16/12/2022 16:49 GMT+7

Sinh viên sáng chế nồi cơm điện thông minh, ứng dụng tìm việc làm

TẤN LỰC
TẤN LỰC

TTO - Các sáng chế mới lạ như nồi cơm điện thông minh, ứng dụng tìm việc làm tại nhà hay trạm quan trắc môi trường sử dụng năng lượng tái tạo được các bạn sinh viên Đà Nẵng mày mò nghiên cứu, chế tạo và giới thiệu tới nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Sinh viên sáng chế nồi cơm điện thông minh, ứng dụng tìm việc làm - Ảnh 1.

Phần giới thiệu sản phẩm nồi cơm điện thông minh điều khiển từ xa của Tân Xuân Dũng, ĐH Đông Á - Ảnh: TẤN LỰC

Ngày 16-12, tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng diễn ra chương trình kết nối sinh viên với chuyên gia, doanh nghiệp. Tại đây, 5 ý tưởng, sáng kiến khởi nghiệp sáng tạo tiêu biểu được lựa chọn giới thiệu đến doanh nghiệp và các nhà đầu tư.

Nhiều ý tưởng, sáng kiến táo bạo, có hàm lượng kỹ thuật và tính ứng dụng cao được mang ra giới thiệu và gọi vốn như: 

Ý tưởng xây dựng trạm quan trắc môi trường sử dụng năng lượng tái tạo từ dòng nước, gió và mặt trời để phát hiện và cảnh báo sớm các vấn đề ô nhiễm môi trường sông biển của bạn Phan Văn Truyền - ĐH Duy Tân; Sáng chế nồi cơm điện thông minh tự động hóa quy trình nấu cơm, có khả năng giám sát và điều khiển từ xa của nhóm bạn Tân Xuân Dũng, ĐH Đông Á; Ứng dụng di động Tìm kiếm công việc tại nhà của nhóm bạn Mai Văn Trường - ĐH Việt Hàn, tạo nền tảng giúp người lao động kết nối cùng nhà tuyển dụng để tìm kiếm công việc nhanh chóng, phù hợp, giảm tỉ lệ thất nghiệp.

Sinh viên sáng chế nồi cơm điện thông minh, ứng dụng tìm việc làm - Ảnh 2.

Sinh viên Đà Nẵng giới thiệu ứng dụng phát hiện sớm bệnh lý phổi qua hình ảnh X-quang bằng AI - Ảnh: TẤN LỰC

Ngoài ra, những ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo khác như ứng dụng drone vào công tác cứu hộ đuối nước hay ứng dụng phát hiện sớm bệnh lý phổi qua hình ảnh X-quang bằng AI cũng được các doanh nghiệp, nhà đầu tư đánh giá cao. 

Theo chia sẻ của các bạn sinh viên, nhiều đề tài đã có thử nghiệm thành công bước đầu, được người tiêu dùng tiềm năng quan tâm, có khả năng thương mại hóa.

Chủ nhân đề tài nồi cơm điện thông minh Tân Xuân Dũng cho hay hiện đã có nhiều lời đề nghị sản xuất thiết bị để bán nhưng anh vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, nâng cấp thêm tính năng và thu gọn kích cỡ để tiến tới thương mại hóa. 

Theo tính toán của Dũng, để sản xuất 100 chiếc nồi cơm thông minh đầu tiên dự kiến cần tới số vốn khoảng 300 - 350 triệu đồng. Mức giá chào bán khoảng 4 triệu đồng/nồi được đánh giá là khá cao so với thị trường nhưng theo Dũng, nếu sản xuất ở quy mô đủ lớn, giá thành chắc chắn sẽ giảm mạnh.

Sinh viên sáng chế nồi cơm điện thông minh, ứng dụng tìm việc làm - Ảnh 3.

Những diễn đàn kết nối nhà đầu tư như thế này là sân chơi giúp các bạn trẻ rèn luyện kỹ năng khởi nghiệp - Ảnh: TẤN LỰC

Các ý tưởng được nhiều nhà đầu tư góp ý, đánh giá cao về tính khả thi và trao đổi về các khả năng ứng dụng vào thực tiễn. Nhà đầu tư còn động viên sinh viên kiên trì học hỏi để hoàn thiện sản phẩm và kỹ năng trình bày, giới thiệu về dự án của mình để thu hút vốn đầu tư. 

Đồng thời, các đề tài được chuyên gia góp ý về tính cạnh tranh, giá chào bán dự kiến phù hợp khi thương mại hóa sản phẩm ra thị trường.

Ý tưởng Khởi nghiệp xanh: Tận dụng đũa tre sản xuất than hoạt tính Ý tưởng Khởi nghiệp xanh: Tận dụng đũa tre sản xuất than hoạt tính

TTO - Những đôi đũa tre là một ví dụ của nhiều sản phẩm sử dụng một lần như ống hút hay những tách nhựa. Hầu hết chúng đều bị bỏ vào bãi rác để phân hủy thải ra khí nhà kính gây biến đổi khí hậu. Nếu dùng chúng làm than hoạt tính thì sao?

TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên