27/07/2020 08:50 GMT+7

Tai nạn giao thông, 15 người thiệt mạng: Ngày hội ngộ thành biệt ly

QUỐC NAM
QUỐC NAM

TTO - Đến tối 26-7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới xác nhận đã có thêm 2 người chết tại bệnh viện, nâng tổng số người chết của vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào sáng cùng ngày trên đường Hồ Chí Minh lên 15 người.

Tai nạn giao thông, 15 người thiệt mạng: Ngày hội ngộ thành biệt ly - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: QUỐC NAM

Hiện 25 người bị thương vẫn đang được tiếp tục điều trị, trong đó còn 2 ca khá nghiêm trọng.

Cựu học sinh kỷ niệm ngày ra trường

Khuôn viên Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới từ trưa 26-7 đã đông nghịt người. Họ là người thân của những nạn nhân trên chuyến xe chở 39 người là cựu học sinh của Trường THPT Đồng Hới niên khóa 1987 - 1990 vừa gặp nạn trên đường Hồ Chí Minh nhánh tây khi cùng nhau đi họp lớp kỷ niệm 30 năm ngày ra trường.

Anh H., một người bạn học cùng khóa với các nạn nhân, may mắn thoát nạn vì bất ngờ bận việc không đi cùng đoàn họp lớp, có mặt tại bệnh viện từ chiều. Anh kể lớp anh có thêm mấy người vì bận không thể tham dự chuyến đi. Trước đó ban liên lạc của khóa học đã rất hào hứng chuẩn bị cho chuyến đi. Khu vực công viên sinh thái Ozo nằm sâu trong Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được chọn làm điểm hẹn cho cuộc hội ngộ. Thậm chí từ buổi sáng, một số người ngồi trên xe còn quay video phát lên mạng xã hội để chia vui với những người không đi dự được. "Ai ngờ ngày hội ngộ lại trở thành ngày biệt ly" - anh H. ứa nước mắt.

Tại hiện trường vụ lật xe, phải đến giữa chiều chiếc xe mới được xe cẩu đưa ra khỏi vách núi. Chiếc xe có một phần bị biến dạng, nhưng không đến mức tan nát. Chị P., người ngồi trên chuyến xe này may mắn chỉ bị xây xát nhẹ, cho biết khi đi qua cung đường ngoằn ngoèo ngay gần đoạn giao giữa đường Hồ Chí Minh nhánh tây và đường 20, tài xế đã nhiều lần phải bẻ lái gấp. Đến gần cầu Trạ Ang, khi đang xuống dốc thì chiếc xe bất ngờ mất thắng, sau đó lao vào bên vách núi và lật nghiêng.

Vụ lật xe đã làm 9 người chết tại chỗ, 4 người khác chết trên đường đưa vào bệnh viện và 2 người chết khi được cấp cứu. Đa số những người trên xe đều bị chấn thương sọ não, chấn thương cột sống, chấn thương ngực kín, bụng kín do va đập mạnh. Trong 25 nạn nhân còn lại, vẫn còn 2 người bị chấn thương nặng.

Tài xế chỉ có bằng B2, lái xe 45 chỗ?

Xe bị lật thuộc quản lý của Công ty TNHH Hoàng Thanh Hoài, có trụ sở tại phường Nam Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Theo thông tin tra cứu từ dữ liệu giám sát hành trình trên hệ thống của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, xe nói trên dừng truyền dữ liệu vào thời điểm 9h53p47s. Tốc độ của xe tại thời điểm được cho là bị nạn được hệ thống này ghi lại là 32km/h.

Sau khi tai nạn xảy ra, Trung tâm Đăng kiểm tỉnh Quảng Bình cũng xác nhận ôtô chở nhóm cựu học sinh đi họp lớp và bị lật làm 15 người chết vào sáng cùng ngày còn hạn đăng kiểm đến ngày 2-1-2021. Xe được sản xuất năm 2013 tại Việt Nam, số người cho phép chở là 47 người. Cơ quan này cũng xác nhận xe có bị thay đổi kết cấu.

Tuy nhiên, đây chưa phải là vấn đề nghiêm trọng nhất. Tại cuộc họp báo nhanh của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tại Quảng Bình vào cuối ngày 26-7, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình cho biết hiện tài xế của xe khách mới cung cấp hai giấy phép lái xe. Một giấy phép hạng B1 do Sở GTVT Quảng Bình cấp và một bằng lái B2 do Sở GTVT Bà Rịa - Vũng Tàu cấp.

Tuy nhiên, theo quy định của Luật giao thông đường bộ, giấy phép lái xe hạng B2 chỉ được điều khiển xe chở người đến 9 chỗ ngồi. Để được phép điều khiển xe trên 30 chỗ, tài xế phải được cấp giấy phép lái xe hạng E. Về việc này, ông Khuất Việt Hùng - phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia - cho biết sẽ giao các đơn vị liên quan điều tra cụ thể.

Hiện trường vụ lật xe chở đoàn đi họp lớp, ít nhất 13 người chết Hiện trường vụ lật xe chở đoàn đi họp lớp, ít nhất 13 người chết

TTO - Xe khách chở đoàn đi họp lớp đã bị lật trên đường Hồ Chí Minh nhánh tây. Khu vực này địa hình khá hiểm trở. Hiện lực lượng cứu hộ đang đến hiện trường. Thông tin ban đầu cho thấy có rất nhiều người thương vong.

QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên