17/02/2021 19:41 GMT+7

Số học sinh Nhật Bản tự tử tăng đột biến trong dịch COVID-19

LÊ CHUNG
LÊ CHUNG

TTO - Bộ Giáo dục Nhật Bản mới đây cho biết năm 2020 có đến 479 học sinh tiểu học và trung học ở nước này tự tử, tăng đột biến so với con số 339 em vào năm 2019.

Số học sinh Nhật Bản tự tử tăng đột biến trong dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Số học sinh Nhật Bản tự tử tăng vọt trong năm 2020, trong đó nhiều nhất là học sinh cấp 3 - Ảnh: KYODO NEWS

Bộ Giáo dục cho biết sẽ phân tích chi tiết để xem liệu đại dịch COVID-19 có ảnh hưởng đến sự gia tăng này hay không, theo báo The Japan Times.

Đáng lưu ý, số nữ sinh tự tử đã tăng gần gấp đôi năm 2019, lên đến 138 trường hợp. Số vụ tự tử ở trẻ tiểu học cũng tăng từ 6 vụ vào năm 2019 lên 14 vào năm 2020, ở bậc trung học cơ sở tăng từ 96 lên 136 và ở bậc trung học phổ thông tăng từ 237 lên 329.

Những nguyên nhân chính dẫn đến tự tử ở lứa tuổi học đường vẫn là lo lắng về tương lai, học lực yếu và không hòa hợp với phụ huynh. Tuy nhiên, các ca tự tử liên quan đến rối loạn tâm lý và trầm cảm gia tăng.

Một khảo sát được công bố gần đây của Trung tâm Sức khỏe và phát triển trẻ em (NCCHD) tại Nhật Bản cho thấy có đến 30% trong 344 học sinh cấp 3 tham gia khảo sát có triệu chứng trầm cảm từ vừa đến nặng liên quan đến đại dịch COVID-19.

Khảo sát được thực hiện trực tuyến hồi tháng 11 và 12 năm ngoái trên 715 học sinh từ lớp 4 trở lên, khi các ca COVID-19 tại Nhật tăng mạnh. Các triệu chứng trầm cảm cũng xuất hiện trên 15% của 261 trẻ cấp 1 và 24% của 110 học sinh cấp 2 tham gia khảo sát.

Đối với câu "Tôi từng nghĩ tôi nên chết đi hoặc tôi từng nghĩ đến việc tự gây tổn thương bằng cách này hay cách khác", 6% học sinh được khảo sát đã trả lời "hầu như hằng ngày", trong đó 16% cho biết đã thực hiện các hành vi ngược đãi bản thân như bứt tóc.

Một số học sinh đã nhắc đến đại dịch COVID-19 trong phần mô tả cảm xúc. Bác sĩ Mayumi Hangai thực hiện cuộc khảo sát cho rằng có lẽ số trẻ em trầm cảm tăng là bởi căng thẳng dưới thời đại dịch kéo dài.

Nữ sinh 13 tuổi tự tử vì bị bạn trêu chọc, Nữ sinh 13 tuổi tự tử vì bị bạn trêu chọc, 'ghép đôi', đập sách vào đầu...

TTO - Nữ sinh 13 tuổi ở Hà Nội được đưa vào Bệnh viện Nhi trung ương cấp cứu sau khi uống 2 gói thuốc trừ sâu tự mua. Trước đó trên lớp, em thường bị 2 bạn ngồi cạnh trêu chọc, đập sách vào đầu... và bị cả lớp 'ghép đôi' với một bạn nam...

LÊ CHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên