05/01/2022 16:31 GMT+7

Số ca COVID-19 liên tục giảm, Đồng Tháp không còn huyện có dịch cấp độ 3

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Ngày 5-1, ông Đoàn Tấn Bửu - phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - cho biết số ca COVID-19 liên tục giảm nên Đồng Tháp đã không còn địa phương thuộc dịch cấp độ 3. Đặc biệt, cấp xã đã không còn cấp độ 4 (nguy cơ rất cao).

Số ca COVID-19 liên tục giảm, Đồng Tháp không còn huyện có dịch cấp độ 3 - Ảnh 1.

TP Sa Đéc từ cấp độ 3 dịch COVID-19 nay đã trở thành cấp độ 1 - Ảnh: BỬU ĐẤU

Đồng Tháp đang áp dụng cấp độ 2 dịch COVID-19. Trước tình hình dịch COVID-19 liên tục giảm từ hơn 700 ca mắc/ngày hiện còn khoảng 150 ca đến 200 ca/ngày, UBND tỉnh đã ký quyết định điều chỉnh, áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch COVID-19 ở cấp độ 1 (nguy cơ thấp) đối với 5 huyện, TP gồm: Sa Đéc, Hồng Ngự, Lấp Vò, Tam Nông và huyện Hồng Ngự.

Có 7 huyện, TP áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch COVID-19 ở cấp độ 2 gồm: TP Cao Lãnh; Châu Thành, Lai Vung, Tháp Mười, Thanh Bình, Tân Hồng và huyện Cao Lãnh.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và chủ tịch UBND các huyện, TP triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm mục tiêu kép, chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất.

"Dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp liên tục giảm mạnh, vì vậy tỉnh đã áp dụng dịch COVID-19 cấp độ 1, 2 đối với các huyện mà không còn cấp độ 3. Riêng các xã, phường, thị trấn đã không còn áp dụng cấp độ 4" - ông Bửu nói thêm.

Số ca COVID-19 liên tục giảm, Đồng Tháp không còn huyện có dịch cấp độ 3 - Ảnh 2.

An Giang dù áp dụng cấp độ 2 dịch COVID-19 nhưng còn huyện Tịnh Biên áp dụng cấp độ 3 và 4 xã áp dụng cấp độ 4 - Ảnh: BỬU ĐẤU

Trong khi đó, TS.BS Trần Quang Hiền - giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang - cho biết An Giang đang áp dụng cấp độ 2 dịch COVID-19. Các huyện, thị, TP đã áp dụng cấp độ 1, 2. Riêng huyện Tịnh Biên đang áp dụng cấp độ 3, có 4 xã đang áp dụng cấp độ 4 dịch COVID-19.

"Số ca mắc COVID-19 liên tục giảm gần đây do tốc độ bao phủ vắc xin của tỉnh từ người lớn đến trẻ em rất nhanh. Hiện tại ngành giáo dục đang tính toán việc cho học sinh trở lại trường học tập trung", ông Hiền nói thêm.

An Giang bỏ giờ hạn chế ra đường, hàng quán được bán tại chỗ từ 20-12 An Giang bỏ giờ hạn chế ra đường, hàng quán được bán tại chỗ từ 20-12

TTO - Chiều 17-12, ông Lê Văn Phước - phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang - ký công văn về việc áp dụng tạm thời các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch COVID-19. Đặc biệt bỏ giờ hạn chế ra đường và cho bán ăn uống tại chỗ (trừ vùng đỏ).

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên