05/11/2021 14:06 GMT+7

Số ca COVID-19 ở Tây Ninh tăng, ngưng hoạt động du lịch tại núi Bà Đen

CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN

TTO - Những ngày qua, tỉnh Tây Ninh liên tục ghi nhận thêm nhiều ca dương tính với COVID-19 trong cộng đồng. Để phòng chống dịch bệnh, các hoạt động tại khu du lịch núi Bà Đen đã được tạm ngưng.

Số ca COVID-19 ở Tây Ninh tăng, ngưng hoạt động du lịch tại núi Bà Đen - Ảnh 1.

Tuyến cáp treo đi lên núi Bà Đen - Ảnh: CHÂU TUẤN

Theo Sở chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Tây Ninh, ngày 4-11, tỉnh ghi nhận 318 ca dương tính (tăng 46 ca so với ngày 3-11). Trong đó, có 313 ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng và 5 ca tại khu cách ly tập trung.

Trước đó, ngày 2-11, địa phương này ghi nhận 369 ca dương tính COVID-19. Có đến 360 ca được phát hiện trong cộng đồng và 9 ca trong khu cách ly tập trung. Đây là số ca nhiễm COVID-19 cao nhất trong vòng 1 tháng trở lại đây.

Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Tây Ninh có 1.996 bệnh nhân đang điều trị COVID-19, có 12.936 tổng bệnh nhân và 10.778 bệnh nhân đã được điều trị khỏi.

Trước tình hình ca nhiễm COVID-19 có xu hướng tăng cao, chi nhánh Sun World Tây Ninh (đơn vị khai thác tuyến cáp treo lên núi Bà Đen) đã có thông báo tạm dừng hoạt động kinh doanh vận hành từ ngày 4-11 cho đến khi có thông báo mới. 

Số ca COVID-19 ở Tây Ninh tăng, ngưng hoạt động du lịch tại núi Bà Đen - Ảnh 2.

Đoàn thuộc các lực lượng tuyến đầu chống dịch đến tham quan khu du lịch núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) ngày 21-10

Trong ngày 5-11, UBND tỉnh Tây Ninh cũng đang triển khai kế hoạch tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ em từ đủ 12 tuổi đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh năm 2021-2022.

Theo đó, toàn bộ trẻ em từ 12-17 tuổi đang sinh sống và học tập trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả trẻ đi học hoặc không đi học), ưu tiên trước hết cho lứa tuổi từ 16 đến 17 và hạ dần độ tuổi. Dự kiến danh sách có 98.489 trẻ triển khai tiêm từ ngày 5-11 đến 31-11 (kể cả thứ bảy và chủ nhật).

Bí thư Nguyễn Văn Nên cùng lực lượng tuyến đầu tham quan Củ Chi - Tây Ninh Bí thư Nguyễn Văn Nên cùng lực lượng tuyến đầu tham quan Củ Chi - Tây Ninh

TTO - Ngày 21-10, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên dẫn đầu đoàn lãnh đạo TP cùng 100 y bác sĩ, lực lượng vũ trang, báo đài thuộc lực lượng tuyến đầu chống dịch đã đi tour du lịch Củ Chi - Tây Ninh 'Sắc xanh ngày mới'.

CHÂU TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên