27/06/2023 13:32 GMT+7

Số phận Wagner và ông trùm Prigozhin sau binh biến

Cuộc nổi loạn của nhóm lính đánh thuê Wagner chống lại Nga làm dấy lên câu hỏi về tương lai của nhóm này và người đứng đầu Yevgeny Prigozhin.

Số phận Wagner và ông trùm Prigozhin sau binh biến - Ảnh 1.

Các tay súng Wagner rút khỏi trụ sở Quân khu miền Nam của Nga ở thành phố Rostov-on-Don để trở về căn cứ vào hôm 24-6 - Ảnh: Reuters

Hôm 25-6, cuộc nổi loạn này đã kết thúc nhờ nỗ lực hòa giải của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu Wagner, đồng ý rút quân và không bị Nga truy cứu trách nhiệm.

Tổng thống Nga Putin nói về số phận các tay súng Wagner

Theo Đài RT (Nga), người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết người đứng đầu Wagner đã đồng ý rời Nga đến Belarus như một phần của thỏa thuận, và Nga sẽ hủy điều tra hình sự đối với ông này về tội nổi loạn có vũ trang.

Ông Peskov nói thêm Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Lukashenko đã đảm bảo an toàn cho ông Prigozhin.

Hiện tại không rõ tung tích của ông Prigozhin. Lần gần nhất "trùm" Wagner này xuất hiện công khai là khi ông rời thành phố Rostov-on-Don (tây nam Nga) vào cuối hôm 24-6, với nhiều người tụ tập xung quanh xe chở ông.

Trong thông điệp được thu âm ngay trước khi rời thành phố Rostov-on-Don, ông Prigozhin không đề cập về việc lưu vong đến Belarus.

Thay vào đó, ông cho biết đã ra lệnh cho các chiến binh của mình quay trở lại căn cứ tại các khu vực do Nga kiểm soát ở miền đông Ukraine, nơi họ đã chiến đấu cùng với lính chính quy Nga.

Kể từ đó đến nay, ông Prigozhin vẫn giữ im lặng - một điều bất thường vì trước đó ông thường xuyên lên tiếng trên mạng xã hội.

Sau cuộc nổi loạn, nếu lúc này ông Prigozhin hiện diện liên tục trước công chúng, điều đó có thể ảnh hưởng tới hình ảnh và uy tín của Điện Kremlin thêm nữa. Tuy nhiên, ông Prigozhin được biết đến là một nhân vật đầy tham vọng và một số nhà quan sát đã đặt câu hỏi liệu ông có chấp nhận nghỉ hưu sớm ở Belarus hay không.

Về tương lai của nhóm Wagner, ông Prigozhin đã xây dựng nhóm Wagner thành một lực lượng mạnh qua nhiều năm can dự ở châu Phi, Trung Đông và gần đây hơn là cuộc chiến ở Ukraine.

Tuy nhiên, hôm 24-6 Điện Kremlin đã ám chỉ về việc giải tán nhóm này khi ông Peskov nói rằng những thành viên Wagner nào không tham gia cuộc binh biến có thể sẽ ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga.

Trước đó, ông Putin đã nói rằng tất cả "đơn vị tình nguyện" nên ký hợp đồng trước ngày 1-7, đặt họ dưới sự kiểm soát của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

Tổng thống Nga Putin nói về số phận các tay súng WagnerTổng thống Nga Putin nói về số phận các tay súng Wagner

Sputnik cho biết tối 26-6, Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu trên truyền hình khẳng định ông đã cố tình để cuộc nổi loạn của lực lượng đánh thuê Wagner xảy ra trong 24 giờ miễn là không có đổ máu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên