24/03/2022 11:42 GMT+7

Singapore không còn bắt buộc đeo khẩu trang khi ra đường

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Singapore tiếp tục nới lỏng đáng kể các biện pháp phòng dịch, không còn bắt buộc đeo khẩu trang khi ra đường và biên giới sẽ mở gần như giống với trước đại dịch.

Singapore không còn bắt buộc đeo khẩu trang khi ra đường - Ảnh 1.

Nhân viên văn phòng Singapore trong giờ nghỉ trưa - Ảnh: AFP

Trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 24-3, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết nới lỏng biện pháp phòng dịch nhằm "tiến thêm một bước tới chung sống với COVID-19".

Một trong số những thay đổi quan trọng là loại bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang ngoài trời, được áp dụng lần đầu tiên vào tháng 4-2020.

Tuy nhiên, người dân vẫn phải đeo khẩu trang ở các khu vực trong nhà, giao lưu theo nhóm không đông hơn 10 người (tăng từ 5 người).

"Làn sóng Omicron đã đạt đỉnh và đang giảm dần. Với việc nhiều người trong chúng ta đã nhiễm và khỏi bệnh, dân số có khả năng miễn dịch mạnh hơn", Thủ tướng Lý Hiển Long nói.

Singapore có dân số 5,45 triệu người và đã vượt mốc 1 triệu người mắc COVID-19 vào cuối tuần trước. Phần lớn ca mắc xảy ra trong năm nay vì biến thể Omicron dễ lây lan. Vào lúc cao điểm, Singapore ghi nhận tới 25.000 ca mắc mới mỗi ngày.

Theo báo SCMP, hiện 92% dân số đảo quốc sư tử đã tiêm chủng đầy đủ và 71% đã tiêm liều tăng cường. Hầu hết các trường hợp chỉ mắc bệnh nhẹ hoặc không có triệu chứng và đang hồi phục tại nhà.

Chỉ có 951 bệnh nhân COVID-19 trong bệnh viện mặc dù có tới gần 400.000 người mắc bệnh trong 28 ngày qua.

Thủ tướng Lý cho biết Singapore đã đạt được một "cột mốc quan trọng" trong hành trình COVID-19 của mình. Điều quan trọng là hệ thống y tế dù rất áp lực nhưng vẫn có khả năng phục hồi.

Ông Lý cho biết chính phủ đã tham khảo hệ thống y tế khi quyết định mức độ nới lỏng các hạn chế.

Một thay đổi quan trọng khác là nới lỏng biên giới cho du khách nhập cảnh và công dân ra nước ngoài. "Gần giống như trước COVID-19", thủ tướng 70 tuổi cho biết.

Ông Lý Hiển Long cho biết các chính sách du lịch mới sẽ "giúp Singapore lấy lại vị thế là một trung tâm kinh doanh và hàng không".

Các nước trong khu vực như Malaysia và Thái Lan đã mở cửa cho tất cả du khách đã tiêm phòng đầy đủ nhập cảnh miễn cách ly. Trong khi đó, Singapore chỉ cho phép nhập cảnh miễn cách ly đối với công dân đã tiêm chủng từ 32 quốc gia.

Cuối cùng, Thủ tướng Lý yêu cầu người dân chuẩn bị tâm lý vì có thể xuất hiện những biến thể nguy hiểm hơn. "Nếu điều đó xảy ra, chúng ta có thể phải thắt chặt các hạn chế của mình một lần nữa", ông cảnh báo.

Singapore đứng đầu thế giới về chỉ số sở hữu trí tuệ ở lĩnh vực bằng sáng chế Singapore đứng đầu thế giới về chỉ số sở hữu trí tuệ ở lĩnh vực bằng sáng chế

TTO - Theo báo cáo về "Chỉ số sở hữu trí tuệ quốc tế 2022" của Trung tâm Chính sách đổi mới toàn cầu thuộc Phòng Thương mại Mỹ, Singapore đứng đầu danh sách gồm 55 quốc gia và vùng lãnh thổ với 97,22 điểm (trên thang điểm 100).

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên