21/12/2018 14:27 GMT+7

‘Silent Night’ và những ca khúc Giáng sinh bất hủ

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Giáng sinh năm nay đánh dấu tròn 200 năm kể từ ngày ca khúc bất hủ 'Silent Night' (Đêm Thánh vô cùng) - một trong những bài hát Giáng sinh được yêu thích nhất trên thế giới - lần đầu được trình diễn trước công chúng.

‘Silent Night’ và những ca khúc Giáng sinh bất hủ - Ảnh 1.

Silent Night là một ca khúc không thể thiếu mỗi mùa Giáng sinh - Ảnh: AMAZON

Theo Hãng tin AFP, nước Áo - nơi ra đời của ca khúc Silent Night - sẽ đánh dấu sự kiện này bằng một buổi hòa nhạc đặc biệt vào đêm 24-12 tới với tên gọi "Stille Nacht" (tiếng Anh: Silent Night).

Buổi hòa nhạc được tổ chức tại một nhà thờ ở làng Oberndorf, gần thành phố Salzburg - nơi ca khúc Silent Night lần đầu vang lên cách đây 200 năm.

"Chúng tôi mong đợi khoảng 6.000 người tham dự lễ Giáng sinh năm nay. Mọi năm chúng tôi có khoảng 3.000-4.000 khách", Clemens Konrad, người đứng đầu văn phòng du lịch của Oberndorf, cho biết.

Silent Night qua phần thể hiện của Kelly Clarkson ft. Trisha Yearwood, Reba McEntire

Silent Night là một trong những ca khúc Giáng sinh nổi tiếng, với phần lời gốc là một bài thơ do linh mục Josef Mohr viết bằng tiếng Đức vào năm 1816, thời kỳ diễn ra các cuộc chiến tranh của Napoleon ở châu Âu.

Hai năm sau đó, linh mục Josef Mohr đã nhờ một người bạn của ông là nghệ sĩ organ Franz Xaver Gruber sáng tác giai điệu. Giai điệu nhẹ nhàng của Silent Night lần đầu tiên vang lên tại nhà thờ Sankt Nicola ở làng Oberndorf vào ngày 24-12-1818.

"Đêm yên lặng, đêm linh thiêng!/Mọi thứ êm ả, mọi thứ sáng bừng!…" mở đầu ca khúc Giáng sinh với những ca từ tỏa ra sự ấm áp và lung linh.

Sự nổi tiếng của Silent Night bắt đầu vượt ra ngoài biên giới Áo sau khi ca khúc này được đưa vào tiết mục trình diễn của hai nhóm nghệ sĩ The Rainer Singers và Strasser Siblings khi họ lưu diễn vòng quanh châu Âu và nhiều khu vực khác, trong đó có Mỹ.

‘Silent Night’ và những ca khúc Giáng sinh bất hủ - Ảnh 3.

Ảnh chụp ngày 14-12-2018 cho thấy pháo đài Hohensalzburg, nhà thờ Salzburg, và con sông Salzach ở Salzburg, Áo - Ảnh: EPA

Bài hát đã được dịch ra hơn 300 thứ tiếng. Năm 2011, Silent Night được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể.

Ngày nay, Mohr và Gruber được tưởng nhớ ở nhiều địa điểm trong lòng nước Áo, khi nhiều sự kiện gắn với bài hát Silent Night được tổ chức mỗi mùa Giáng sinh. Giáo hoàng Pope Francis cũng từng tuyên bố Silent Night là ca khúc Giáng sinh yêu thích của ông.

Tại Việt Nam, từ hơn nửa thế kỉ trước, nhạc sĩ Hùng Lân đã chuyển ca khúc Silent Night sang phiên bản lời Việt với tên gọi Đêm Thánh vô cùng.

Những bài hát Giáng sinh bất hủ

Theo đài BBC, những ca khúc Giáng sinh xưa cũ cũng là những ca khúc hay nhất mỗi mùa Giáng sinh. Ngoài Silent Night, nhiều ca khúc Giáng sinh nổi tiếng khác đã ra đời cách đây hàng trăm năm.

All I Want For Christmas Is You - Mariah Carey

Nằm trong số này phải kể tới Good King Wenceslas (1853), Once in Royal David’s City (1849), Hark The Herald Angels Sing (1739), God Rest Ye Merry, Gentlemen (được cho bắt nguồn từ London vào thế kỷ 16 hoặc 17).

Nhưng Giáng sinh sẽ thật vui tươi và thú vị với sự hòa trộn thêm của những ca khúc hiện đại. Tờ USA Today đầu tuần này đã liệt kê ra loạt ca khúc không thể thiếu khi không khí Giáng sinh đang tràn ngập mọi nơi trên thế giới.

Last Christmas - Wham!

Đứng đầu trong danh sách này là ca khúc All I Want For Christmas Is You phát hành vào năm 1994. Bài hát được thể hiện đầu tiên bởi nữ ca sĩ Mariah Carey. Tuần trước, ca khúc này đã vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 với hơn 28 triệu lượt stream ở Mỹ.

Nằm trong danh sách bình chọn của USA Today còn có những bài hát bất hủ khác như Last Christmas (1984) của nhóm nhạc hai thành viên Wham!, Have Yourself a Merry Little Christmas (1944) thể hiện bởi Frank Sinatra, Christmas Don't Be Late thể hiện bởi Kacey Musgraves…

Dàn diễn viên trẻ của 100 ngày bên em tung ảnh Giáng sinh rực rỡ Dàn diễn viên trẻ của 100 ngày bên em tung ảnh Giáng sinh rực rỡ

TTO - 100 ngày bên em là dự án điện ảnh thứ 2, đánh dấu sự trở lại của đạo diễn trẻ Vũ Ngọc Phượng, đạo diễn của bộ phim 12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy gây tiếng vang năm nào.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên