28/02/2015 10:21 GMT+7

​Sếu đầu đỏ về Tràm Chim ngày càng ít

NGỌC TÀI
NGỌC TÀI

TT -  Nhiều ý kiến bày tỏ lo lắng mặc dù đang làm du lịch sinh thái nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tác động đến môi trường tự nhiên của các loài động vật..

Ngày 27-2, Vườn quốc gia Tràm Chim (huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) phối hợp với Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên - WWF tổ chức hội thảo tổng kết dự án “Bảo tồn đa dạng sinh học và cải thiện sinh kế của người dân địa phương thông qua phát triển du lịch sinh thái và sử dụng tài nguyên bền vững ở Vườn quốc gia Tràm Chim”.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến bày tỏ lo lắng mặc dù đang làm du lịch sinh thái nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tác động đến môi trường tự nhiên của các loài động vật, nhất là việc chạy xuồng máy phục vụ khách du lịch xung quanh Vườn quốc gia Tràm Chim làm nhiều chim cò hoảng sợ bay dáo dác.

Ngoài ra, nhiều người còn đặt vấn đề tại sao sếu đầu đỏ về Tràm Chim ngày càng ít. Cụ thể theo thống kê của WWF, năm 2011 có 94 con sếu bay về Tràm Chim nhưng đến năm 2012 giảm còn 54 con và năm 2013 chỉ còn 13 con.

Ông Nguyễn Văn Hùng, giám đốc Vườn quốc gia Tràm Chim, cho biết đang đề xuất để thực hiện đề tài nghiên cứu về sếu đầu đỏ để tìm nguyên nhân tại sao sếu về ít.

“Về hoạt động du lịch, chúng tôi không bao giờ đặt vấn đề lấy nguồn thu từ du lịch để nuôi lại bộ máy. Hoạt động du lịch cũng nhằm mục đích nâng cao ý thức về bảo tồn. Ngoài ra, UBND tỉnh Đồng Tháp đã thống nhất chủ trương xây dựng đội tàu không tiếng ồn sử dụng năng lượng mặt trời, bình ắcquy để hạn chế tối đa tiếng ồn từ hoạt động du lịch” - ông Hùng nói. 

NGỌC TÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên