25/01/2019 18:56 GMT+7

Số vụ hành hung thầy thuốc tăng mạnh

L.ANH
L.ANH

TTO - Số vụ hành hung thầy thuốc xảy ra trong hai năm 2017-2018 cao hơn ba năm 2014, 2015,2016, 90% số vụ xảy ra khi bác sĩ đang cấp cứu cho bệnh nhân.

Tại lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Cục Quản lý Khám chữa bệnh và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội để đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở khám chữa bệnh vừa diễn ra tại Hà Nội, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê cho biết số vụ hành hung, bạo hành thầy thuốc gia tăng mạnh. 

Theo ông Khuê, số vụ diễn ra trong hai năm 2017-2018 cao hơn ba năm trước đó và tăng rất mạnh nếu so sánh với ba năm 2011-2013.

60% số vụ bao hành thầy thuốc xảy ra ở bệnh viện tuyến tỉnh, 20% xảy ra tại tuyến trung ương, 70% đối tượng bị tấn công là bác sĩ, 15% là điều dưỡng, có những trường hợp người bị hành hung là bệnh nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện. 

Ông Khuê cũng cho biết 90% số vụ hành hung xảy ra khi bác sĩ đang cấp cứu, chăm sóc, giải thích cho bệnh nhân và người nhà.

Năm 2018 đã xảy ra nhiều vụ tấn công thầy thuốc nghiệm trọng, trong đó nhiều vụ việc côn đồ vào tận bệnh viện tấn công cả bệnh nhân và thầy thuốc. Ngành y tế đã có nhiều hành động để ngăn chặn tình trạng thầy thuốc bị tấn công, năm 2018 từng có lúc bác sĩ kêu gọi "xuống đường để bảo vệ đồng nghiệp", đề nghị ngành công an lập chốt bảo vệ bệnh viện, tuy nhiên hiệu quả chưa cao.

Bản quy chế phối hợp lần này nêu rõ cơ sở y tế sẽ chủ động thông báo ngay cho cơ quan công an nếu xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự tại bệnh viện. Trường hợp cấp bách, bệnh viện cần báo ngay cho cảnh sát 113 hoặc đường dây nóng của cơ quan công an. 

Phía công an sẽ thường trực 24/24h để xử lý ngay khi có tin báo, bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát thường xuyên để bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên