Tây, lượng khách đi chơi lễ trong dịp này cũng tăng mạnh, cao gấp đôi so với dịp Tết Nguyên đán vừa rồi. Cao điểm trong hai ngày 29 và 30-4, dự báo lượng khách đạt đến 45.000 - 48.000 lượt mỗi ngày.

Đa dạng tour dịp lễ tại TP.HCM, chỉ cần đặt trước 24 tiếng Đa dạng tour dịp lễ tại TP.HCM, chỉ cần đặt trước 24 tiếng

TTO - Để thu hút nhóm khách không đi chơi xa mà nghỉ lễ tại TP.HCM, nhiều doanh nghiệp phát triển các tour đa dạng, tăng lựa chọn cho người dân.

CHÂU TUẤN - DIỆU QUÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên