31/03/2022 13:12 GMT+7

Sóng lớn đánh chìm tàu, thuyền của ngư dân Quy Nhơn, Khánh Hòa

LÂM THIÊN - MINH CHIẾN
LÂM THIÊN - MINH CHIẾN

TTO - Sóng lớn liên tục xuất hiện và đánh thẳng vào bờ khiến hàng loạt tàu, thuyền của ngư dân Quy Nhơn, Khánh Hòa vỡ, chìm, mắc cạn.

Sóng lớn đánh chìm tàu, thuyền của ngư dân Quy Nhơn, Khánh Hòa - Ảnh 1.

Một chiếc tàu bị sóng đánh trôi dạt vào bờ - Ảnh: BẠCH DƯƠNG

Trưa 31-3, ông Nguyễn Tấn Dũng, chủ tịch UBND xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn (Bình Định), cho biết vào sáng nay, do sóng lớn liên tục xuất hiện và đánh thẳng vào bờ nên khiến khoảng 20 tàu, thuyền của bà con ngư dân đang neo đậu gần bờ bị chìm.

Theo ông Dũng, khoảng 8h sáng cùng ngày, tại khu vực bãi Nồm, tàu thuyền của ngư dân bắt đầu bị đắm do sóng đánh mạnh vào bờ.

Nhiều người dân sống tại xã Nhơn Lý cho biết, từ sáng sớm, những con sóng có chiều cao từ 2-4m bắt đầu xuất hiện gần bờ đã khiến một số ghe nhỏ bị chìm, sau đó khiến một số tàu lớn hơn cũng bị chìm.

Ông Nguyễn Văn Dương (ở xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn) kể: "Từ sáng tới giờ sóng đánh mạnh lắm. Bà con ở đây ai cũng bất ngờ và sợ nên không dám bơi ra để cứu ghe, thuyền. Ai cũng bất lực đứng nhìn chứ không biết làm gì".

"Hiện tại, lực lượng chức năng đang cố gắng huy động, phối hợp với bà con để trục vớt ghe, thuyền lên bờ và hỗ trợ các ngư dân còn lại đưa tàu thuyền neo đậu an toàn để tránh thiệt hại", ông Nguyễn Tấn Dũng cho biết thêm.

Sóng lớn đánh chìm tàu, thuyền của ngư dân Quy Nhơn, Khánh Hòa - Ảnh 2.

Nhiều tàu bè bị sóng đánh chìm, hư hỏng nặng - Ảnh: BẠCH DƯƠNG

Theo quan sát, hiện tại có khoảng 3 ghe nhỏ đã được bà con kéo vô bờ. Những ghe này đã bị sóng đánh hư hỏng một số chỗ. Cũng tại khu vực bờ biển Nhơn Lý, một số bè nuôi tôm, cá của ngư dân cũng bị sóng đánh trôi dạt vào bờ. Còn ở ngoài phía xa, các tàu thuyền bị sóng đánh chìm hẳn.

Sóng lớn đánh chìm tàu, thuyền của ngư dân Quy Nhơn, Khánh Hòa - Ảnh 3.

Thuyền va vào đá hư hỏng nặng - Ảnh: BẠCH DƯƠNG

Sóng lớn đánh chìm tàu, thuyền của ngư dân Quy Nhơn, Khánh Hòa - Ảnh 4.

Bè nuôi cá của ngư dân bị sóng đánh dạt vào bờ - Ảnh: BẠCH DƯƠNG

Sóng lớn đánh chìm tàu, thuyền của ngư dân Quy Nhơn, Khánh Hòa - Ảnh 5.

Quang cảnh tàu cá bị sóng đánh chìm tại cảng cá Đại Lãnh sáng 31-3 - Ảnh: THANH SƠN

Tại Khánh Hòa, ông Nguyễn Thanh Sơn - phó chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh - cho biết do mưa gió kéo dài bất thường khiến hơn 20 tàu thuyền neo đậu ven biển bị sóng đánh vỡ, chìm, mắc cạn.

Theo ông Sơn, qua thống kê sơ bộ, hiện trên địa bàn huyện Vạn Ninh có 11 ghe tàu của xã Đại Lãnh, 14 ghe tàu của xã Vạn Long bị sóng đánh dạt vào bờ hư hại nặng, không có thiệt hại về người.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, chủ tịch UBND xã Đại Lãnh, cho biết 11 tàu bị sóng đánh hư hại gồm tàu nhỏ và tàu trên 15m, trong đó 10/11 tàu bị sóng đánh hư hại hoàn toàn khi neo đậu tại cảng cá Đại Lãnh.

"Gió lớn, sóng cao từ 3h - 5h sáng nay nên bà con không kịp trở tay, gió lớn làm tàu cày neo, đứt dây neo bị đánh tấp vào bờ. Hiện tại thời tiết khu vực Đại Lãnh đã dần ổn định, một số tàu thuyền khác tìm nơi kín gió hơn để neo đậu, các tàu này đang di chuyển đến cảng Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam, thị xã Đông Hòa, Phú Yên để tránh trú. Hiện UBND xã đang thống kê thiệt hại, lực lượng chức năng cùng bà con ngư dân đang đưa các phương tiện, máy móc, ngư lưới cụ vào bờ" - ông Tuấn thông tin.

Sóng lớn đánh chìm tàu, thuyền của ngư dân Quy Nhơn, Khánh Hòa - Ảnh 6.

Tàu bị vỡ nát do dây neo bị đứt, tàu bị đánh dạt vào bờ - Ảnh: THANH SƠN

Sóng lớn đánh chìm tàu, thuyền của ngư dân Quy Nhơn, Khánh Hòa - Ảnh 7.

Nhiều tàu bị vỡ nát chìm hoàn toàn - Ảnh: THANH SƠN

Sóng lớn đánh chìm tàu, thuyền của ngư dân Quy Nhơn, Khánh Hòa - Ảnh 8.

Lực lượng chức năng đến hỗ trợ ngư dân cẩu kéo, thu gom trang thiết bị trên xác tàu - Ảnh: THANH SƠN

Sóng lớn đánh chìm tàu, thuyền của ngư dân Quy Nhơn, Khánh Hòa - Ảnh 9.

Sóng dữ đánh một con tàu va vào bờ kè - Ảnh: THANH SƠN

Sóng lớn đánh chìm tàu, thuyền của ngư dân Quy Nhơn, Khánh Hòa - Ảnh 10.

Người dân tập trung tại khu vực cầu cảng - Ảnh: THANH SƠN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện vùng áp thấp có vị trí ở vùng biển các tỉnh Nam Trung Bộ từ nay đến ngày 2-4, ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to.

Từ 23h đêm 30-3 đến 5h sáng 31-3, lượng mưa ở Vạn Ninh dự kiến đạt 61mm… Hiện trên khu vực các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng dự báo trong 3-6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa.

Mưa gió lớn bất thường, 60 tàu thuyền ở Phú Yên bị sóng đánh chìm, mắc cạn Mưa gió lớn bất thường, 60 tàu thuyền ở Phú Yên bị sóng đánh chìm, mắc cạn

TTO - Mưa gió lớn kéo dài bất thường khiến hơn 60 tàu thuyền neo đậu ven biển Phú Yên bị sóng đánh vỡ, chìm, mắc cạn.

LÂM THIÊN - MINH CHIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên