18/01/2018 12:14 GMT+7

Sức khỏe hai chiến sĩ bị bỏng vụ nổ bình ga dần ổn định

THANH TRÚC
THANH TRÚC

TTO - Ngày 18-1, bác sĩ Phạm Đình Thành - phó trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình và bỏng Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa - cho biết 2 chiến sĩ bị bỏng khi đang làm nhiệm vụ trong vụ nổ bình ga đã dần ổn định.

Sức khỏe hai chiến sĩ bị bỏng vụ nổ bình ga dần ổn định - Ảnh 1.

Hai chiến sĩ đang được điều trị tại khoa Chấn thương Chỉnh hình và bỏng tỉnh Khánh Hòa - Ảnh: THANH TRÚC

2 chiến sĩ là trung sĩ Đinh Văn Đức (27 tuổi) và trung úy Nguyễn Ngọc Hân (29 tuổi). 

"Cả hai bệnh nhân đều nhập viện trong tình trạng bị bỏng ở cổ, mặt và 2 cẳng tay. Bệnh nhân Đức được xác định bị bỏng cấp độ 2,3 với diện tích bỏng 10%; bệnh nhân Hân bị bỏng với diện tích 7%" - bác sĩ Thành thông tin.

Hiện nay, cả hai bệnh nhân đều được sơ cứu vết bỏng, nằm tại khoa ngoại chấn thương và được điều trị theo phát đồ bù dịch điện giải, kháng sinh, giảm đau, kháng viêm. Hiện tại, sức khỏe của 2 chiến sĩ đang chuyển biến rất tốt, dự kiến trong vài ngày tới sẽ xuất viện.

Sáng cùng ngày, đại tá Đinh Hồng Nghiệp - phó Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Khánh Hòa đã đến thăm và động viên 2 chiến sĩ gặp nạn trong khi làm nhiệm vụ.

Trước đó, khoảng 21h tối 17-1, tại nhà hàng lẩu và hải sản ở số 66-68 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Nha Trang bất ngờ xảy ra vụ nổ bình ga. Vụ nổ xảy ra tại khu vực bếp của nhà hàng. Vụ nổ đã khiến ngọn lửa bùng phát tại khu vực bếp.

Nhận tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Khánh Hòa đã điều động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới dập lửa. Tại hiện trường, phóng viên ghi nhận có 2 chiến sĩ chữa cháy bị bỏng.

Sau nhiều nỗ lực dập lửa, đến 22h10 cùng ngày, đám cháy đã được khống chế.

THANH TRÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên