29/10/2021 12:15 GMT+7

Sở Giáo dục - đào tạo TP.HCM: Đề xuất học sinh lớp 9 và 12 trở lại trường từ tháng 12

THẢO THƯƠNG
THẢO THƯƠNG

TTO - Đó là một trong những nội dung được ông Nguyễn Văn Hiếu - giám đốc Sở Giáo dục - đào tạo TP.HCM - thông tin trong 'Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022' sáng nay 29-10.

Sở Giáo dục - đào tạo TP.HCM: Đề xuất học sinh lớp 9 và 12 trở lại trường từ tháng 12 - Ảnh 1.

Các em học sinh được tiêm vắc xin sáng 27-10 - Ảnh: T.T.D.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hiếu nói sẽ đề xuất phương án khi học sinh khối 9 và 12 tiêm đủ hai mũi vắc xin được đi học trực tiếp từ tháng 12-2021, lên UBND TP.HCM trong thời gian tới. 

Hiện các quận, huyện đang bàn giao 250 trường từng được trưng dụng cho ngành giáo dục. Tuy nhiên, việc cho học sinh học trực tiếp, trở lại trường sẽ còn căn cứ vào tình hình dịch bệnh ở từng quận, huyện.

Theo ông Hiếu, tại 21 quận huyện và TP Thủ Đức có gần 40.000 học sinh từ 12-17 tuổi được tiêm vắc xin Pfizer sau hai ngày tổ chức. 

Trong tuần này, các nơi sẽ hoàn tất việc tiêm cho học sinh THPT và tiếp tục lộ trình hạ dần độ tuổi. TP cố gắng hoàn thành tiêm mũi một trong 5-7 ngày, sau đó tiêm mũi hai trong 7 ngày.

Ngoài ra, hội nghị tổng kết năm học và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 thảo luận những vấn đề xung quanh những khó khăn, cơ hội trong một năm học đặc biệt.

Thầy Nguyễn Duy Tuyển - hiệu trưởng Trường THPT Trần Khai Nguyên (quận 5) - ý kiến về khó khăn mong lãnh đạo TP quan tâm đến bộ phận phục vụ, nhân viên hợp đồng. Mùa dịch họ vẫn đến trường đều đặn để giữ an ninh trường học nhưng chỉ trả lương 35% vì học sinh không đến trường, không học hai buổi.

Ông Ngô Văn Tuyên - trưởng Phòng Giáo dục - đào tạo quận Bình Tân - cho biết môn âm nhạc, mỹ thuật quận không có giáo viên để tuyển. Ngoài ra, quận có 561 em chưa có thiết bị học tập online. 

Dịch bệnh xảy ra, người dân các tỉnh về quê nhưng số học sinh ở quận vẫn tăng, tiểu học tăng đến hơn 2.000 em. Giáo viên mầm non ngoài công lập không đóng bảo hiểm xã hội không được hỗ trợ. Sắp tới thành phố có hỗ trợ đối tượng này không?

Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Anh Đức - phó chủ tịch UBND TP.HCM - bày tỏ năm học 2021-2022 là một năm học có nhiều khó khăn do dịch bệnh. Học kỳ I với hình thức trực tuyến và một bộ phận giáo viên chưa sẵn sàng dạy học online. 

Theo ông Dương Anh Đức, hiện nay thành phố đã tiệm cận mục tiêu 300 phòng học/10.000 dân nhưng do COVID-19 nên nhiều công trình trường học bị đình trệ. 

Tới đây, ngành giáo dục sẽ tiếp tục phối hợp cùng ngành y tế, UBND các quận huyện... chỉnh trang cơ sở vật chất cho học sinh từ 12-17 tuổi để các em sẵn sàng quay lại trường học ngay khi đảm bảo đầy đủ các yêu cầu.

Đề nghị vùng nguy cơ thấp, trung bình về dịch COVID-19 cho học sinh trở lại trường Đề nghị vùng nguy cơ thấp, trung bình về dịch COVID-19 cho học sinh trở lại trường

TTO - Ngày 19-10, Bộ Giáo dục - đào tạo cho biết đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc cho phép vùng nguy cơ thấp, trung bình về dịch COVID-19 cho học sinh trở lại trường học.

THẢO THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên