15/01/2020 23:45 GMT+7

Sửa đổi hiến pháp giúp ông Putin thâu tóm quyền lực?

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Nhiều ý kiến cho rằng đề xuất sửa đổi hiến pháp của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm mở đường cho ông nắm quyền "trọn đời".

Sửa đổi hiến pháp giúp ông Putin thâu tóm quyền lực? - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: REUTERS

Toàn bộ Nội các Nga gồm Thủ tướng Dmitry Medvedev đồng loạt đệ đơn từ chức ngày 15-1, ngay sau khi ông Putin đề xuất các sửa đổi hiến pháp trong thông điệp liên bang, theo đó nhằm giảm bớt quyền lực và củng cố sức mạnh của Quốc hội.

Cụ thể, Quốc hội Nga sẽ có quyền được chọn thủ tướng và các vị trí then chốt khác trong chính quyền, thay cho việc tổng thống bổ nhiệm thủ tướng. Tổng thống không có quyền từ chối đề cử của Quốc hội vào các cương vị thủ tướng, phó thủ tướng và bộ trưởng.

Dù Tổng thống Putin không đưa ra giải thích nào cho những "thay đổi nền tảng" này, giới phân tích cho rằng đây là một bước chuẩn bị để ông Putin tiếp tục nắm giữ quyền lực sau khi kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2024.

"Ông Putin đang thực hiện cơ chế nhằm hạn chế quyền lực của người kế nhiệm" - hãng tin Bloomberg dẫn lời nhà tư vấn chính trị Tatiana Stanovaya nói.

Theo hiến pháp hiện tại, ông Putin sẽ không được phép tranh cử tổng thống lần nữa vào năm 2024. Năm 2008, ông từng "lách rào" khi lui về giữ cương vị thủ tướng trong bốn năm trong khi ông Medvedev nắm quyền tổng thống. Năm 2012, cả hai đổi ghế để ông Putin trở lại Điện Kremlin.

Theo nhà phân tích chiến lược Sergey Utkin, thuộc Viện Quan hệ quốc tế và kinh tế thế giới Primakov tại Matxcơva, thay vì chọn cách đổi ghế lần nữa vào 2024, nhiều khả năng ông Putin sẽ trở thành lãnh đạo Hội đồng Nhà nước, cơ quan sẽ được trao thêm nhiều quyền lực quan trọng trong hiến pháp sửa đổi.

"Ông Putin sẽ sử dụng cơ quan này để kiểm soát tất cả các nhánh của chính phủ mà không phải giải quyết các vấn đề hằng ngày" - bà Stanovaya nhận định.

Cùng quan điểm, ông Utkin cho rằng ông Putin "đang tìm cách thiết lập một hệ thống ít tập trung quyền lực vào tổng thống, cho phép ông rời cương vị tổng thống nhưng vẫn kiểm soát trọn vẹn". "Những thay đổi này khá rủi ro, ngay cả đối với ông Putin, nhưng tôi nghĩ ông ấy cũng cho rằng ngồi mòn mỏi trong văn phòng tổng thống cũng không phải là cách hay" - ông Utkin nói với tờ The Global and Mail.

Trong khi đó, một số ý kiến cho rằng việc để ông Medvedev từ chức là vì ông đã không vực dậy được kinh tế Nga trong 5 năm qua. "Ông Putin cần một chính phủ là động lực cho phát triển kinh tế và ông Medvedev không làm việc hiệu quả" - chuyên gia Sergei Markov nói với Bloomberg.

Thời gian qua, Tổng thống Putin cũng từng chỉ trích chính phủ chậm khởi động một chương trình chi tiêu hạ tầng quy mô lớn vào năm ngoái mà ông từng đặt làm trọng tâm cho chiến dịch tái tranh cử vào năm 2018. Việc trì trệ này bị đổ lỗi là nguyên nhân khiến kinh tế Nga ì ạch trong năm qua.

Thủ tướng Medvedev và toàn bộ chính phủ từ chức để ông Putin sửa hiến pháp Thủ tướng Medvedev và toàn bộ chính phủ từ chức để ông Putin sửa hiến pháp

TTO – Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 15-1 khẳng định chính phủ do ông lãnh đạo đã từ chức nhằm tạo điều kiện để Tổng thống Vladimir Putin thực hiện sửa đổi hiến pháp.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên