07/07/2021 11:37 GMT+7

Số ca mới COVID-19 tăng kỷ lục, Hàn Quốc lo bùng dịch đợt 4

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Hãng tin Yonhap ngày 7-7 đưa tin số ca COVID-19 ghi nhận theo ngày của Hàn Quốc đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 12-2020, làm dấy lên lo ngại bùng phát đợt dịch thứ 4 tại quốc gia này.

Số ca mới COVID-19 tăng kỷ lục, Hàn Quốc lo bùng dịch đợt 4 - Ảnh 1.

Người dân chờ xét nghiệm tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, ngày 7-7 - Ảnh: REUTERS

Cơ quan y tế Hàn Quốc đã quyết định kéo dài các biện pháp giãn cách xã hội hiện nay tại Seoul và các khu vực lân cận thêm 1 tuần. Đồng thời cảnh báo sẽ áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt khác nếu tình hình vượt tầm kiểm soát.

Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) đã ghi nhận thêm 1.212 ca COVID-19 trong ngày 7-7, trong đó có 1.168 ca lây nhiễm trong nước. Số ca nhiễm mới đã nâng tổng số ca COVID-19 tại quốc gia này lên 162.753.

Số ca nhiễm ghi nhận trong ngày 7-7 cũng là kỷ lục mới nhất tính từ ngày 25-12 năm ngoái, lúc đợt bùng dịch thứ 3 tại Hàn Quốc đạt đỉnh. Số ca nhiễm trong ngày kỷ lục vào thời điểm đó là 1.240 ca.

Số ca COVID-19 ngày 7-7 cũng cao hơn hẳn so với ba ngày liên tiếp trước đó là ngày 6-7 (746 ca), ngày 5-7 (711 ca) và ngày 4-7 (743 ca).

Ngoài ra, một trường hợp tử vong được ghi nhận trong ngày 7-7 đã nâng tổng người chết vì COVID-19 của Hàn Quốc lên 2.033.

Theo KDCA, Seoul và các khu vực lân cận chiếm khoảng 80% số ca nhiễm mới của Hàn Quốc trong ngày 7-7. Đa số những ca nhiễm này trong độ tuổi 20 và 30, phần lớn không đủ điều kiện tiêm chủng.

Theo Yonhap, Hàn Quốc đang đẩy mạnh nỗ lực xét nghiệm COVID-19 trước nguy cơ bùng dịch mới nhất.

Đến cuối tuần sau, giới chức y tế sẽ thực hiện xét nghiệm tại các công ty có từ hơn 50 nhân viên.

Gyeonggi, một trong những tỉnh bao quanh thủ đô Seoul, đã lên kế hoạch cung cấp dụng cụ tự xét nghiệm cho các trung tâm tổng đài, các hãng cung cấp dịch vụ hậu cần, cũng như những doanh nghiệp có nhân viên là người nước ngoài.

Các trung tâm xét nghiệm dã chiến sẽ được thiết lập tại những điểm có nhiều thanh thiếu niên tụ tập.

Vắc xin COVID-19 giả hoành hành tại Ấn Độ Vắc xin COVID-19 giả hoành hành tại Ấn Độ

TTO - Lừa đảo y tế liên quan COVID-19 đang bùng phát với đủ hình thức, chiêu trò. Mới nhất, Ấn Độ triệt phá đường dây lừa đảo tiêm vắc xin COVID-19 giả cho hàng ngàn người.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên