26/04/2020 22:04 GMT+7

Singapore lập bệnh viện dã chiến hơn 4.000 giường, dùng nhiều robot

TƯỜNG NGUYỄN
TƯỜNG NGUYỄN

TTO - Bệnh viện dã chiến dựng nên từ Trung tâm triển lãm Changi nổi tiếng. Khu trong nhà cung cấp giường bệnh cho 2.700 người, trong khi khu ngoài trời đang được mở rộng với 1.700 giường bệnh.

Singapore lập bệnh viện dã chiến hơn 4.000 giường, dùng nhiều robot - Ảnh 1.

Ngày 25-4, những bệnh nhân đầu tiên, chủ yếu là lao động người Bangladesh và Ấn Độ, đã được chuyển đến bệnh viện dã chiến dựng nên từ Trung tâm triển lãm Changi. Trung tâm này là nơi thường tổ chức Triển lãm hàng không Singpore - triển lãm hàng không lớn nhất châu Á - có thể phục vụ tới hơn 4.000 bệnh nhân có triệu chứng nhẹ và đang phục hồi - Ảnh: REUTERS

Singapore lập bệnh viện dã chiến hơn 4.000 giường, dùng nhiều robot - Ảnh 2.

Tại cơ sở y tế tạm thời này, các phòng được ngăn vách và trang bị vật dụng cơ bản với mỗi phòng dành cho 8 - 10 bệnh nhân. Mỗi phòng cũng trang bị máy đo huyết áp cũng như một số thiết bị y tế khác để bệnh nhân tự kiểm tra sức khỏe 3 lần/ngày - Ảnh: REUTERS

Singapore lập bệnh viện dã chiến hơn 4.000 giường, dùng nhiều robot - Ảnh 3.

Khu trong nhà cung cấp giường bệnh cho 2.700 người, trong khi khu ngoài trời đang được mở rộng với 1.700 giường bệnh. Đây là bệnh viện dã chiến thứ ba sau D’Resort NTUC ở Pasir Ris (500 giường) và khu triển lãm Singapore (1.000 giường). Dịch bùng phát mạnh tại đảo quốc này do các ổ dịch tập trung tại những khu nhà ở chật chội của lao động nhập cư với hơn 300.000 người chủ yếu đến từ Nam Á - Ảnh: REUTERS

Singapore lập bệnh viện dã chiến hơn 4.000 giường, dùng nhiều robot - Ảnh 4.

SPOT là chú chó robot của hãng Boston Dynamics được thử nghiệm để đưa thuốc cho bệnh nhân hoặc đo thân nhiệt tại cơ sở Changi. Sẽ có những chú robot được điều khiển từ xa giúp mang đồ ăn và cung cấp dịch vụ điện tín để giảm thiểu việc tiếp xúc với bệnh nhân - Ảnh: REUTERS

Singapore lập bệnh viện dã chiến hơn 4.000 giường, dùng nhiều robot - Ảnh 5.

Còn đây là robot khám bệnh. Đến ngày 26-4, Singapore xác nhận 12.693 ca mắc, trong đó có 12 ca tử vong, trở thành một trong những nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch bệnh tại châu Á, đứng đầu Đông Nam Á về số bệnh nhân - Ảnh: REUTERS

Singapore lập bệnh viện dã chiến hơn 4.000 giường, dùng nhiều robot - Ảnh 6.

Robot STrobo Tug của công ty ST Engineering dùng để chuyên chở thức ăn đến cho người bệnh trong các phòng. Việc sử dụng robot sẽ không chỉ giảm nhân lực hỗ trợ mà còn giúp tránh tình trạng lây nhiễm chéo - Ảnh: REUTERS

Singapore lập bệnh viện dã chiến hơn 4.000 giường, dùng nhiều robot - Ảnh 7.

Công nhân hoàn thiện mái che cho khu giường bệnh ngoài sân (với 1.700 giường bệnh) vào ngày 24-4. Theo thành viên ban tổ chức của trung tâm, Joseph Tan, lực lượng chức năng đã mất 6 ngày để thiết lập cơ sở hạ tầng tại đây. Giới chức Singapore cho biết đang tiếp tục tìm thêm nhiều cơ sở để làm nơi cách ly các trường hợp lao động nước ngoài nghi ngờ hoặc mắc bệnh, cũng như nơi ở tạm cho các lao động đã hoặc đang bình phục - Ảnh: REUTERS

Singapore lập bệnh viện dã chiến hơn 4.000 giường, dùng nhiều robot - Ảnh 8.

Lực lượng bảo vệ tại bệnh viện dã chiến ở Changi được bảo hộ cẩn thận. Hiện nay ở Singapore, quan điểm về sử dụng khẩu trang đã thay đổi 180 độ. Đích thân Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã khuyến khích người dân Singapore đeo khẩu trang, thay vì “chỉ người bệnh mới nên đeo” như trước đây - Ảnh: REUTERS

Singapore chữa chấn thương tâm lý cho dân Singapore chữa chấn thương tâm lý cho dân Thủ tướng Singapore đăng ảnh đeo khẩu trang, kêu gọi dân ở nhà Thủ tướng Singapore đăng ảnh đeo khẩu trang, kêu gọi dân ở nhà Người mang Người mang 'thẻ trắng' lo âu giữa tâm dịch Singapore
TƯỜNG NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên