20/01/2020 14:52 GMT+7

Sợ 'ngậm hàng', nhiều nhà vườn bắt đầu giảm giá hoa

NGUYỄN TRÍ
NGUYỄN TRÍ

TTO - Mai, cúc, quất... được nhiều nhà vườn giảm dần giá bán khi cận Tết bởi sức mua theo đánh giá là không nhộn nhịp bằng mọi năm. Nhiều chậu cúc Tết giá 1,5-2 triệu đồng/cặp được người bán giảm còn 1,2-1,7 triệu, loại nhỏ còn 100.000-150.000 đồng.

Sợ ngậm hàng, nhiều nhà vườn bắt đầu giảm giá hoa - Ảnh 1.

Khách đến các điểm bán cây kiểng chưng Tết hiện đã đông lên, nhưng không ít người chỉ đến để chụp hình - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Ngày 20-1 (26 âm lịch), tại các công viên như Hoàng Văn Thụ (Q.Phú Nhuận), công viên 23-9 (Q.1), Gia Định (Gò Vấp)... không khí chọn mua hoa mai, cúc, quất... đã nhộn nhịp hơn so với các ngày trước đó. Tương tự, tại các vườn mai, điểm chưng bán tại đường Phạm Văn Đồng (Q.Thủ Đức), đường Vườn Lài (Q.12) nhiều khách hàng tại TP.HCM đã rảo tìm mua mai.

Tuy vậy, lượng khách tìm mua, theo nhiều người bán, đến thời điểm này vẫn còn ít so với năm ngoái khiến cây kiểng chưa bán được còn nhiều - khoảng 75-80%, nên giá hầu hết được điều chỉnh giảm dần, không dám "hét cao".

Chở gần 150 chậu mai có giá bán từ 700.000 đồng đến 4 triệu đồng/chậu tùy loại từ tỉnh Bình Định vào công viên Gia Định bán Tết đã 2 ngày qua nhưng chị Minh cho biết chỉ bán được 4 cây. "Tâm lý vẫn còn dò giá để so sánh nên sức mua còn yếu", chị Minh nhận định.

Sức mua không mạnh như kỳ vọng nên chị Minh cho biết đang giảm khoảng 15% giá mai bán ra so với mức giá đề ra ban đầu.

Tương tự, chở từ Bến Tre lên công viên Hoàng Văn Thụ (Q.Phú Nhuận) hơn 200 chậu quất các loại có giá bán từ 300.000 đồng đến 4 triệu đồng/chậu, nhưng 4 ngày qua anh Đạt chỉ bán được khoảng 35 cây. 

Theo anh Đạt, giá bán vẫn như mọi năm nhưng năm nay sức mua yếu hơn, người đi tham quan và hỏi giá nhiều hơn người mua nên hầu hết người bán tại đây giảm giá 50.000 - 400.000 đồng/chậu quất tùy loại so với giá đề ra ban đầu để mong kéo khách. 

Trong khi đó, theo đại diện vườn kiểng Minh Hiệp (Q.12), do nhu cầu chưa cao nên hiện mới chở ra hơn 50% số kiểng để "chào hàng" tại các công viên, số mai còn lại vẫn đang để tại vườn để "xem xét" tình hình.

"Năm nay nhu cầu không chỉ tập trung các công viên, mà người mua chọn vào nhà vườn tìm mua để dễ lựa chọn, do đó có thể ảnh hưởng sức mua tại điểm chưng bán hoa Tết thời điểm này", đại diện đơn vị này cho biết.

Ngược lại, nhờ giá bán phổ biến từ 100.000 - 200.000 đồng/cặp cúc, mào gà nhỏ và 300.000 - 500.000 đồng/cặp loại lớn nên sức mua hiện có phần tốt hơn. 

Tuy vậy, theo người bán, sợ cảnh ế ẩm "bán như cho" khi cận Tết nên mức giá hiện đã được nhiều nhà vườn điều chỉnh giảm 50.000 đồng/chậu cúc nhỏ và chậu cúc đại đóa lớn có giá tiền triệu đang giảm 200.000 - 300.000 đồng/chậu, thậm chí 500.000 đồng nếu bán chậm.

Sợ ngậm hàng, nhiều nhà vườn bắt đầu giảm giá hoa - Ảnh 2.

Lượng hoa nền (cúc, mào gà...) tại công viên Gia Định năm nay theo nhận định của người bán là dồi dào và giá bán ổn định. Tuy vậy, sức mua 'chỉ trông chờ vào 3 ngày giáp Tết' - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Sợ ngậm hàng, nhiều nhà vườn bắt đầu giảm giá hoa - Ảnh 3.

Đến 26 âm lịch, nhiều nhà vườn bán mai vẫn đang trong hoàn cảnh "ngóng khách" - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Sợ ngậm hàng, nhiều nhà vườn bắt đầu giảm giá hoa - Ảnh 4.

Để người mua dễ tiếp cận, năm nay nhiều nhà vườn miền Tây Nam Bộ chọn đưa về TP.HCM các chậu mai "tí hon" để bàn có giá dưới 500.000 đồng/chậu - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Sợ ngậm hàng, nhiều nhà vườn bắt đầu giảm giá hoa - Ảnh 5.

Trưa 20-1, lượng quất của một nhà vườn từ Bến Tre đưa lên chưng bán trên đường Đặng Văn Sâm (Q.Gò Vấp) vẫn còn khá nhiều. Theo nhà vườn, sức mua chậm nên giá bán ra đang giảm 10-15% so với ngày đầu - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Sợ ngậm hàng, nhiều nhà vườn bắt đầu giảm giá hoa - Ảnh 6.

Người mua vẫn còn do dự với các loại kiểng Tết - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Sợ ngậm hàng, nhiều nhà vườn bắt đầu giảm giá hoa - Ảnh 7.

Một người bán tại công viên Gia Định vui vẻ với chậu mai được khách mua với giá 12 triệu đồng. Tuy vậy, không được nhiều vườn mai may mắn như vậy - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Sợ ngậm hàng, nhiều nhà vườn bắt đầu giảm giá hoa - Ảnh 8.

Ngoài mai, quất, cúc..., năm nay xuất hiện nhiều chậu bonsai bông giấy được khách quan tâm - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Sợ ngậm hàng, nhiều nhà vườn bắt đầu giảm giá hoa - Ảnh 9.

Theo đánh giá của nhà vườn, sức mua hoa Tết đã có nhưng chưa nhiều. Trong ảnh: Khách chọn mua quất tại công viên 23-9 (Q.1) - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Sợ ngậm hàng, nhiều nhà vườn bắt đầu giảm giá hoa - Ảnh 10.

Ngập tràn sắc hoa tại công viên Gia Định nhưng nhu cầu hiện vẫn còn tương đối rải rác - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Sợ ngậm hàng, nhiều nhà vườn bắt đầu giảm giá hoa - Ảnh 11.

Nhờ mức giá bán bình dân hơn so với các chủng loại khác - phổ biến từ 100.000 - 200.000 đồng/cặp cúc nhỏ và 300.000 - 500.000 đồng/cặp cúc lớn nên sức mua đối với hoa cúc tốt hơn - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Sợ ngậm hàng, nhiều nhà vườn bắt đầu giảm giá hoa - Ảnh 12.

Đủ loại quất Tết - từ loại nhỏ vài trăm nghìn đồng đến cặp quất hình chuột giá 5 triệu đồng được một nhà vườn chưng bán nhưng không nhiều khách "hỏi thăm" - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Sợ ngậm hàng, nhiều nhà vườn bắt đầu giảm giá hoa - Ảnh 13.

Hoa mai được nhà vườn chở trên các xe tải lớn đưa ra điểm bán - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Sợ ngậm hàng, nhiều nhà vườn bắt đầu giảm giá hoa - Ảnh 14.

Sức mua chưa cao nên nhiều nhà vườn tới thời điểm này vẫn chưa đưa hết mai từ vườn ra các điểm bán - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

 

NGUYỄN TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên