23/01/2019 15:24 GMT+7

Sức mua hàng tiêu dùng và trang trí nội thất tăng mạnh

THANH BÌNH
THANH BÌNH

TTO - Thông tin từ nhiều doanh nghiệp cho biết, sức mua sản phẩm tiêu dùng và trang trí nội thất đã bắt đầu tăng mạnh trong dịp Tết.

Sức mua hàng tiêu dùng và trang trí nội thất tăng mạnh - Ảnh 1.

Sản phẩm thảm trang trí Thổ Nhĩ Kỳ của Công ty Cổ phần Thảm Nhi Long được người tiêu dùngmua trang trí cho phòng khách và phòng ngủ - Ảnh: THANH BÌNH

Theo đó, các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ truyền thống và các cửa hàng đã triển khai tăng lượng nguồn cung ứng hàng hoá nhằm phục vụ tối đa nhu cầu mua sắm của người dân dịp Tết Nguyên đán.

Sức mua tăng 30%

Đại diện Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) cho biết, ghi nhận tại các siêu thị như Co.opmart, Co.opXtra, Emart… cho thấy, sức mua sắm đã tăng khoảng 30% so với tháng thường, tập trung chủ yếu vào các mặt hàng bánh kẹo, mứt tết, giỏ quà tết.

Tương tự, nhu cầu tiêu dùng với sản phẩm phục vụ nhu cầu trang trí nội thất cũng đang tăng nhanh, chị Nguyễn Thị Thanh Hương, chủ cửa hàng đường Hải Thượng Lãn Ông, quận 5, TP.HCM, cho biết từ đầu tuần đến nay, lượng khách đến cửa hàng đông hơn rất nhiều. 

Ước tính có khoảng 300 khách đến mua hàng mỗi ngày. Sản phẩm mà khách hàng ưu tiên lựa chọn là cây hoa mai, hoa đào và vật dụng trang trí mang đặt trưng Tết truyền thống của người Việt Nam.

Ở lĩnh vực khác, ông Nguyễn Bá Huân, Giám đốc Công ty Cổ phần thảm Thổ Nhĩ Kỳ Nhi Long, cho biết sản phẩm thảm Thổ Nhĩ Kỳ dùng trang trí phòng khách, phòng ngủ cũng được nhiều người dân, nhất là người dân khu vực TP.HCM và Hà Nội tìm mua mạnh. 

Ước tính sản lượng sản phẩm bán ra tăng khoảng 30% so với các tháng trong năm. 

Nhi Long có nhiều dòng thảm lông xù nhưng phải kể đến 2 trong số đó là Super và Tiara. 

Điểm thu hút ở dòng thảm lông xù Super đó là sợi thảm có hai phần, một lớp sợi tạo độ êm, và một lớp sợi tạo độ ánh kim. Do đó, khi trải ở sofa phòng khách, kết hợp dưới ánh sáng đèn sẽ nhìn thấy rất rõ độ ánh kim, từ đó nhìn không gian cũng sang trọng hơn. 

Nhưng nói về độ êm thì thảm lông xù Tiara thuộc loại êm nhất tại Nhi Long, có thể dễ dàng cảm nhận khi chạm tay vào thảm.

Xử lý mạnh tay với hàng giả, hàng kém chất lượng

Ông Phạm Phương Đông, Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM cho biết, đây là thời điểm mà tình trạng hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng trà trộn mạnh vào thị trường. 

Do đó, về phía người tiêu dùng cần tự bảo vệ mình bằng cách nên ưu tiên chọn mua sản phẩm tại các hệ thống phân phối uy tín, có quy trình kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt, có trách nhiệm với khách hàng trong và sau quá trình sử dụng.

Riêng về phía chức năng cũng đang căng sức thực hiện thanh kiểm tra thị trường, kiên quyết xử lý mạnh tay với các đối tượng buôn bán hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, gây ảnh hưởng xấu đến người tiêu dùng. 

Tuy nhiên, việc thanh kiểm tra, xử lý hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng chỉ có thể thực hiện hiệu quả nếu có sự hỗ trợ từ thói quen tiêu dùng của người dân.

Sức mua hàng tiêu dùng và trang trí nội thất tăng mạnh - Ảnh 2.

Người tiêu dùng nên đến các cửa hàng uy tín để tránh mua phải hàng gian, hàng giả... Ảnh: THANH BÌNH

Cũng theo ông Nguyễn Bá Huân, để tránh mua phải hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ xuất xứ nguồn gốc, người tiêu dùng nên đến cửa hàng uy tín của doanh nghiệp để mua sản phẩm.

Người tiêu dùng có thể đến mua hàng tại cửa hàng Thảm Nhi Long tại TP.HCM và Hà Nội, hoặc có thể đặt hàng trực tiếp tại website của công ty này để đặt hàng trực tuyến và được hỗ trợ tư vấn cũng như giao hàng tận nhà.

Tuỳ vào kích thước và loại thảm mà sẽ có giá khác nhau. Điển hình như thảm kích thước 1,6x2,3m - đây là kích thước thông dụng nhất của loại thảm lông xù có giá dao động từ 4,5 triệu - 6.5 triệu đồng/tấm. 

Còn loại thảm lông ngắn thì có giá thấp hơn, dao động từ 3.6 triệu - 4.5 triệu đồng/tấm có kích thước 1,6x2,3m.

THANH BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên