21/07/2021 13:49 GMT+7

'Shipper' đoàn viên giao hàng miễn phí trong những ngày giãn cách

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Mấy ngày qua, hàng chục đoàn viên thanh niên Vũng Tàu dùng xe máy của mình, tự đổ xăng, đi giao hàng miễn phí cho người dân trong thành phố. Đây là "món quà" quý của các bạn trẻ dành cho người dân phố biển trong những ngày giãn cách.

Shipper đoàn viên giao hàng miễn phí trong những ngày giãn cách - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Gia Hân (ngồi sau) cùng bạn chở hàng thiết yếu đi giao miễn phí cho người dân - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Trên chiếc xe tay ga, chị Nguyễn Gia Hân (18 tuổi) và bạn trai chất đầy hàng hóa cả phía trước và ở giữa hai người. Từ cửa siêu thị Lotte Vũng Tàu, bạn trai Hân nổ máy, thẳng tiến đến các khu chung cư ở phường 8, Nguyễn An Ninh để giao hàng cho người dân. 

Đó là công việc từ ngày 19-7 của hàng chục đoàn viên thanh niên Vũng Tàu. Đặc biệt, tất cả đều miễn phí.

"Biệt đội" thành lập ngay ngày đầu giãn cách

Anh Nguyễn Nhật Minh, bí thư Thành đoàn Vũng Tàu, cho biết nhu cầu mua sắm trực tuyến của người dân Vũng Tàu trong những ngày giãn cách chắc chắn sẽ tăng mà lượng người giao hàng chuyên nghiệp vẫn vậy. 

Từ đó, Thành đoàn Vũng Tàu có sáng kiến thành lập "Biệt đội giao hàng thanh niên TP Vũng Tàu" để nhận mua hàng giúp người dân qua điện thoại và nhanh chóng giao đến tận nhà cho họ. Chỉ sau vài tiếng đồng hồ phát động, cả trăm thanh niên Vũng Tàu xin tham gia "biệt đội".

Anh Vũ Văn Đức - đoàn viên phường 12, TP Vũng Tàu - cho biết đã chứng kiến trong những ngày đầu tiên giãn cách có những người phải đợi 2, 3 ngày hàng hóa mới được giao. Nên khi hay tin Thành đoàn tổ chức "biệt đội" giao hàng miễn phí, anh lập tức tham gia để giúp đỡ bà con. 

"Hơn nữa, bà con mình không phải ai cũng rành, cũng biết về công nghệ, về ứng dụng mua hàng nên việc lấy hàng giùm, đưa về nhà miễn phí cho người dân rất ý nghĩa", anh Đức tâm sự.

Shipper đoàn viên giao hàng miễn phí trong những ngày giãn cách - Ảnh 2.

Thanh niên Vũng Tàu nhận thực phẩm thiết yếu từ siêu thị, trong đó có bánh mì, rồi chuyển miễn phí đến cho người dân Vũng Tàu - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Cố gắng hết sức phục vụ người dân

"Biệt đội" giao hàng thanh niên Vũng Tàu có 50 người, chuyên lấy hàng ở các siêu thị, cửa hàng lớn và chia làm 3 khu vực giao hàng. Ngoài ra, tại hầu hết các phường của TP, mỗi phường cũng có 10 người phụ trách địa bàn, chuyên ship hàng từ các cửa hàng nhỏ. 

Trong hai ngày 19 và 20-7, biệt đội giao hàng của Thành đoàn TP Vũng Tàu và đoàn phường cơ sở đã "ship" đến tận nhà khoảng 200 đơn hàng. 

Anh Nguyễn Thắng - chủ nhiệm CLB SOS Vũng Tàu, cũng là thành viên của "biệt đội" - cho biết những ngày qua, điện thoại của anh liên tục nhận được cuộc gọi của người dân từ sáng đến tối. 

"Dù số lượng người nhờ biệt đội mua hàng tăng hằng ngày nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, làm việc sắp xếp hợp lý để phục vụ tối đa, tốt nhất cho bà con", anh Thắng khẳng định.

Shipper đoàn viên giao hàng miễn phí trong những ngày giãn cách - Ảnh 3.

Một shipper áo xanh lên đường đi giao hàng miễn phí - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Chị Minh Phương (ngụ phường 9, TP Vũng Tàu) cho biết rất vui mừng, cảm kích khi hàng hóa được giao rất nhanh bởi các đoàn viên thanh niên Vũng Tàu, và bất ngờ khi được miễn phí giao hàng. 

Chị tâm sự: "Các bạn trẻ Vũng Tàu đã có một việc làm có ích mà người dân Vũng Tàu rất cần thiết trong những ngày giãn cách".

"Thật lòng, với tất cả chân tình, tôi và những người dân Vũng Tàu rất cảm ơn sự nhiệt huyết, dấn thân có ý nghĩa thiết thực, sát sườn của những bạn trẻ Vũng Tàu", chị Trang Lê cảm kích nói.

Sẽ xét nghiệm COVID-19 cho "biệt đội" giao hàng thanh niên Vũng Tàu

Người dân Vũng Tàu có nhu cầu đặt hàng qua điện thoại với "Biệt đội giao hàng thanh niên TP Vũng Tàu", gọi số điện thoại 0989.423.099 (anh Quang) và 0937.674.077 (anh Thắng).

Anh Nguyễn Thắng cho biết sẽ sắp xếp để tất cả đoàn viên thanh niên giao hàng trong "biệt đội" được xét nghiệm COVID-19 miễn phí như chính sách của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang thực hiện cho những người làm nghề shipper trên địa bàn.

Thanh niên Lâm Đồng gửi 115 tấn rau đến vùng dịch Thanh niên Lâm Đồng gửi 115 tấn rau đến vùng dịch

TTO - Hàng trăm thanh niên tại tỉnh Lâm Đồng xuống vườn với nông dân để thu hoạch hơn 100 tấn rau gửi về TP.HCM và các tỉnh đang căng thẳng vì dịch bệnh.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên