10/12/2018 13:05 GMT+7

Sinh vật biển theo rác thải trôi dày đặc trên bãi biển Đà Nẵng

TẤN LỰC
TẤN LỰC

TTO - Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online sáng 10-12 cho thấy lượng rác trôi kéo dài từ khu vực bãi tắm Phạm Văn Đồng đến bãi tắm T20 thuộc hai quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn. Nhiều giáp xác theo rác trôi dạt vào bãi biển.

Sinh vật biển theo rác thải trôi dày đặc trên bãi biển Đà Nẵng - Ảnh 1.

Sinh vật biển bám đầy trên một vỏ chai nhựa dạt vào bãi tắm T20 - Ảnh: TẤN LỰC

Sau đợt mưa lớn, các bãi biển tại Đà Nẵng tràn ngập rác trôi khá nhếch nhác và mất mỹ quan. Rác thải chủ yếu gồm cỏ, cành cây mục, chai lọ nhựa, thủy tinh, lưới đánh cá, mút xốp, giày dép. Trong đó, nhiều cành cây, chai lọ phủ đầy xác sinh vật biển.

Một số người dân tận dụng cơ hội ra biển nhặt các phế liệu có thể bán được để kiếm thêm thu nhập. Bất chấp rác thải, nhiều nhóm khách du lịch vẫn ra biển tham quan, đứng chụp hình.

Ông Trần Văn Tiên, phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng, cho biết đơn vị đã triển khai lực lượng ra quân dọn vệ sinh bãi biển từ 6h30 cùng ngày. Việc thu dọn bắt đầu từ khu vực gần bãi tắm Phạm Văn Đồng đến bãi tắm T20.

Theo ông Tiên, do mưa lớn nên lượng rác theo nước từ thượng nguồn trôi xuống cộng với rác thải dân cư từ các cống xả trôi ra biển. Mưa ngập cũng làm rác trong thành phố dồn ứ lại nhiều, khối lượng công việc gấp 2-3 lần ngày thường.

"Các anh em khá vất vả vì phải chia lực lượng hỗ trợ lấy hết số rác dồn ứ từ ngày hôm qua. Trong hôm nay chúng tôi tập trung giải quyết lượng rác tại bãi tắm Phạm Văn Đồng và bãi tắm T20 cho xong. Đến ngày mai sẽ làm tiếp khu vực cửa xả Mỹ An.

Sau đó tiếp tục xử lý rác tại bãi biển Nguyễn Tất Thành, hiện bãi biển này thủy triều đang lên, chưa thể xử lý được. Công ty đang đề nghị Sở Tài nguyên - môi trường TP có giải pháp nhờ các lực lượng quân đội và đoàn viên thanh niên các đơn vị ra quân hỗ trợ dọn dẹp vì khối lượng rác thải quá lớn!" - ông Tiên cho biết.

Sinh vật biển theo rác thải trôi dày đặc trên bãi biển Đà Nẵng - Ảnh 2.

Quang cảnh bãi tắm T20 sau đợt mưa lớn vừa qua - Ảnh: TẤN LỰC

Sinh vật biển theo rác thải trôi dày đặc trên bãi biển Đà Nẵng - Ảnh 3.

Rác trôi dạt tại khu nhà dù phục vụ khách du lịch - Ảnh: TẤN LỰC

Sinh vật biển theo rác thải trôi dày đặc trên bãi biển Đà Nẵng - Ảnh 4.

Cụ bà tranh thủ thu gom số vỏ chai lọ nhựa về bán phế liệu - Ảnh: TẤN LỰC

Sinh vật biển theo rác thải trôi dày đặc trên bãi biển Đà Nẵng - Ảnh 5.

Rác thải chủ yếu là cành cây, chai lọ, giày dép nhựa - Ảnh: TẤN LỰC

Sinh vật biển theo rác thải trôi dày đặc trên bãi biển Đà Nẵng - Ảnh 6.

Nhóm du khách chụp hình trên bãi biển đầy rác - Ảnh: TẤN LỰC

Sinh vật biển theo rác thải trôi dày đặc trên bãi biển Đà Nẵng - Ảnh 7.

Một thân cây mục bám đầy xác sinh vật dạt vào bờ biển sáng 10-12 - Ảnh: TẤN LỰC

Nước rút, người Đà Nẵng hối hả dọn dẹp Nước rút, người Đà Nẵng hối hả dọn dẹp

TTO - Ngày 10-12, nước bắt đầu rút khỏi các tuyến đường Đà Nẵng sau hơn một ngày đêm ngâm nước. Người dân bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, hàng quán, ổn định sinh hoạt mua bán trở lại.

TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên