07/12/2019 11:01 GMT+7

Singapore làm cầu vượt trồng cây rừng dành cho động vật

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Singapore ra mắt cây cầu vượt Mandai Wildlife phủ đầy cây cối như đường rừng tự nhiên nhằm tạo ra lối đi an toàn nối liền hai phần của khu bảo tồn thiên nhiên trung tâm (CCNR) cho động vật hoang dã.

Singapore làm cầu vượt trồng cây rừng dành cho động vật - Ảnh 1.

Cây cầu vượt dài 140m bắc ngang qua đường Mandai Lake chỉ dành cho động vật - Ảnh: MANDAI PARK

Sau 2 năm rưỡi xây dựng, cầu Mandai Wildlife chính thức ra mắt ngày 6-12 và chỉ dành riêng cho động vật hoang dã.

Lần đầu tiên sau 60 năm kể từ khi đường Mandai Lake, cắt đôi khu bảo tồn, được xây dựng, những con tê tê, chuột chù cây và hươu chuột không phải liều mạng để băng qua đường khi muốn sang bên kia khu bảo tồn nữa.

Chính quyền địa phương đã ghi nhận nhiều tai nạn thương tâm khiến các con tê tê, chuột chù,... thiệt mạng khi cố gắng băng qua đường.

Singapore làm cầu vượt trồng cây rừng dành cho động vật - Ảnh 2.

Mặt cầu vượt trồng nhiều loại cây khác nhau để tạo môi trường giống rừng - Ảnh: MANDAI PARK

Cây cầu, dài 140m nằm trong công viên Mandai ở một góc của khu bảo tồn CCNR, nhằm giảm thiểu số lượng các tai nạn giao thông ở vùng ngoại ô Mandai và hướng tới việc phát triển công viên thành một khu vực thiên nhiên thu hút các động vật hoang dã.

Theo báo Straits Times, có nhiều giống cây với chiều cao khác nhau được trồng trên cầu vượt nhằm tạo ra môi trường tựa rừng tự nhiên và cần đến 5-10 năm để những cái cây này trưởng thành.

Cho đến năm 2023, nhằm biến vùng ngoại ô Mandai thành một nơi gần gũi với thiên nhiên và rộng cửa chào đón động vật hoang dã, chính quyền địa phương lên kế hoạch mở 2 công viên mới là công viên Rừng mưa (Rainforest) và công viên Chim (Bird Park), bổ sung thêm vào các công viên hiện có trong CCNR là vườn bách thú Singapore, Night Safari và River Safari.

Động vật hoang dã phải được nuôi trong môi trường hạnh phúc Động vật hoang dã phải được nuôi trong môi trường hạnh phúc

TTO - Với những người chăm sóc và bảo vệ động vật trong các vườn thú, đảm bảo an toàn cho chúng là chưa đủ mà còn phải làm sao để chúng được sống hạnh phúc qua việc chăm sóc và tạo môi trường sống tốt nhất, giúp chúng giữ được các tập tính tự nhiên.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên