01/11/2021 17:27 GMT+7

Singapore cảnh báo nước này sẽ có 2.000 người chết/năm vì COVID-19

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Bộ trưởng cấp cao Singapore Janil Puthucheary cảnh báo quốc gia này có thể có khoảng 2.000 người chết vì COVID-19 mỗi năm, chủ yếu là người lớn tuổi. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định chính phủ sẽ nỗ lực để giảm thiểu số ca tử vong.

Singapore cảnh báo nước này sẽ có 2.000 người chết/năm vì COVID-19 - Ảnh 1.

Người dân Singapore chờ đợi tiêm vắc xin COVID-19 - Ảnh: REUTERS

Theo ông Puthucheary, tỉ lệ 0,2% người mắc COVID-19 tử vong của Singapore hiện nay ngang với tỉ lệ tử vong của bệnh viêm phổi thông thường, trước khi đại dịch bùng phát.

Tỉ lệ này cũng thấp hơn hẳn so với các nước khác - những nơi số ca nhiễm tăng vọt trước khi có vắc xin.

“Điều đó không có nghĩa là số ca tử vong vì COVID-19 sẽ tăng theo thời gian mặc cho các nỗ lực chăm sóc y tế tốt nhất. Chúng ta có thể có khoảng 2.000 người chết/năm vì COVID-19”, ông Puthucheary nói.

Theo Hãng tin Reuters, vị bộ trưởng trên không cho biết cụ thể con số này sẽ kéo dài khoảng bao nhiêu năm. Ông chỉ thông tin thêm rằng Singapore có 4.000 người chết mỗi năm vì cúm và các căn bệnh hô hấp khác trước khi dịch bệnh xuất hiện.

Hơn 80% trong số 5,45 triệu dân của Singapore đã tiêm đầy đủ 2 mũi vắc xin COVID-19. Đa số ca nhiễm tại quốc gia này là các trường hợp nhẹ hoặc không triệu chứng.

Khoảng 95% trong số những người đã qua đời vì COVID-19 của Singapore trong 6 tháng qua đều trên 60 tuổi.

Ngoài ra, 75% số ca tử vong vì COVID-19 của Singapore là những người chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin.

Ông Puthucheary cho biết Singapore đang cố gắng sống với COVID-19 và xem căn bệnh này là bệnh đặc hữu (endemic).

“Dù chúng ta sẽ có người chết vì COVID-19, chúng ta sẽ không chứng kiến tổng số người tử vong tăng cao hơn so với những năm COVID-19 chưa xuất hiện”, ông Puthucheary nhận định.

Singapore đã gia hạn các biện pháp chống dịch đến cuối tháng này. Quyết định này đã khiến dư luận trong nước dậy sóng.

Đáp lại, bà Hồ Tinh - vợ Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long - kêu gọi người dân ngưng phàn nàn.

"Chúng ta sẽ chỉ giống như những đứa trẻ bị chiều hư nếu chúng ta tiếp tục phàn nàn về việc muốn đi ăn ngoài hay tự do… Hãy làm hết sức mình để giúp sức, thay vì phí phạm năng lượng của chúng ta để nổi giận và chỉ trích", bà Hồ nói.

Dân số già đi, Singapore lại thấy là cơ hội tăng trưởng Dân số già đi, Singapore lại thấy là cơ hội tăng trưởng

TTO - Singapore là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Vào năm 2030, cứ 4 người thì lại có 1 người Singapore sang tuổi 65 hoặc cao hơn. Tuy nhiên, nước này nhìn thấy cơ hội trong khó khăn.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên