22/12/2017 11:09 GMT+7

Sốc với sản phẩm động vật hoang dã trên các chuyến bay

HUỲNH PHƯƠNG
HUỲNH PHƯƠNG

TTO - Lực lượng biên phòng Anh vừa tịch thu hàng loạt sản phẩm động vật hoang dã quý hiếm vận chuyển trái phép, trong đó có ngà voi, mật gấu, giày da rắn.

Sốc với sản phẩm động vật hoang dã trên các chuyến bay - Ảnh 1.

Đầu gấu, da beo... được tuồn lậu bằng đường hàng không - Ảnh: Simon Dawson/Reuters

Số hàng trái phép này bị phát hiện tại sân bay Heathrow, London, theo Guardian. Điều bất ngờ là có cả mật gấu tươi có nguồn gốc Việt Nam và được ghi địa chỉ rõ ràng.  

Theo báo cáo, trong năm 2016, các cơ quan chức năng của Liên minh châu Âu (EU) phát hiện 952 vụ vận chuyển sản phẩm động vật hoang dã bất hợp pháp, tăng 174 vụ so với năm 2011, trong đó có nhiều vụ tại sân bay Heathrow, Anh.

Trong kho chứa của sân bay này, có thể thấy các sản phẩm như ngà voi, lông thú và các bộ phận cơ thể từ các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng như hổ, báo, gấu…

Phóng viên Simon Dawson của hãng tin Reuters đã ghi lại những bức hình gây sốc ở sân bay này:

Sốc với sản phẩm động vật hoang dã trên các chuyến bay - Ảnh 2.

Số hàng trái phép bị tịch thu.

Sốc với sản phẩm động vật hoang dã trên các chuyến bay - Ảnh 3.

Một quan chức lực lượng biên phòng Anh cầm một đầu gấu có chất độn bên trong.

Sốc với sản phẩm động vật hoang dã trên các chuyến bay - Ảnh 4.

Hầu hết chúng có nguồn gốc từ châu Á hoặc châu Phi, vận chuyển trái phép tại sân bay Heathrow.

Sốc với sản phẩm động vật hoang dã trên các chuyến bay - Ảnh 5.

Các loại dược liệu, rượu hay thuốc cổ truyền có nguồn gốc từ các sản phẩm động vật hoang dã bất hợp pháp bị tịch thu.

Sốc với sản phẩm động vật hoang dã trên các chuyến bay - Ảnh 6.

Một nhân viên lực lượng biên phòng Anh đựng trên tay sản phẩm vảy tê tê có nguồn gốc châu Á, được cho là chữa được nhiều bệnh trong y học cổ truyền Trung Quốc.

Sốc với sản phẩm động vật hoang dã trên các chuyến bay - Ảnh 7.

Bất ngờ là còn bắt gặp sản phẩm mật gấu tươi có nguồn gốc Việt Nam và ghi địa chỉ rõ ràng. EU nhận định các sản phẩm buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp tăng mạnh trong 6 năm qua.

Sốc với sản phẩm động vật hoang dã trên các chuyến bay - Ảnh 8.

Sừng linh dương Saiga. Quần thể loài linh dương này giảm 95% dân số trong 15 năm qua.

Sốc với sản phẩm động vật hoang dã trên các chuyến bay - Ảnh 9.

Túi xách da cá sấu bị tịch thu tại sân bay Anh.

Sốc với sản phẩm động vật hoang dã trên các chuyến bay - Ảnh 10.

Và đây là hộp đựng sản phẩm cá ngựa khô, được cho là chữa được bệnh rối loạn cương dương.

Sốc với sản phẩm động vật hoang dã trên các chuyến bay - Ảnh 11.

Nhiều sản phẩm động vật hoang dã bất hợp pháp được giấu trong túi xách hay hành lý của hành khách.

Sốc với sản phẩm động vật hoang dã trên các chuyến bay - Ảnh 12.

Giày, ủng làm từ da rắn.

Sốc với sản phẩm động vật hoang dã trên các chuyến bay - Ảnh 13.

Một sản phẩm thuốc cổ truyền được rao là có tác dụng như viagra. Theo Liên Hiệp Quốc, thị trường thuốc bất hợp pháp toàn cầu có giá trị tới 3,4 tỉ USD.

HUỲNH PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên