09/12/2018 09:09 GMT+7

Sôi động thị trường Giáng sinh

NGUYỄN TRÍ - HỮU DUYÊN
NGUYỄN TRÍ - HỮU DUYÊN

TTO - Ghi nhận tại các "chợ Giáng sinh" quen thuộc như Hải Thượng Lãn Ông (Q.5), khu vực chợ Bình Tây (Q.6), chợ An Đông... cho thấy thị trường các sản phẩm trang trí Giáng sinh đã bắt đầu sôi động.

Sôi động thị trường Giáng sinh - Ảnh 1.

Khách mua sản phẩm trang trí Giáng sinh tại đường Hải Thượng Lãn Ông (TP.HCM) - Ảnh: HỮU DUYÊN

Những loại cây thuộc họ lá kim và có hình dạng giống với cây thông dùng để trang trí trong dịp Giáng sinh đang trở thành mặt hàng được nhiều người chọn năm nay, khi nhiều người dân các thành phố lớn sẵn sàng móc hầu bao để chi cho các dịp lễ hội cuối năm.

Dù còn gần nửa tháng nữa mới đến Giáng sinh, nhưng thời điểm này ở cửa hàng J (Q.1, TP.HCM), nhu cầu “săn” cây thông, cây tùng thật đã nhộn nhịp.

Sáng 8-12, khá đông khách vào tìm mua, nhiều cây được cửa hàng tranh thủ trang trí để kịp giao tận tay khách. Lựa mua cây tùng có giá hơn 1 triệu đồng, chị Nga (Q.1) cho biết mọi năm chỉ mua quần áo tặng bạn, nhưng năm nay dự tính đặt mua 2 cây tùng làm quà tặng dịp Giáng sinh.

“Hàng thật có ý nghĩa hơn, sau lễ có thể trồng làm cảnh trong vườn” - chị Nga nói.

Các loại cây này chủ yếu từ nguồn trong nước, nhưng tháng cao điểm phải nhập thêm mới đủ cung cấp cho khách. Giá bán cây tùng thơm chỉ 199.000 đồng/cây nhỏ và tùng sơn từ 399.000 đồng đến khoảng 1 triệu đồng/cây tùy theo kích cỡ và chiều cao của cây.

Tuy nhiên, nếu muốn có cây chưng đẹp, khách phải nhờ dịch vụ trang trí thêm.

Theo ghi nhận, trên trang web của một doanh nghiệp chuyên về sản phẩm nông lâm nghiệp nhập khẩu cũng bày bán nhiều mẫu thông loại Nordmann-fir nhập từ Đức với giá từ 1,75-25 triệu đồng/cây, đã bao gồm chi phí vận chuyển giao hàng, phí lắp đặt và xử lý thông sau Giáng sinh.

Đại diện doanh nghiệp này cho biết khách chọn mua nhiều với thông cao dưới 1,8m, giá từ 2-4 triệu đồng/cây, đáp ứng nhu cầu trang trí tại gia và thông cao khoảng 2,4-2,7m, tầm giá từ 6-8 triệu đồng/cây phục vụ nhóm khách hàng doanh nghiệp.

Chị Hạnh, cửa hàng trưởng một tiệm hoa trên đường Hai Bà Trưng (Q.1), cho biết Noel năm nay đơn vị nhập khẩu thông từ Hà Lan với nhiều mức giá: cây cao 1-1,7m giá từ 3,7-8,3 triệu đồng, cây cao trên 2m giá không dưới 10 triệu đồng, cây cao nhất 3m giá xấp xỉ 20 triệu đồng.

Tuy nhiên, cửa hàng mới chỉ nhập cây thông thật về kho ở Hà Nội, không có sẵn hàng tại TP.HCM.

“Nếu khách đặt mua, cửa hàng sẽ vận chuyển thông từ Hà Nội vào, thời gian mất khoảng 1-2 ngày” - chị Hạnh nói.

Ngoài loại nhập khẩu còn có thông được trồng tại các tỉnh miền Tây như Bến Tre, Đồng Tháp...

Anh Nhân, chủ cửa hàng cây kiểng ở Q.2, cho biết so với thông nhập khẩu, loại thông trong nước có thể trưng bày được lâu, nếu biết cách chăm sóc có thể để được nhiều mùa Giáng sinh.

“Cây thông thật có thể trưng bày được 2-4 tuần tùy theo chiều cao, cây thấp hơn sẽ khô nhanh hơn. Tuy nhiên, với loại thông này, dù khô song lá vẫn còn trên cây, không xảy ra tình trạng rụng lá” - người này chia sẻ.

Dịch vụ, hàng trang trí nhộn nhịp

Ghi nhận tại các "chợ Giáng sinh" quen thuộc như Hải Thượng Lãn Ông (Q.5), khu vực chợ Bình Tây (Q.6), chợ An Đông... cho thấy thị trường các sản phẩm trang trí Giáng sinh đã bắt đầu sôi động.

Phần lớn các vật liệu trang trí Giáng sinh tại những chợ này có nguồn gốc từ Trung Quốc nên giá cả khá rẻ, được nhiều người chọn mua.

Trong khi đó, dịch vụ trang trí Giáng sinh năm nay đã bắt đầu vào mùa cao điểm. Ông Đỗ Thanh Cường - đại diện Công ty AZ Party (Q.Phú Nhuận) - cho biết do số lượng đơn hàng tăng mạnh (tăng 30%) so với năm ngoái nên khả năng không nhận khách từ ngày 15-12 trở đi để tập trung cho thi công.

Theo Công ty trang trí TN (Q.Gò Vấp), dù lượng khách đông hơn nhưng giá thi công và trang trí chỉ tăng nhẹ so với năm ngoái. Chẳng hạn, trang trí 1 cây thông 2-2,5m khoảng 2,5-3 triệu đồng/cây, quả cầu 5.000-10.000 đồng/quả tùy loại, dây kim tuyến 15.000-25.000 đồng/dây...

"Nếu khách hàng muốn thi công riêng lẻ, đơn vị tính riêng các chủng loại và báo giá. Còn chọn thi công trọn gói, cửa hàng sẽ lên mẫu, báo giá và ký hợp đồng để tiến hành thi công. Tuy nhiên, phần lớn đều chọn thi công trọn gói" - anh Trần Ngọc Minh, đại diện đơn vị này, cho biết.

Theo các đơn vị, năm nay nhiều khách chọn trang trí theo "phong cách châu Âu" với màu sắc nhạt và đơn giản hơn mọi năm.

Ngoài ra, các họa tiết, mẫu cắt từ chất liệu giấy cứng như tòa nhà, ông già Noel, tuần lộc... để dán lên kính hoặc dựng đứng được ưa chuộng. Vật liệu gỗ, giấy, mẫu mô hình nhà, tòa tháp ghép lại bằng mút xốp, kết hợp thêm đèn led khá mới nhưng được nhiều người chọn mua.

NGUYỄN TRÍ - HỮU DUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên