07/02/2021 22:33 GMT+7

Tái hiện không gian Tết Việt nơi cửa thiền

HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG

TTO - Với chủ đề ‘Xuân bình an’, Lễ hội phố ông đồ do Ban văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức chính thức khai mạc chiều tối 7-2, tại Việt Nam Quốc Tự (quận 10, TP.HCM). Lễ hội này diễn ra đến 26-2.

Tái hiện không gian Tết Việt nơi cửa thiền - Ảnh 1.

Khai mạc phố ông đồ tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: PHƯƠNG NAM

Lễ hội phố ông đồ tại Việt Nam Quốc Tự là một trong những hoạt động tâm linh không thể thiếu mỗi khi Tết đến Xuân về đối với người dân TP.HCM nói riêng, khách hành hương nói chung.

Nơi đây tái hiện không gian văn hóa tặng chữ thư pháp cho phật tử, du khách hành hương mong cầu năm mới bình an. Hoạt động này cũng là cách để giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc ta và đạo Phật.

Tái hiện không gian Tết Việt nơi cửa thiền - Ảnh 2.

Trao nhau lời chúc một năm mới bình an - Ảnh: PHƯƠNG NAM

Năm nay Lễ hội phố ông đồ có 14 gian hàng cho chữ. Các gian hàng được trang trí bằng vật liệu dân dã, gần gũi với đời sống hằng ngày. Đặc biệt, các gian hàng còn được điểm tô bởi những bức tranh về Phật giáo, tôn thêm nét trang nghiêm, đậm nét truyền thống, mang màu sắc Tết nơi cửa thiền.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, ban tổ chức yêu cầu tất cả mọi người tham dự phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình tham quan và thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn.

Phố ông đồ này diễn ra từ 8h đến 21h mỗi ngày, bắt đầu từ ngày 7-2 đến ngày 26-2.

Tái hiện không gian Tết Việt nơi cửa thiền - Ảnh 3.

Tăng ni, phật tử tuân thủ việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn - Ảnh: PHƯƠNG NAM

Phố ông đồ ở Sài Gòn: Người xin chữ và cho chữ cùng vui Phố ông đồ ở Sài Gòn: Người xin chữ và cho chữ cùng vui

TTO - Tại Sài Gòn, những ngày này, phố ông đồ khu vực Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM tấp nập người đến xin chữ.

HOÀI PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên