23/06/2020 08:28 GMT+7

Số ca mắc sốt xuất huyết ở TP.HCM tăng

T.DƯƠNG - L.ANH
T.DƯƠNG - L.ANH

TTO - Trong 3 tuần gần đây, số ca mắc bệnh sốt xuất huyết tại TP.HCM bắt đầu tăng nhẹ. Hiện mỗi tuần có khoảng 140 ca, trong đó khoảng 50% số ca là điều trị nội trú.

Số ca mắc sốt xuất huyết ở TP.HCM tăng - Ảnh 1.

Người bệnh SXH điều trị tại Bệnh viện Đống Đa, Hà Nội - Ảnh tư liệu: THÙY ANH

Tại TP.HCM, tổng số ca mắc sốt xuất huyết từ đầu năm đến hết tháng 5-2020 ghi nhận được là hơn 7.000 người. 

Bác sĩ Đỗ Châu Việt, trưởng khoa nhiễm Bệnh viện Nhi Đồng 2, cho biết dự báo tháng 7, tháng 8 số ca mắc bệnh sốt xuất huyết sẽ tăng dần. Dù số ca hiện nay nhập viện điều trị chưa nhiều nhưng rải rác vẫn có những trường hợp mắc bệnh nặng.

Báo cáo mới nhất của Bộ Y tế cho biết tuần gần nhất (tuần thứ 24-2020) có trên 1.500 bệnh nhân sốt xuất huyết nhập viện, tăng 5,7% so với tuần trước đó và số ca mắc bắt đầu gia tăng theo mùa dịch. 

Bộ Y tế cho rằng không thể chủ quan do 5 tuần gần đây khảo sát cho thấy sốt xuất huyết có xu hướng tăng, đặc biệt tại khu vực miền Trung (Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Phú Yên), TP.HCM, Hà Nội...

Về giám sát thể sốt xuất huyết, hiện type virus D2 đang chiếm ưu thế với trên 52% bệnh nhân sốt xuất huyết ở Việt Nam mắc chủng D2, kế đến là D1 36%, D4 12%, không ghi nhận bệnh nhân nhiễm type virus D3.

Một bệnh nhân có thể mắc sốt xuất huyết nhiều lần

Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Thư, trưởng khoa virus - ký sinh trùng, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, cho biết bác sĩ từng tiếp nhận bệnh nhân 2 năm liên tiếp mắc sốt xuất huyết.

"Bệnh nhân là nam giới 38-40 tuổi, vào viện với bệnh cảnh lâm sàng sốt xuất huyết, đau mỏi người, đã từng điều trị sốt xuất huyết năm trước tại bệnh viện chúng tôi" - bác sĩ Thư cho biết.

Bà Thư cảnh báo một người có thể mắc nhiều lần, như bệnh nhân kể trên lần mắc sau nặng hơn lần trước: bệnh nhân mệt hơn, tiểu cầu giảm, cô đặc máu... Thời gian điều trị vì vậy cũng dài hơn.

Số ca mắc tay chân miệng, sốt xuất huyết tăng trong mùa dịch COVID-19 Số ca mắc tay chân miệng, sốt xuất huyết tăng trong mùa dịch COVID-19

TTO - Trong tuần qua, TP.HCM ghi nhận 4 ổ dịch sốt xuất huyết. Bệnh tay chân miệng cũng tăng nhưng chậm hơn mọi năm có thể do học sinh được nghỉ học kéo dài.

T.DƯƠNG - L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên